Tin thế giới trưa thứ Sáu: EU nói phán quyết PCA ở Biển Đông là cột mốc quan trọng, có giá trị pháp lý

EU nói phán quyết PCA ở Biển Đông là cột mốc quan trọng, có giá trị pháp lý

Tạ Linh

Bức ảnh chụp từ trên không năm 2021 cho thấy các tàu Trung Quốc vẫn hiện diện ở Đá Julian Felipe ở Biển Tây Philippines, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines (ảnh: Lực lượng vũ trang Philippines).

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm phán quyết của tòa trọng tài quốc tế tại The Hague vô hiệu hóa yêu sách của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông, các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và đại sứ quán của họ đã ca ngợi phán quyết mang tính bước ngoặt, đồng thời tái khẳng định các quyền hàng hải của Philippines.

Ngày 11/7, tờ Philsta cho biết, các nước thành viên EU đã ra tuyên bố gọi phán quyết trọng tài là “một cột mốc quan trọng, có giá trị pháp lý ràng buộc đối với các bên liên quan, và là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên một cách hòa bình”.

Tổng thống Philippines khi đó là ông Benigno Aquino III đã đệ trình vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) vào năm 2013 để phản đối cái gọi là yêu sách ‘đường chín đoạn’ của Bắc Kinh.

Cố cựu ngoại trưởng Albert del Rosario đã lãnh đạo Philippines đưa vấn đề này ra trước tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để xác định các quyền lợi kinh tế trên biển của nước này, thách thức một cách hiệu quả các yêu sách hàng hải của Trung Quốc.

EU nhắc lại tầm quan trọng cơ bản của việc duy trì các quyền tự do, quyền và nghĩa vụ được thiết lập trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đặc biệt là các quyền tự do hàng hải và hàng không.

Khối này cho biết: “EU cam kết bảo đảm các tuyến đường hàng hải rộng mở, tự do và an toàn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế vì lợi ích của tất cả mọi người”.

Trong phán quyết mang tính bước ngoặt ngày 12/7/2016, Tòa án Trọng tài Thường trực cũng tuyên bố rằng, Trung Quốc không có yêu sách hợp pháp đối với các khu vực được tòa xác định là một phần của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines.

Tuy nhiên, Trung Quốc hoàn toàn không tuân theo phán quyết và có những hành động hung hăng và bành trướng hơn. Philippines dưới thời chính quyền Duterte như đã chắp thêm cánh cho ông Tập, khi ông Duterte đã gạt phán quyết sang một bên như một phần trong chiến lược xoay trục sang Trung Quốc.

Ukraina xác nhận thành công một phần ở Berdyansk

Liên Thành

Người phát ngôn của Trung tâm báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ vùng Tavria, Ukraina, ông Valery Shershen. (ảnh chụp màn hình trang pravda).

Người phát ngôn của Trung tâm báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ vùng Tavria, Ukraina, ông Valery Shershen, đã thông báo trên sóng truyền hình rằng, lực lượng Vũ trang Ukraina đang đánh bật quân Nga ra khỏi vị trí và tiến về phía trước. Theo hướng Berdyansk, quân đội Ukraina đang đạt một số thành công dọc theo chiến tuyến. 

“Chúng tôi đã thành công một phần theo hướng Berdyansk. Tiến dọc chiến tuyến, các đơn vị xung kích và binh sĩ của chúng tôi đã cố thủ ở ranh giới đã đạt được. Họ tiến hành trinh sát khu vực trên không, bắn phá hỏa lực vào các mục tiêu đã xác định của đối phương, và thực hiện các cuộc phản công. Đồng thời việc rà phá bom mìn đang được tiến hành”, ông Shershen nói.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng người Nga đang kháng cự quyết liệt, nhưng các binh sĩ Ukraina đang gây áp lực một cách có hệ thống lên một số khu vực nhất định của mặt trận, tiêu diệt đối phương và tiếp tục tiến lên.

TT Putin cảnh báo chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc nếu yêu cầu không được đáp ứng

Liên Thành

Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik).

Tổng thống Vladimir Putin ngày 13/7 nói rằng, Nga có thể không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 17/7.

