Tin VN sáng thứ Năm: Hoa hậu thiện nguyện của cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 bị bắt

Hoa hậu thiện nguyện của cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 bị bắt

Bà Phạm Thị Minh Phi – hoa hậu thiện nguyện của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022 nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua tuoitre.vn)

Hoa hậu thiện nguyện cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 Phạm Thị Minh Phi bị tố cáo lừa người đàn ông hùn tiền “lướt sóng” đất rồi chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phạm Thị Minh Phi (SN 1986, trú tại Phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), chủ loạt cơ sở spa để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nghi phạm Phi đạt giải Hoa hậu thiện nguyện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Sau đó, bà này giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Hoa, doanh nghiệp có nhiều cơ sở spa Mộc Hoa tại các thành phố lớn như Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt.

Bà Phi bị Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng (Phòng PC01) bắt giữ sau khi có nhiều người làm đơn tố cáo nữ doanh nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, tháng 10/2022, qua các mối quan hệ, bà Phi chia sẻ với ông D.( ở TP. Đà Lạt) rằng bản thân cần tiền mua 2 mảnh đất liền kề có diện tích 1,7ha ở thôn Cổng Trời, xã Mê Linh. Giá hai mảnh đất là 22 tỷ đồng, đặt cọc trước 3 tỷ đồng, và đã tìm được người mua với giá 23,6 tỷ đồng.

Bà Phi nói không đủ tiền, nên cần vợ chồng ông D. cùng góp để “lướt sóng”, lợi nhuận thu được chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tin lời, ngày 1/11/2022, vợ chồng ông D. chuyển cho bà Phi 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên H.B.T. Người nhận là Phạm Thị Minh Phi.

Nhận được tiền, bà Phi làm giả hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với nội dung: Ngày 1/11/2022, Phi đã đặt cọc số tiền 3 tỷ đồng để mua 2 thửa đất trên cho chủ đất là ông C.T.M. (ngụ tỉnh Bình Dương).

Thực tế, bà Phi lấy thông tin của nam nhân viên tên T. (nhân viên spa của bà Phi) để điền vào hợp đồng với tư cách người làm chứng. Bà này cũng tự ký tên mình cùng anh T. và ông M. vào hợp đồng, rồi chụp hình gửi cho ông D.

Sau đó, ông D. tiếp tục chuyển cho bà Phi 800 triệu đồng. Đến tối hôm sau, bà Phi mang bản gốc giấy mượn tiền đưa cho vợ ông D. ghi là “Phi vay của vợ chồng ông D. số tiền 1,8 tỷ đồng để mua 2 thửa đất, lợi nhuận sau 20 ngày là 960 triệu đồng” và cam kết trả 2,76 tỷ đồng cho vợ chồng này.

Tuy nhiên, bà Phi không sử dụng số tiền này để đặt cọc mua đất mà mang đi trả nợ cho người khác. Đến hẹn, vợ chồng ông D. yêu cầu trả tiền, song bà Phi không trả nên họ làm đơn tố giác.

Ngoài trường hợp trên, 4-5 người khác cũng làm đơn gửi đến Công an tỉnh Lâm Đồng tố cáo bà Phi liên quan đến tiền bạc.

Khánh Vy

Đề xuất Hà Nội phạt vi phạm xây dựng gấp 50 lần địa phương khác

Liên Thành

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu. (Ảnh: kinhtedothi).

Ngày 18/9, Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của nguyên lãnh đạo thành phố vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tham gia ý kiến, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị cho rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô ở thời điểm này là hợp lý.

“Luật Thủ đô 2012 có quy định một số nội dung đặc thù cho Hà Nội về xử phạt hành chính, nhưng theo tôi mới chỉ “vượt chứ chưa trội”. Vì đối với Hà Nội, vi phạm như trật tự xây dựng gây ra những hậu quả rất phức tạp, nặng nề. Nếu chỉ quy định cho phạt gấp 2 lần so với các địa phương khác thì người ta thấy vẫn rất có lợi nên sẵn sàng vi phạm.

