ĐCSTQ vây bắt những người khiếu nại trước Đại hội Thể thao Á Châu

ĐCSTQ vây bắt những người khiếu nại trước Đại hội Thể thao Á Châu
Vào Ngày Nhân quyền, một số người khiếu nại ở Thượng Hải đã chụp ảnh tập thể bên ngoài Ga Xe lửa Bắc Kinh, sau khi họ đến khiếu nại. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của những người được phỏng vấn)

Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã siết chặt hơn nữa việc kiểm soát xã hội, vây bắt những người khiếu nại trên khắp đất nước trước thềm Đại hội Thể thao Á Châu chuẩn bị được tổ chức tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào ngày 23/09.

Những ngày gần đây, nhiều người khiếu nại đã đăng trên mạng xã hội rằng nhiều thành phố đã lập chốt kiểm soát tại các ngã tư xa lộ để tiến hành kiểm tra an ninh nhằm ngăn chặn hoạt động đi lại của người khiếu nại ở địa phương; những người khiếu nại bị theo dõi, bỏ tù, thậm chí bị lôi ra khỏi xe buýt và bị đánh đập. Kể từ ngày 22/08, Văn phòng Kháng nghị Thành phố Thượng Hải đã bắt đầu ngăn chặn những người khiếu nại và đưa họ vào hệ thống hắc lao.

Những người khiếu nại là những công dân bất bình với chính quyền địa phương và họ muốn lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh để kháng nghị.

Một số người khiếu nại nói với The Epoch Times rằng vào tối Chủ Nhật (20/08), rất nhiều người khiếu nại từ khắp cả nước đã xếp hàng bên ngoài văn phòng khiếu nại quốc gia ở Bắc Kinh để chờ văn phòng này mở này cửa vào thứ Hai. Nhưng họ đã bị chính quyền địa phương đưa về quê. Hai mươi mốt người trong số họ đến từ Thượng Hải. Trong số đó, được biết ba người là Trần Huệ Anh (Chen Huiying), Trần Mỹ Hoa (Chen Meihua), Trần Quốc Anh (Chen Guoying), cùng những người khác đã bị giam trong hệ thống hắc lao. Hiện chưa biết tình hình của những người khiếu nại khác ra sao.

Người dân khắp đất nước chờ đợi bên ngoài văn phòng kháng nghị quốc gia của Trung Quốc trong đêm 20/08 để nộp đơn khiếu nại chính quyền địa phương. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của những người được phỏng vấn)
Người dân khắp đất nước chờ đợi bên ngoài văn phòng kháng nghị quốc gia của Trung Quốc trong đêm 20/08 để nộp đơn khiếu nại chính quyền địa phương. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của những người được phỏng vấn)

Người khiếu nại ở Thượng Hải Trần Quốc Anh nói với The Epoch Times hôm 23/08, “Hàng Châu đang chuẩn bị cho Thế vận hội. Tất cả chúng tôi đến Bắc Kinh đều bị chặn lại và phải quay đầu về Thượng Hải. Hôm qua tôi bắt chuyến tàu cao tốc 1461 về thì bị bắt luôn và nhốt trong khách sạn.”

Cô Trần Mỹ Hoa là một người khởi kiện đến từ Đông Bát Khối của Thượng Hải. Khi cô quay trở lại đường Phủ Thôn ở Thượng Hải hôm 23/08 thì cô bị Ủy ban phường Quận Tĩnh An bắt và đưa đến Tô Châu, một thành phố nhỏ hơn gần đó. Cô nói trong tin nhắn cuối cùng mà cô gửi cho những người khiếu kiện khác, “Tôi chỉ nhìn thấy chữ Tô Châu dọc đường, chứ không biết địa chỉ chính xác [nơi mình bị giam giữ].”

Người khiếu nại Trần Quốc Anh sau khi trở về Thượng Hải hôm 22/08 đã bị công an đưa đến Đồn Công an Bán Tùng Viên và giam giữ gần 24 giờ. Sau đó cô bị đưa đến một hắc lao trên đảo Hoành Sa ở quận Sùng Minh để giam giữ thêm.

Hơn 100 người khiếu nại đã nộp đơn xin phép biểu tình tại trụ sở công an ở Bắc Kinh, vào ngày 21/09/2020. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của những người được phỏng vấn)
Hơn 100 người khiếu nại đã nộp đơn xin phép biểu tình tại trụ sở công an ở Bắc Kinh, vào ngày 21/09/2020. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của những người được phỏng vấn)

Theo những người khiếu nại khác ở Thượng Hải, người ta nghe thấy bà Trần hét lớn ở đồn công an vào lúc 5 giờ sáng hôm 23/08: “Pháp quyền từ trên xuống dưới ở Trung Quốc ở đâu? Tôi đã đến Bắc Kinh để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật, nhưng lại bị giam giữ tại Đồn Công an đường Bán Tùng Viên. Các chính quyền địa phương đang tiếp tục đàn áp và trả đũa những người đến Bắc Kinh kiến nghị!”