Theo báo CNN của Mỹ, một yêu cầu quan trọng của phía Nga là họ muốn được tiếp cận các cơ chế thanh toán quốc tế. Sau khi Điện Kremlin phát động cuộc xâm lược Ukraina, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Nga.

Ông Putin nói: “Không một điểm nào liên quan đến lợi ích của Liên bang Nga được đáp ứng. Mặc dù vậy, chúng tôi đã tự nguyện gia hạn thỏa thuận này nhiều lần”.

Cũng trong ngày 13/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Tổng thống Putin kéo dài thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina sang Biển Đen. Bà nhấn mạnh rằng nếu thỏa thuận không được gia hạn, nó sẽ dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.

Ukraina phá hủy xe tăng hiếm hoi của Nga ở Bakhmut

Liên Thành

Lực lượng Vũ trang Ukraina đã hạ gục một chiếc xe tăng T-90 của Nga. (Ảnh chụp màn hình video).

Theo kênh tin Donbas của Ukraina, trích dẫn thông tin từ Lữ đoàn 24, Trong cuộc phản công, Lực lượng Vũ trang Ukraina đã hạ gục một chiếc xe tăng T-90 của Nga, sau đó phá hủy nó hoàn toàn bằng máy bay không người lái.

“Trong một cuộc phản công thành công ở vùng Bakhmut, các binh sĩ của một trong những lữ đoàn cơ giới đã ‘phá hủy’ chiếc xe tăng T-90 mới nhất của Nga. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, toán quân Nga đã lên kế hoạch kéo chiếc xe chiến đấu bọc thép về hậu phương vào ban đêm để khôi phục khả năng chiến đấu của nó. Nhưng các binh lính điều khiển máy bay không người lái của đại đội ‘Rarog’ đã biến xe tăng của đối phương thành đống sắt vụn với hai cú đánh chính xác!”, Lữ đoàn 24 cho biết.

Trong đoạn video do lữ đoàn này đăng tải, có thể thấy máy bay không người lái của Ukraina bay về phía xe tăng Nga và phá hủy nó. Kết quả là người Nga được cho là đã mất thiết bị trị giá vài triệu USD. 

Trước đó, Donbas24 đã báo cáo rằng gần thành phố pháo đài Bakhmut, các binh sĩ của lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 đã đánh bại lính dù Nga, chiếm được một thành trì của quân Nga và giải phóng hơn 1 km vuông lãnh thổ. Các chiến binh của Tiểu đoàn xung kích số 2 đã đạt được những thành công mới trên hướng Bakhmut. Những người lính Ukraina đã đánh bại các đơn vị của Lữ đoàn đổ bộ đường không 83 của Liên bang Nga gần Bakhmut, tiến lên và giải phóng lãnh thổ, đồng thời cải thiện vị trí chiến thuật của lực lượng Ukraina theo hướng chính trong thành phố.

Những gì lính Nga bỏ lại trong chiến hào lột tả sự khốc liệt của chiến tranh

Liên Thành

Các binh sĩ Ukraine đi qua Novodarivka, một ngôi làng trước đây bị lực lượng Nga chiếm đóng. (Ảnh: NYT).

Đối với những người lính Ukraina, trong cuộc phản công đã kéo dài hàng tháng nay ở miền nam Ukraina nhưng không nhiều tiến bộ, ít nhất họ cũng đang chiếm được các công sự kiên cố từ những binh sĩ Nga đang rút lui.  

Và cũng đối với binh sĩ Ukraina, cũng thật lạ lùng khi họ phải sống và chiến đấu ở những vị trí mà binh sĩ Nga đã nắm giữ và cố thủ trong thời gian dài – với một đống đổ nát bao gồm các tàn tích của thiết bị quân sự và vật dụng cá nhân của binh lính Nga nằm rải rác khắp nơi.

Báo New York Time dẫn lời Maksim, một người lính thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraina cho hay, những gì anh trải nghiệm ở trận địa hoang tàn này là điều không hề dễ chịu đối với nhiều người. Binh nhì cho biết: “Đó là vùng đất của chúng tôi, nhưng ở đây không thoải mái lắm. Không giống như ở nhà”.

