Iran nói họ không đứng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel

Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm 10/10/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm Thứ Ba (10/10) nói trên truyền hình, khẳng định Iran không liên quan tới cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm Thứ Bảy, nhưng ông ca ngợi cuộc tấn công này, và gọi sự kiện 7/10 là sự thất bại tình báo và quân sự “không thể khắc phục” của Israel, theo Reuters báo cáo.

“Chúng tôi hôn tay những người lên kế hoạch tấn công chế độ Zionist,” ông Khamenei, bày tỏ sự tán dương khi phát biểu trên truyền hình lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công, mà ông ví đó như một trận động đất. “Trận động đất hủy diệt này đã phá hủy một số công trình quan trọng [ở Israel] và sẽ không thể sửa chữa dễ dàng… Hành động của chính chế độ Zionist là nguyên nhân gây ra thảm họa này.”

Theo Al Jazeera, cuộc tấn công hôm 7/10 của quân Hamas xảy ra sau một loạt sự kiện những người định cư Israel xâm phạm thô bạo Nhà thời Hồi giáo Al-Aqsa những ngày trước đó, và những vụ việc người Palestine bị giết hại trong vài tháng trở lại đây. Kênh thông tin này dẫn lời giải thích của quân Hamas rằng họ không coi những người Israel định cư tại khu vực biên giới với Gaza là dân thường, mà họ coi đó là những người tiếp tay cho kẻ chiếm đóng.

Sky News (Anh) phỏng vấn Basem Naim, người đứng đầu quan hệ quốc tế của Hamas. Ông Naim nói Iran không liên quan đến vụ tấn công hôm Thứ Bảy, và đó là hành động của người Palestine. Theo ông, người Palestine phải đứng lên đòi tự do vì hiện nay họ đang phải sống trong “một nhà tù” lớn trong sự kìm kẹp phi nhân tính 75 năm rồi. Ông cũng nói quân Hamas không tàn sát dân thường, mà gọi nạn nhân hôm 7/10 là “quân lính của Israel”.

Reuters đưa tin rằng Israel từ lâu đã cáo buộc các nhà lãnh đạo giáo sĩ của Iran đã kích động bạo lực bằng cách cung cấp vũ khí cho Hamas. Tehran, vốn không công nhận Israel, cũng xác nhận họ hỗ trợ về mặt tinh thần và tài chính cho nhóm kiểm soát Dải Gaza.

Ủng hộ chính nghĩa của người Palestine đã trở thành trụ cột của Cộng hòa Hồi giáo kể từ cuộc cách mạng năm 1979, và là cách mà quốc gia do người Shiite thống trị này tự khẳng định mình là một nhà lãnh đạo của thế giới Hồi giáo.

Hoa Kỳ hôm Thứ Hai cáo buộc Iran đồng lõa trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nhưng nói thêm rằng họ không có thông tin tình báo hay bằng chứng nào chứng minh cho khẳng định này. Tướng hàng đầu của Mỹ hôm Thứ Hai cảnh báo Iran không nên tham gia vào cuộc khủng hoảng này, nói rằng ông không muốn xung đột lan rộng.

Cũng vào hôm Thứ Ba, Israel cho hay quân đội của họ đã lập lại quyền kiểm soát biên giới Gaza, và đang gài mìn tại những nơi phiến quân đã lật đổ hàng rào trong cuộc tấn công đẫm máu vào Thứ Bảy tuần trước.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Khamenei nói rằng một cuộc tấn công vào Gaza sẽ “gây ra một luồng giận dữ nặng nề hơn nhiều.” Theo ông, chế độ Zionist của Israel, những người theo đuổi chủ nghĩa Do Thái phục quốc ấy, kỳ thực mới chính là những kẻ tới xâm chiếm vùng đất này, và truyền thông phương Tây vẫn luôn miêu tả họ là nạn nhân.

“Chế độ chiếm đóng tìm cách thể hiện mình là nạn nhân để leo thang tội ác hơn nữa… đây là một tính toán sai lầm… Nó sẽ dẫn đến thảm họa thậm chí còn lớn hơn,” ông Khamenei nhận định.

Các kênh truyền hình Israel cho biết số người chết trong vụ tấn công của Hamas đã lên tới 900 người và ít nhất 2.600 người bị thương.

Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 687 người Palestine đã thiệt mạng và 3.726 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào khu vực bị phong tỏa kể từ Thứ Bảy. Al Jazeera cho hay số người Palestine thiệt mạng đã vượt quá 770 người, và đã có hơn 4.000 người bị thương.