Do đó, có thể cho phép Hà Nội quy định mức phạt, thông qua tại HĐND Thành phố, mức phạt có thể gấp nhiều lần mức của các địa phương khác, thậm chí là 50 lần. “Chúng ta phạt nặng là để ít phải phạt, để người sau không dám vi phạm. Mong các cơ quan lập pháp như Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp ủng hộ Hà Nội theo hướng đó”, ông Phạm Quang Nghị góp ý.

Đóng vai ‘hot girl’ trên mạng, người phụ nữ 45 tuổi lừa tình hơn 12 tỷ đồng

Bị can Đào Thị Mộng Thường tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn)

Đăng lên mạng xã hội giới thiệu mình là hot girl 29 tuổi trẻ đẹp còn độc thân, người phụ nữ 45 tuổi ở Đồng Tháp lừa tình người đàn ông ở Nghệ An, chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Ngày 19/9, Phòng CSHS Công an Nghệ An cho hay đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của một nạn nhân ở TP. Vinh về việc người này bị một người phụ nữ quen qua mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xác định Đào Thị Mộng Thường chính là “Đào Ngọc Minh”.

Theo điều tra, từ tháng 8/2019, bị can Mộng Thường tạo và sử dụng tài khoản Facebook Đào Ngọc Minh, đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp. Thông qua tài khoản này, Thường nhắn tin kết bạn, tâm sự với những người đàn ông. Trong số đó, có một người đàn ông trú tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).

Trong quá trình nhắn tin qua lại, thấy người đàn ông này là người có nhiều tiền nên Thường có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người này.

Thường giới thiệu mình là Đào Ngọc Minh (SN 1994) có bố mẹ là Việt kiều hiện làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển đang sinh sống tại Canada, do tính chất công việc nên Minh thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam.

Bên cạnh đó, để tạo niềm tin cho người đàn ông này, Thường tạo nhiều tài khoản trên mạng đóng vai là người thân của Ngọc Minh, nói chuyện, trao đổi, nhắn tin đến người đàn ông này.

Khi người đàn ông này đã tin tưởng và có tình cảm yêu đương qua mạng với Ngọc Minh, Thường đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân.

Qua đó, Thường nhiều lần lừa đảo người đàn ông trên, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Phòng CSHS Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Thị Mộng Thường, thu giữ 2 điện thoại di động, phong tỏa 1 hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá 4 tỷ đồng.

Thường khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lên mạng xã hội lập tài khoản đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen. Qua những tin nhắn, biết được nạn nhân có nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thường từng có một tiền án về tội đánh bạc. Hiện, Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngọc Mai

Sau 6 lần tăng, giá xăng ngày mai được dự báo tăng khoảng 1.000 đồng/lít

Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng ngày mai dự báo tăng hơn 1.000 đồng/lít (Ảnh: Trí Thức VN)

Sau 6 lần giá xăng tăng liên tiếp và 1 lần giữ nguyên (hôm 11/9), mặt hàng này tiếp tục được dự báo tăng “sốc” trong kỳ điều hành ngày mai (21/9) – doanh nghiệp cho biết có thể lên hơn 1.000 đồng mỗi lít. Quỹ bình ổn đang dư hơn 7.400 tỷ đồng từ đầu tháng 7/2023 đến nay chưa được sử dụng.

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (21/9) được dự báo tăng mạnh sau phiên giữ nguyên giá vào ngày 11/9. Theo đó, giá xăng có thể tăng từ 800-1.200 đồng/lít tùy loại, giá dầu có khả năng tăng 800-900 đồng/lít, Tạp chí Đầu tư Tài chính đưa tin.

Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 11/9, giá xăng E5 RON 92 giữ nguyên ở mức 23.470 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 24.870 đồng/lít.