Vào đầu tháng 6, quân đội Ukraina, bao gồm hàng ngàn binh sĩ được huấn luyện và trang bị bởi Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác, bắt đầu phản công nhằm chia cắt miền nam Ukraina do Nga chiếm đóng. Chờ đợi họ là hàng ngàn binh lính Nga đóng quân trong hàng dặm chiến hào sẵn sàng tấn công ngay khi giáp mặt, và cùng với đó là các công sự khác giữa những bẫy xe tăng và hàng ngàn quả mìn nối tiếp hàng ngàn quả mìn.

Các lực lượng Ukraina đang tấn công vào ít nhất 3 địa điểm trên mặt trận phòng thủ của Nga. Tại điểm tiến công xa nhất, họ đã đẩy về phía nam để tạo thành một chỗ phình ra khoảng 8km vào các tuyến phòng thủ.

Các chỉ huy Ukraina muốn tiếp cận Biển Azov, cách đó khoảng 88km, băng qua vùng đồng bằng trống trải ít có chỗ ẩn nấp. Nếu thành công, họ sẽ chia vùng phía nam do Nga chiếm đóng thành hai khu vực, cắt cầu nối đất liền từ Nga đến Bán đảo Crimea bị chiếm đóng và làm tổn hại đáng kể đến khả năng tiếp tế cho lực lượng của Nga ở xa hơn về phía tây.

Theo đà tiến quân, binh sĩ Ukraina đã chiếm được các đường hào, boongke và các vị trí bắn của Nga trong các tòa nhà bỏ hoang, nhưng dưới sự bắn phá liên tục của pháo binh, họ có rất ít thời gian để thu dọn rác và quần áo bị bỏ lại cũng như áo giáp và khẩu phần quân sự còn sót lại của quân Nga.

Ở ngôi làng Novodarivka, trên khu vực đồng bằng của vùng Zaporizhzhia ở miền nam Ukraina, phía nam thành phố Orikhiv. Một tháng sau khi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 110 của Ukraina và các đơn vị khác giành lại ngôi làng, ngôi làng vẫn còn ngổn ngang những mảnh vụn của lực lượng chiếm đóng.

Trong cái nắng như thiêu như đốt của một ngày gần đây, ngôi làng vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng xe quân sự chạy ầm ầm trên con đường đất duy nhất giữa những ngôi nhà bị phá hủy, bỏ hoang, tung bụi mù mịt. 

Giữa làn sóng pháo kích dữ dội, các binh sĩ Ukraina ẩn nấp trong các chiến hào chiếm được từ quân Nga. Ngay trên con đường chính của làng là một chiếc xe tăng Nga bị đốt cháy; trên một cánh đồng gần đó, hai chiếc xe kháng mìn do Mỹ cung cấp có tên MaxxPros đã bị nổ tung.

Một nhiệm vụ nghiệt ngã của người Ukraina là thu hồi hài cốt của các binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ ngôi làng trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến khi lực lượng Nga  tiến công nhanh chóng.

Trung úy Volodymyr, một trong những người lính Ukraina cho biết, bảy thi thể đã nằm khu vực lân cận ngôi làng kể từ tháng 4 năm 2022. 

Người Ukraina thỉnh thoảng thả máy bay không người lái bay qua ngôi làng khi nó bị chiếm đóng để bảo đảm phía Nga không di dời các thi thể. 

Và vào thứ Tư, người Ukraina đã có cơ hội đưa về được những phần còn sót lại của người đã khuất. Volodymyr cho biết: “Họ chỉ còn là những bộ xương” và sẽ phải được xác định danh tính bằng DNA.

Người Ukraina cũng đang vùi lấp những thi thể đã phân hủy của lính Nga tử trận. Trong một ngôi nhà bỏ hoang, những người lính Nga đã cạo lên bức tường thạch cao tên quê nhà của họ: Vladikavkaz, một thành phố ở miền nam nước Nga và Primorye, một vùng trên bờ biển Thái Bình Dương, gần Nhật Bản.

