Đại sứ Anh tại LHQ: Nga rải thêm thủy lôi ở Biển Đen và có thể tấn công tàu dân sự

Tạ Linh

Ảnh minh họa.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward hôm 25/7 cho biết, Thủ tướng Rishi Sunak đã chia sẻ với tình báo Ukraina rằng, Nga đã đặt thêm thuỷ lôi ở Biển Đen và có thể tấn công các tàu dân sự.

Bà Barbara Woodward cho biết: Vương quốc Anh có thông tin cho thấy, “quân đội Nga có thể mở rộng mục tiêu nhắm vào các cơ sở ngũ cốc của Ukraina, bao gồm các cuộc tấn công chống lại vận chuyển dân sự ở Biển Đen”.

“Thông tin của chúng tôi cũng chỉ ra rằng, Nga đã đặt thêm thủy lôi ở các lối tiếp cận các cảng của Ukraina. Chúng tôi đồng ý với đánh giá của Hoa Kỳ rằng, đây là một nỗ lực phối hợp để biện minh và đổ lỗi cho Ukraina về bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu dân sự ở Biển Đen”.

Bà Woodward cũng cho biết: hôm thứ 3, thủ tướng Sunak đã chia sẻ thông tin với tổng thống Ukraina Zelenskiy.

Đại tá Nga chỉ huy Trung đoàn Leningrad thiệt mạng ở Ukraina

Hội An

Chỉ huy “Trung đoàn Leningrad” của Nga, Đại tá Evgeny Vashunin, đã thiệt mạng tại Ukraina. (Ảnh: UNN).

Kênh Telegram Baza cho biết: Chỉ huy “Trung đoàn Leningrad” của Nga, Đại tá Evgeny Vashunin đã thiệt mạng tại Ukraina.

Người phát ngôn của Hội đồng Lập pháp St. Petersburg Oleksandr Belsky, đã thông báo về cái chết của ông Vashunin.

Theo ông Belsky, đại tá Vashunin đã bị trọng thương khi ông đến hỗ trợ một đơn vị đang bị bao vây. Dù được cấp cứu nhưng vị đại tá Nga vẫn không qua khỏi.

Related posts