Người kiến nghị ở Thượng Hải Du Trung Hoan (Yu Zhonghuan) nói với The Epoch Times rằng hành động ngăn chặn quá khích những người khiếu nại là do lo ngại những người khiếu nại sẽ đến Hàng Châu để phản đối và ảnh hưởng đến Đại hội thể thao Á Châu. “Các quan chức chính phủ đang tìm mọi cách thành lập các hắc lao để giam giữ những người khởi kiện. Họ có thể kiếm tiền từ việc đó. Các chi phí cho địa điểm và an ninh của các nhà tù đen hiện cao gấp 3 đến 4 lần so với thông thường.”

Cô Lưu, một người khiếu nại ở Thượng Hải, nói với The Epoch Times: “Việc ngăn chặn người khiếu kiện đến Bắc Kinh thường bắt đầu trên toàn quốc vào đầu tháng Chín. Tuy nhiên, quận Dương Phố (Yangpu) đã quản thúc tại gia những người khiếu kiện tại các trang trại ở ngoại ô kể từ đầu tháng Bảy để hạn chế quyền tự do cá nhân của họ. Những người nộp đơn sẽ không được trả tự do cho đến giữa tháng Mười Một khi quá trình duy trì ổn định kết thúc.

Cục Khiếu nại Quốc gia thông đồng với chính quyền địa phương

Hễ đến những sự kiện quan trọng, người khiếu nại lại bị chế độ đàn áp nhiều hơn.

Cô Miêu La Trân (Miao Luozhen), một người khiếu nại đến từ Thường Châu, tỉnh Giang Tô, đã bị chính quyền địa phương tại văn phòng khiếu nại quốc gia bắt giữ vào ngày 23/08. Cô nói với The Epoch Times: “Chúng tôi là những người dân thường và khiếu nại thông qua kênh thích hợp, tại sao văn phòng khiếu nại quốc gia lại bắt tay với chính quyền địa phương để ngăn cản những người khởi kiện chúng tôi?!”

Một người phụ nữ nông dân khóc khi cầm những bức ảnh của con trai mình, người mà bà cho rằng đã bị chính quyền địa phương đánh đập và sát hại, khi bà cùng với những người khiếu kiện khác xếp hàng bên ngoài văn phòng khiếu nại mới ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền trung Trung Quốc vào ngày 18/08/2005, để đơn khiếu kiện của họ có cơ hội được tiếp nhận. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)
Một người phụ nữ nông dân khóc khi cầm những bức ảnh của con trai mình, người mà bà cho rằng đã bị chính quyền địa phương đánh đập và sát hại, khi bà cùng với những người khiếu kiện khác xếp hàng bên ngoài văn phòng khiếu nại mới ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền trung Trung Quốc vào ngày 18/08/2005, để đơn khiếu kiện của họ có cơ hội được tiếp nhận. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Mặc dù việc ngăn chặn người khiếu nại đã là một thông lệ được thực hiện rộng rãi ở nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng luật sư Hoa Lục Mạnh Phàm Vĩnh (Meng Fanyong) cho biết: “Việc ngăn chặn người khiếu kiện có thể tạo thành tội giam giữ trái phép.”

Ông nói: “Chính quyền địa phương sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để ngăn cản dân thường khiếu nại, chẳng hạn như lần theo thông tin vé đi lại của người khiếu kiện, thuê người giám sát và các biện pháp bất hợp pháp khác để cản trở họ. Thậm chí một số chính quyền còn đánh đập những người khởi kiện và nhốt họ vào các hắc lao. Việc hạn chế hoặc thậm chí tước bỏ quyền kiến nghị của công dân dưới hình thức ngăn chặn là hành vi vi phạm pháp luật một cách trắng trợn.”

“Tước đoạt trái phép quyền tự do cá nhân của công dân mà không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào, nếu tình tiết nghiêm trọng, thậm chí có thể tạo thành tội giam giữ trái phép.” Ông khuyến khích người kiến nghị đệ trình vụ án và kháng cáo theo quy định của pháp luật nếu họ gặp phải sự can thiệp trái phép.

Alex Wu

Thanh Nguyên biên dịch

Related posts