Lừa xin việc vào sân bay Đà Nẵng, hai nữ bị cáo chiếm đoạt tỷ đồng

Hai bị cáo là Phạm Thị Mỹ Hằng (phải) và Bùi Thị Thu Hiền tại phiên tòa ngày . (Ảnh: vietnamfinance.vn)

Đã nghỉ làm ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng nhưng Hằng vẫn câu kết với Hiền lừa xin cho nhiều người vào làm việc tại sân bay, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 24/7, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 1994) và Bùi Thị Thu Hiền (SN 1991, cùng ngụ Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong cáo trạng thể hiện trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021, dù không quyền hạn, nhiệm vụ tuyển dụng lao động nhưng Hằng cấu kết với Hiền nhiều lần lừa đảo dưới hình thức xin việc làm cho nhiều người để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Qua đó, dưới hình thức xin việc làm tại sân bay Đà Nẵng và các sân bay khác, Hằng và Hiền đã cùng nhau thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, ngày 6/3/2020, Hiền hứa xin cho con của bà Hoàng Thị Hà (SN 1963, trú tỉnh Nghệ An) vào làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng với giá 90 triệu đồng. Sau đó, Hiền vứt hồ sơ, không thực hiện đúng như đã hứa với bà Hà và chiếm đoạt toàn bộ số tiền tiêu xài.

Vào tháng 4/2020, thông qua Hằng, Hiền hứa xin cho con gái của bà Đoàn Thị Bích Hà (SN 1968, trú tỉnh Quảng Bình) vào làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Đồng Hới với số tiền 769 triệu đồng rồi chiếm đoạt, không thực hiện lời hứa.

Ngày 5/6/2020, Hằng hứa xin cho con trai của bà Phan Thị Thu (SN 1957, trú Đà Nẵng) làm lái xe chở khách tại sân bay Đà Nẵng và cam kết trong 3 tháng con bà Thu sẽ được nhận việc, vụ này Hằng chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng tiêu xài và cho bạn mượn.

Tháng 7/2020, Hằng hứa xin cho vợ anh T.V.H. (SN 1985, trú Đà Nẵng) vào làm quản lý phòng thương gia sân bay Đà Nẵng, chiếm đoạt 65 triệu đồng.

Ngày 14/7/2020, Hằng hứa xin cho con của bà N.T.K (SN 1966, trú Đà Nẵng) vào làm việc tại bộ phận an ninh trật tự sân bay Đà Nẵng để chiếm đoạt 430 triệu đồng.

Đầu năm 2021, Hằng cho biết có thể xin cho anh T.M.T (SN 1993, trú huyện Hòa Vang) vào làm việc tại bộ phận an ninh soi chiếu để chiếm đoạt 330 triệu đồng.

Tháng 10/2021, Hằng hứa xin việc cho chị H.T.M.H (SN 2000, trú Đà Nẵng) vào làm việc ở vị trí giám sát phòng thương gia sân bay Đà Nẵng, chiếm đoạt 81 triệu đồng.

Ngày 25/10/2021, Hằng và Hiền hứa với anh N.A (SN 1999, trú huyện Hòa Vang) sẽ lo được việc làm tại bộ phận an ninh sân bay Đà Nẵng, chiếm đoạt 270 triệu đồng.

Và ngày 28/10/2021, Hằng và Hiền hứa xin cho anh P.V.B (SN 1996, trú quận Liên Chiểu) vào làm việc ở bộ phận bốc xếp hành lý sân bay Đà Nẵng, chiếm đoạt 78 triệu đồng.

Đến nay, Phạm Thị Mỹ Hằng đã bồi thường 722 triệu đồng và Bùi Thị Thu Hiền bồi thường 375 triệu đồng.

HĐXX cho rằng trong vụ án này, Hằng và Hiền nhiều lần cấu kết với nhau lừa đảo dưới hình thức xin việc làm cho nhiều người để chiếm đoạt tiền.

Phạm Thị Mỹ Hằng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Hằng và Hiền phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên, đây là các tình tiết tăng nặng định khung.

Cuối phiên xét xử, tòa tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Hằng mức án 12 năm tù giam; Bùi Thị Thu Hiền mức án 7 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngọc Mai

Related posts