Trùm Wagner bất ngờ tuyên bố sẽ giành thêm chiến thắng quân sự

Viên Minh

Người đứng đầu tập đoàn Wagner mới đây tiếp tục lên tiếng giải thích về cuộc nổi loạn hồi cuối tháng trước. Đặc biệt ông Yevgeny Prigozhin kỳ vọng rằng lực lượng này sẽ giành được những chiến thắng tiếp theo trên mặt trận quân sự.

Theo Politico, trong đoạn ghi âm phát trên kênh Telegram, lãnh đạo Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner chia sẻ: “Hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn vì điều đó. Tôi muốn các bạn hiểu rằng cuộc hành quân vì công lý của chúng tôi nhằm chống lại những kẻ phản bội và tập hợp xã hội của chúng ta”.

Trùm Wagner nói thêm rằng trong tương lai, chắc chắn mọi người sẽ thấy những dấu ấn tiếp theo của lực lượng này. Ông chủ Wagner cũng kỳ vọng rằng lực lượng này sẽ giành được những chiến thắng tiếp theo trên mặt trận quân sự.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu. Tôi chắc chắn trong tương lai gần, các bạn sẽ thấy những chiến thắng tiếp theo của chúng tôi trên các mặt trận”, ông Prigozhin tuyên bố.

Ông trùm Wagner không nói rõ chiến thắng mà ông đang đề cập tới. Ông cũng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nơi ở hiện tại của mình.

Kênh Telegram Grey Zone liên kết với Wagner cùng ngày đăng thông báo tuyển dụng. “Dù các trung tâm Wagner ở Nga đang tạm ngừng hoạt động, tập đoàn vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân sự”, bài đăng có đoạn.

Đây là tuyên bố mới nhất của ông Prigozhin kể từ ngày 26/6. Ông chủ Wagner không xuất hiện trước công chúng từ tối 24/6 sau khi đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn.

Theo một số nguồn tin, phần lớn (khoảng 80%) chiến binh Wagner đã chuyển đến Belarus. 20% còn lại tiếp tục ở trong các doanh trại tại vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. Một số nguồn tin cũng cho biết Wagner bắt đầu tuyển mộ tù nhân ở Belarus, tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực.

Sau khi thực hiện vụ binh biến nổi loạn bất thành, ông Prigozhin khẳng định, vụ bạo loạn nhằm ngăn chặn kịch bản lực lượng Wagner bị xóa bỏ và “đưa ra trước công lý những người, thông qua các hành động thiếu chuyên nghiệp của mình, đã phạm những sai lầm trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine”. Ông trùm Wagner cũng cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch nhằm chấm dứt sự tồn tại của công ty quân sự tư nhân này từ ngày 1/7.

Kênh Grey Zone ngày 3/7 thông báo về việc xây dựng một trong ba doanh trại của Wagner nằm gần làng Osipovichi, vùng Mogilev, Belarus, thêm rằng một số đơn vị của lực lượng này đã bắt đầu huấn luyện lại.

Ảnh vệ tinh do Planet Labs hôm 30/6 cũng cho thấy dường như doanh trại cho Wagner được xây dựng tại một căn cứ quân sự cũ bên ngoài Osipovichi, thị trấn Belarus cách biên giới Ukraine 230 km về phía bắc.

Tổng thống Lukashenko hôm 27/6 nói rằng không có ý định để Wagner mở trung tâm tuyển mộ ở nước này, nhưng hoan nghênh họ đến chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu cho binh sĩ Belarus.

Viên Minh (Tổng hợp)

Related posts