Vốn nước ngoài thoái khỏi thị trường Trung Quốc cao kỷ lục trong Quý 3

Hội An

Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải. (Ảnh: VCG).

Các tổ chức tài chính và truyền thông quốc tế gần đây đã cảnh báo rằng, việc rút vốn nước ngoài khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ gia tăng trong quý 3 năm nay.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán cổ phiếu thông qua “Kết nối chứng khoán Thượng Hải-Hong Kong” nối liền Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông được bán nhiều hơn 80,1 tỷ nhân dân tệ so với số cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài mua, trang Nikkei Asia đưa tin vào ngày 1/10.

Đây là quý bán ròng cao nhất của chứng khoán Trung Quốc kể từ khi ra mắt Shanghai-Hong Kong Stock Connect vào năm 2014.

Trong quý 3 vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán cổ phiếu thông qua “Shanghai-Hong Kong Stock Connect” nối liền Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Trang Nikkei Asia cho biết, số cổ phiếu được bán nhiều hơn 80,1 tỷ nhân dân tệ so với số cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài mua. Đây là quý bán ròng cao nhất của chứng khoán Trung Quốc kể từ khi ra mắt Shanghai-Hong Kong Stock Connect vào năm 2014 .

Được biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán cổ phiếu của China Merchants Bank trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 với số tiền là 7,6 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn số lượng mua vào và vẫn có lượng bán ròng lớn trong tháng 9 .

Công ty bảo hiểm của Trung Quốc được coi là có rủi ro rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với doanh thu ròng từ cổ phiếu của công ty này đạt 4,3 tỷ nhân dân tệ từ tháng 7 đến tháng 9. Cổ phiếu của hãng rượu “Quý Châu Mao Đài”, được các nhà đầu tư nước ngoài tích cực mua vào đầu năm 2023, đã bán cổ phiếu trong ba tháng qua.

Mặt khác, môi trường kinh doanh của Trung Quốc đã xấu đi về mọi mặt. Việc phát động chiến dịch phản gián trên toàn xã hội, lục soát văn phòng công ty nước ngoài và hạn chế quyền tự do ra vào của nhân viên công ty nước ngoài cũng đã nhân đôi cảm giác khủng hoảng đối với các công ty nước ngoài ở Trung Quốc. Điều này đã khiến họ phải thay đổi khoản đầu tư chiến lược và rút tiền khỏi Trung Quốc.

Đầu tháng 9, tờ Financial Times của Anh cũng đưa tin số liệu thống kê liên quan cho thấy trong tháng 8 năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu Trung Quốc với giá khoảng 90 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 12,4 tỷ đô la; Ngân hàng JPMorgan Chase của Mỹ công bố báo cáo vào giữa tháng 9. Báo cáo cho biết các nhà đầu tư đã bán khoảng 12 tỷ đô la cổ phiếu Trung Quốc trong tháng 8, lập kỷ lục mới về dòng vốn chảy ra ròng chỉ trong một tháng. 

Theo Bloomberg, 15 nhà phân tích hoặc nhà quản lý quỹ từ Hồng Kông và Trung Quốc nhất trí bày tỏ sự bi quan về ngành bất động sản Trung Quốc trong các cuộc phỏng vấn. Hầu hết họ đều tin rằng cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong ngành bất động sản Trung Quốc vẫn chưa xảy ra và thị trường chứng khoán Trung Quốc đang đối mặt với rủi ro lớn. Các chuyên gia đều nhận định rằng căng thẳng địa chính trị là nỗi lo lớn thứ hai của nhà đầu tư.

Related posts