Yevgeny Prigozhin nói đội quân Wagner đã dừng tiến về Moscow

Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin hôm thứ Bảy (24/6, giờ địa phương) nói rằng ông đã ra lệnh cho lực lượng binh lính của ông lùi lại và quay về các căn cứ, dừng tiến về thủ đô Moscow.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Yevgeny Prigozhin nói động thái nêu trên được thực hiện để tránh gây đổ máu cho người Nga, theo NBC News.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông Yevgeny Prigozhin đã đồng ý dừng tiến quân chớp nhoáng về Moscow để giảm leo thang căng thẳng.

Theo văn phòng báo chí của ông Lukashenko, lãnh đạo Belarus vốn là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức các cuộc đàm phán với ông Prigozhin.

Văn phòng tổng thống Belarus nói thêm rằng các cuộc đàm phán giữa ông Lukashenko và ông Prigozhin đã nhận được lời cầu chúc tốt đẹp từ ông Putin và cũng đã có một thỏa thuận dự thảo đảm bảo an ninh cho binh lính Wagner.

Hãng tin TASS của nhà nước Nga đưa tin rằng ông Lukashenko và ông Prigozhin đã đạt được thỏa thuận tạm thời, theo đó quân Wagner dừng tiến về Moscow, sự vụ có thể dẫn đến xung đột đẫm máu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cam kết trừng phạt nghiêm khắc vụ nổi loạn có vũ trang do ông Prigozhin lãnh đạo.

Trước khi ông Prigozhin ra lệnh dừng tiến về thủ đô, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã thúc giục cư dân hãy tránh xa các đường phố và tuyên bố thứ Hai (26/6) là ngày nghỉ cho hầu hết cư dân, chỉ ngoại lệ đối với công chức và người làm trong các doanh nghiệp sản xuất.

Người phát ngôn của Tổng thống Putin đã bác bỏ các tin tức dấy lên rằng ông chủ Điện Kremlin đã rời khỏi Moscow.

Giới chức Moscow đã ban hành lệnh bắt giữ ông Prigozhin, cáo buộc ông này xúi giục nổi loạn vũ trang chống lại chính phủ.

Ông Prigozhin lâu nay đã có bất đồng gay gắt với Bộ Quốc phòng Nga về cách cơ quan này chỉ đạo cuộc chiến tranh tại Ukraine. Vào tối thứ Sáu (23/6, giờ địa phương) mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm khi ông Prigozhin loan báo ông đã rút binh lính của ông khỏi Ukraine và tiến vào lãnh thổ Nga qua Rostov, theo CNN đưa tin. Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner đã cáo buộc Điện Kremlin tấn công vào binh lính của ông. Chính quyền Putin đã cực lực bác bỏ cáo buộc này.

Sau các tuyên bố của ông Prigozhin trên Telegram, giới chức Nga đã mở vụ án hình sự nhắm vào lãnh đạo Wagner vì tội xúi giục nổi loạn có vũ trang.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố hôm thứ Bảy (24/6) rằng vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin đã được hủy bỏ và lãnh đạo Wagner sẽ được phép sống lưu vong tại Belarus, theo The New York Times.

Hải Đăng

Related posts