Theo báo cáo chi tiết việc trích chi, sử dụng quỹ của 34 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu trong quý 2, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp có số dư quỹ bình ổn giá cuối kỳ đến ngày 30/6 cao nhất với hơn 3.198 tỷ đồng, chiếm 43% tổng số dư quỹ.

Đứng thứ hai là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà với hơn 612,3 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức với hơn 468,3 tỷ đồng,…

Bộ Tài chính cho biết tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong quý 2 (từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6) là gần 1.780 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý là gần 6 tỷ đồng.

Số dư quỹ BOG tăng gần 1,8 lần so với số dư vào cuối năm ngoái (4.600 tỷ đồng) và là mức cao nhất từ quý 1/2021.

Tuấn Minh

Hơn một năm hành hạ, ép bé gái ăn thằn lằn sống, bà chủ nhà bị bắt

N.N.V trong video do Youtuber quay, kể lại sự việc bị bạo hành trong thời gian dài. (Ảnh chụp màn hình/Tâm Ròm Vlog/Youtube)

Người phụ nữ 43 tuổi hiện bị bắt tạm giam, sau khi người hàng xóm tố cáo đã bạo hành bé gái 16 tuổi, ép ăn thằn lằn sống, cá sống.

Tối 19/9, theo tin từ báo Cà Mau, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lê Thị Kiểu (SN 1980, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi Hành hạ người khác.

Nạn nhân được xác định là N.N.V (SN 2007, ngụ tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Qua làm việc với công an, bước đầu nghi phạm Kiểu thừa nhận đã 5 lần hành hạ bé V. Trong đó, có những lần dùng roi tre đánh và bắt V. ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân, từ đó có hướng xử lý tiếp theo.

Theo thông tin ban đầu, bà Kiểu đứng ra trả nợ thay cho bà N.T.T. (bà ngoại của bé V.) hơn 40 triệu đồng và yêu cầu bé V. và em trai là bé Q. (SN 2012) đến làm thuê cho bà Kiểu để trừ nợ. Trong thời gian ở làm thuê, bé V. đã làm không đúng ý nên bị bà Kiểu dùng tay, roi trúc, vá (muôi) múc thức ăn đánh nhiều lần vào người.

Sợ tiếp tục bị đánh, chiều 7/9, V. trốn khỏi nhà, định tìm đường về nhà mẹ tại tỉnh Hậu Giang. Trên đường bỏ trốn, V. gặp người hàng xóm của bà Kiểu. Thấy V. có nhiều vết trầy xước, bầm tím trên người, qua hôm sau, bà này đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà Lê Thị Kiểu để điều tra về hành vi Hành hạ người khác.

Nguyễn Quân

Danh tính nữ nghi can bắt cóc cháu bé 2 tuổi được công bố

Nghi can Giáp Thị Huyền Trang. (Ảnh: Tin tức Hưng Yên/Facebook)

Danh tính nghi can bắt cóc cháu bé ở Hà Nội đã được công an xác định. Có nguồn tin cho hay người này làm hại cháu bé rồi mới đòi tiền chuộc.

Tối ngày 20/9, truyền thông trong nước đưa tin dẫn theo cơ quan công an cho biết nghi can bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan chức năng nhận định có thể nghi can đã nhảy cầu tự tử vì có camera ghi lại hình ảnh người nhảy cầu. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, cơ quan công an vẫn đang xác minh thêm và sẽ có thông tin chính thức.

Ngoài ra, nguồn tin này cũng cho biết: “Qua điều tra ban đầu, nghi can Giáp Thị Huyền Trang làm hại cháu bé 2 tuổi xong mới nhắn tin cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc”.

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9 tại khu đô thị ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an TP. Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang là nghi can bắt cóc cháu N.H.Th. (SN 2021, ở khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) để đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an TP. Hà Nội xác minh, truy bắt nghi can và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu Th. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T. (SN 1961, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện KSND tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Bảo Khánh

Related posts