New York Times đã có cuộc phỏng vấn với Maksim ngay tại chiến hào, binh sĩ này thu thập một số thứ gây tò mò do lính Nga để lại, bao gồm cả si-rô dâu được sản xuất ở Yakutia, một vùng ở phía bắc Siberia. Chỉ tay vào gói trà nhãn hiệu “Vì chiến thắng!” của Nga, Maksim nói về người chủ cũ của gói trà: “Anh ta đã không có thời gian để uống nó”.

Nói về tính chất qua lại của cuộc giao tranh, Maksim cho biết: “Chúng tôi đẩy lùi họ, họ đẩy lùi chúng tôi, cứ qua lại như thế,…” và anh cho biết thêm, quân Nga đã có rất nhiều thời gian để đào thêm chiến hào và dựng thêm công sự.

Ukraina tuyên bố đã nhận được bom chùm, ‘lính Nga rất sợ loại vũ khí này’

Tạ Linh

Binh sĩ Mỹ bốc dỡ bom chùm DPICM được bắn từ pháo 155mm. (Ảnh: AFP).

Ông Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy Lực lượng Phòng vệ của Vùng Tavria của Ukraina, trong một bình luận với các nhà báo CNN hôm 13/7 đã cho biết, quân đội Ukraina đã nhận được bom chùm mà Washington đồng ý bàn giao cho nước này một tuần trước.

“Chúng tôi vừa nhận được chúng, nhưng chúng tôi chưa sử dụng chúng”, ông nói.

Theo ông Tarnavskyi, quân đội Nga rất sợ bom chùm, và hiểu rằng với loại vũ khí này “Lực lượng Phòng vệ Ukraina sẽ có lợi thế trên chiến trường”.

Ông nhấn mạnh rằng người Nga “không muốn đi đến những vùng lãnh thổ mà những quả đạn này theo giả thuyết có thể được sử dụng”.

Vị tướng này nói thêm rằng, chỉ có cấp lãnh đạo cao nhất mới quyết định chính xác địa điểm và khu vực nào của mặt trận có thể sử dụng bom chùm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Ukraina tổn thất 26.000 binh sĩ trong cuộc phản công

Hội An

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ukraina tổn thất 26.000 binh sĩ trong cuộc phản công (ảnh: Tass)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Ukraina đã mất hơn 26.000 binh sĩ và khoảng 3.000 đơn vị vũ khí kể từ khi bắt đầu phản công hồi tháng 6.

Bộ trưởng Shoigu hôm 11/7 nói rằng, trong vòng hơn một tháng qua, quân đội Nga đã phá hủy 21 máy bay, 5 trực thăng, hơn 1.244 xe tăng và thiết giáp Ukraina, trong đó có 17 xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo, 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 5 xe tăng AMX-10 RC do Pháp chế tạo.

Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 176 tên lửa HIMARS, 27 tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow và 483 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraina.

Ông Shoigu cho biết thêm, quân đội Nga tiếp tục tấn công lực lượng dự bị của đối phương và thiết bị do phương tây cung cấp bằng vũ khí có độ chính xác cao, do đó làm giảm tiềm năng tấn công của lực lượng vũ trang Ukraina.

Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí phản ứng cứng rắn với hành động khiêu khích của Triều Tiên

Liên Thành

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rời bệ phóng. (Ảnh:KCNA).

Các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 12/7 đã có cuộc điện đàm sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa tầm xa ra biển, theo hãng tin Yonhap.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn cùng người đồng cấp Mỹ Sung Kim và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi cho rằng động thái của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Ba bên cũng nhất trí phản ứng cứng rắn đối với các hành động họ cho là mang tính khiêu khích của Triều Tiên, dựa trên phòng thủ chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. |

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi thiết lập một thế trận an ninh tập thể mạnh mẽ cùng với Nhật Bản, Australia và New Zealand, gọi là nhóm AP4, sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Tổng thống Yeol đưa ra kêu gọi trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo thuộc nhóm AP4 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra ở Litva.

Ông cho rằng nhóm AP4 nên liên kết với NATO để thiết lập một thế trận an ninh tập thể mạnh mẽ góp phần bảo đảm an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng bày tỏ hy vọng cùng 3 quốc gia khác trong AP4 phản ứng đối với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh Australia đứng về phía Hàn Quốc vào thời điểm này.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins lưu ý rằng các nhà lãnh đạo nhóm họp vào một thời điểm rất thách thức đối với thế giới, trong đó đề cập cuộc xung đột ở Ukraina.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo phát hiện tên lửa được phóng từ một khu vực trong hoặc xung quanh Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào lúc 10h sáng.

Tên lửa đạn đạo này đã bay xa khoảng 1.000km trước khi rơi xuống biển.

Ông Biden nói Nga không thể thắng trong cuộc chiến Ukraina

Liên Thành

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/7 nói rằng, TT Nga Vladimir Putin  “đã thua trong cuộc chiến” ở Ukraina, bởi chiến tranh kéo dài không mang lại lợi ích cho Matxcova.

“Nga không thể kéo dài chiến tranh nhiều năm. Tổng thống Vladimir Putin cuối cùng sẽ phải quyết định rằng kéo dài chiến tranh không mang lại lợi ích cho nước Nga”, ông Biden phát biểu trong cuộc họp báo ở Phần Lan sau cuộc hội đàm với các lãnh đạo Bắc Âu.

Theo Tổng thống Mỹ, ông Putin có thể quyết định chấm dứt chiến tranh “ngay trong ngày mai”, nhưng bất cứ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào ý chí của lãnh đạo Nga. Ông chủ Tòa Bạch Ốc nói thêm:

“Tuy nhiên, sẽ không có khả năng Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Ông Putin đã thua”

Ông Biden cũng cho rằng chiến dịch phản công của Ukraina hiện nay cuối cùng sẽ khiến Nga phải bước vào bàn đàm phán để kết thúc chiến sự. TT Biden nói thêm:

“Kỳ vọng của tôi là Ukraina đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc tấn công, đưa tới giải pháp đàm phán ở đâu đó dọc chiến tuyến”.

Theo ông Biden, Ukraina sẽ gia nhập NATO, vấn đề là khi nào thì họ có thể. TT Biden nhấn mạnh rằng: “Không nước nào có thể gia nhập liên minh khi một cuộc chiến đang diễn ra tại quốc gia đó, bởi sẽ dẫn tới Thế chiến III”.

Đề cập hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva vừa qua, ông nói rằng sự kiện “rất hiệu quả” và cam kết bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO, trong đó có Phần Lan. Người đứng đầu Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh rằng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO “sẽ giúp thế giới trở nên an toàn hơn”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 12/7 tuyên bố rằng xung đột Ukraina sẽ tiếp diễn cho đến khi phương Tây “từ bỏ kế hoạch duy trì vị thế thống trị và nỗi ám ảnh dùng con rối Ukraina để giáng đòn thất bại chiến lược với Nga”.

Tổng thư ký NATO cáo buộc ĐCSTQ là mối đe dọa đối với Đài Loan

Huyền Anh

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, hôm 3/4/2023. (Ảnh: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

Thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 11/7 đã chỉ trích ‘tham vọng rõ ràng và các chính sách cưỡng chế thách thức lợi ích, an ninh và giá trị của NATO’. Đồng thời, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ trích ĐCSTQ tại một cuộc họp báo vì đã đe dọa Đài Loan và tiến hành mở rộng quân sự đáng kể.

Năm ngoái, hội nghị thượng đỉnh NATO lần đầu tiên xác định Trung Quốc là một “thách thức mang tính hệ thống”. Năm nay, Trung Quốc cũng nhiều lần được nêu tên trong thông cáo của hội nghị thượng đỉnh.

Hôm 11/7, Hội nghị thượng đỉnh NATO đã đưa ra một thông cáo dài, trong đó đề cập đến các vấn đề Trung Quốc với những ngôn từ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Thông cáo chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã sử dụng một loạt các biện pháp chính trị, kinh tế và quân sự để mở rộng dấu ấn trên toàn cầu và phô diễn sức mạnh, trong khi chiến lược và ý định của ĐCSTQ không rõ ràng.

Phát biểu tại một cuộc họp baso, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết: “Trung Quốc đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, từ chối lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine, đe dọa Đài Loan và tiến hành mở rộng quân sự đáng kể”.

“Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO năm thứ hai liên tiếp, điều này cũng phản ánh lợi ích của NATO ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và những thách thức do khối này tập trung vào Trung Quốc”.

Ngày 13/7, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, trong nhiều tháng gần đây, Tổng thư ký Stoltenberg đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài quan tâm đến tình hình tại biển Đài Loan, xem trọng vấn đề an ninh tại vùng biển này.

Vụ trưởng Vụ Châu Âu tại Bộ Ngoại giao là ông Diêu Kim Tường nói: “Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của NATO, ông ấy cũng đã nêu rõ rằng Trung Quốc đe dọa Đài Loan, lần nữa cho thấy sự quan tâm của Tổng thư ký NATO đối với vấn đền an ninh tại biển Đài Loan, là việc có ý nghĩa quan trọng”.

Là một thành viên dân chủ có trách nhiệm của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Đài Loan sẵn sàng hợp tác với các đối tác có cùng chí hướng như châu Âu và Hoa Kỳ để duy trì trật tự an ninh quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời cùng nhau chống lại sự ép buộc và thách thức của chế độ độc tài.

Đảng Dân Tiến: các đảng đối lập không nên hợp tác mù quáng với Bắc Kinh

Thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay đề cập đến Trung Quốc ở nhiều khía cạnh, trong đó chỉ ra rằng nước này đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để mở rộng dấu ấn của mình trên khắp thế giới, đồng thời chỉ trích nước này không chịu lên án Nga và liên tục đe dọa Đài Loan.

Đảng Dân Tiến của Đài Loan cho hay, sau khi NATO ban hành thông cáo, Đài Loan đã phát hiện tổng cộng 38 máy bay quân sự và 9 tàu chiến hiện diện trong không phận xung quanh Đài Loan. Điều này cho thấy ĐCSTQ hoàn toàn phớt lờ những lo ngại của các đồng minh NATO về hòa bình ở Eo biển Đài Loan.

Về mặt kinh tế, Trung Quốc cũng tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra về rào cản thương mại đối với 2.600 sản phẩm tại Đài Loan, đồng thời yêu cầu các nhà nhập khẩu, hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan khác của Đài Loan tham gia vào cuộc điều tra, gây ra hiệu ứng lo ngại cho các doanh nhân Đài Loan.

Đảng Dân Tiến cho biết, các hành động của Trung Quốc không có lợi cho hòa bình ở Eo biển Đài Loan và an ninh khu vực, đồng thời sẽ có tác động tiêu cực hơn nữa đến hình ảnh của nước này trên trường quốc tế. Do đó, Đài Bắc kêu gọi chính phủ ở Bắc Kinh thay đổi hướng đi và quay trở lại quỹ đạo bình thường của trật tự quốc tế.

Đảng Dân Tiến cũng nhắc nhở rằng trong bối cảnh NATO cáo buộc Trung Quốc mở rộng đe dọa quân sự đối với Đài Loan và cả thế giới phản đối mối đe dọa của Trung Quốc, thì Quốc dân Đảng và Đảng Nhân dân nên duy trì nguyên tắc cạnh tranh nội bộ giữa các đảng phái chính trị và đoàn kết bên ngoài, phối hợp với chính phủ và cộng đồng quốc tế, bảo đảm ổn định trật tự khu vực và quốc tế.

Theo đảng này, bất kỳ ai ủng hộ mặt trận thống nhất của chính quyền Bắc Kinh, nhắc lại việc khóa chặt Đài Loan vào thị trường một Trung Quốc, và gây tổn hại cho nền kinh tế Đài Loan trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và hàng hóa xuyên Eo biển thì không nên hợp tác với sáng kiến này.

Đảng Dân Tiến tuyên bố rằng Quốc Dân Đảng và Đảng Nhân dân phải hiểu sâu sắc rằng cộng đồng quốc tế đang nâng cao cảnh giác trước các tham vọng chiến lược và mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan. Nếu đảng đối lập hợp tác một cách mù quáng với các hành động của mặt trận thống nhất của ĐCSTQ, thì điều đó sẽ chỉ gửi một thông điệp sai đến cộng đồng quốc tế và gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của Đài Loan cũng như lợi ích an ninh của các đồng minh dân chủ.

Related posts