Nhật Tân

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ Israel “tiêu diệt” Hamas

Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫy tay chào khán giả vào thời điểm cuối bài phát biểu của ông với sinh viên Israel tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Jerusalem, Israel vào ngày 21 tháng 3 năm 2013. (Nguồn ảnh: Uriel Sinai/Getty Images)

Cựu Tổng thống Barack Obama đã ủng hộ nỗ lực của Israel nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Palestine Hamas. Ông tuyên bố hôm thứ Hai (9/10) rằng Mỹ phải “sát cánh cùng đồng minh Israel, khi nước này tiêu diệt Hamas”.

Hamas đã phát động một cuộc tấn công khủng bố vào Israel từ Gaza vào cuối tuần qua vào ngày lễ Shemini Atzeret của người Do Thái, ngày cuối cùng của chu kỳ Ngày Thánh hàng năm.

Ông Obama nói trong một tuyên bố trực tuyến trên mạng xã hội X:

Tất cả người Mỹ nên kinh hoàng và phẫn nộ trước các cuộc tấn công khủng bố trắng trợn vào Israel và tàn sát thường dân vô tội. Chúng tôi đau buồn cho những người đã thiệt mạng, cầu nguyện cho sự trở về an toàn của những người bị bắt làm con tin và chúng tôi sát cánh cùng đồng minh của mình – Israel, khi họ tiêu diệt Hamas. Chúng tôi ủng hộ quyền tự vệ chống khủng bố của Israel, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho cả người Israel và người Palestine”.

Ông Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama, khen ngợi phát biểu của cựu tổng thống.

“Cảm ơn cựu Tổng thống Barack Obama vì sự ủng hộ rõ ràng của ông dành cho đồng minh của Hoa Kỳ – Israel, trong thời khắc đen tối của chúng tôi, cảm ơn vì đã chia sẻ nỗi đau của chúng tôi và nhận ra sự cần thiết của chúng tôi trong việc tiêu diệt Hamas. Tiếng nói của ông tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những người đứng về phía sự tử tế, nhân đạo và Công lý”, ông Oren viết trên Facebook.

Lòng biết ơn của ông Oren rất đáng chú ý, vì ông Obama thường cố gắng cô lập ông Oren trong nhiệm kỳ đầy gian khó của ông Oren với tư cách là đại diện của Israel tại Washington, D.C, ông Oren cũng từng đổ lỗi cho ông Obama về sự suy giảm quan hệ Mỹ-Israel.

Sự ủng hộ của ông Obama dành cho Israel cũng rất đáng chú ý, đặc biệt là khi ông Obama có thái độ thường xuyên thù địch với nhà nước Do Thái, đặc biệt là trong các cuộc xung đột của Israel với Hamas.

Năm 2014, ông Obama yêu cầu Israel ngừng bắn ngay lập tức sau khi phiến quân Hamas tấn công Israel bằng một loạt tên lửa lớn. Ông cũng từ chối cung cấp vũ khí quan trọng cho Israel và các nhà quan sát gọi đó là nỗ lực gây áp lực lên Israel. Vào năm sau đó, ông Obama đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran trước sự phản đối của Israel. Một số chính trị gia Mỹ, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 là yếu kém, tạo điều kiện cho Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Năm 2016, Tổng thống Obama đã để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết – mà không có sự phủ quyết của Mỹ – tuyên bố sự hiện diện của Israel ở phía đông Jerusalem là bất hợp pháp, dù cho đây là trung tâm đức tin Do Thái.

Trong năm 2016, chính quyền Obama đã chuyển cho Iran 1,7 tỷ USD tiền mặt. Một năm sau đó, Palestine cũng nhận được từ Mỹ 221 triệu USD. Iran được cho là đã đang hậu thuẫn Hamas, là nguồn cung cấp tài chính lớn cho nhóm phiến quân người Palestine này kể từ khi nó được thành lập vào năm 1987.

Ông Obama cũng tạo “khoảng cách” giữa Mỹ và Israel, ông đã từ chối thăm Israel trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Khi đến thăm Israel trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Obama tuyên bố rằng thật không “công bằng” khi người Palestine không có nhà nước của riêng mình, ông phớt lờ thực tế là người Ả Rập Palestine đã được Liên Hợp Quốc trao quyền thành lập một nhà nước. Tuy nhiên họ đã chọn tấn công nhà nước Do Thái vào năm 1948 và gần như không có bất cứ động thái nào khác kể từ đó.

Có vẻ như cuộc tấn công tàn bạo của khủng bố Hamas – được ghi lại trong các cảnh quay trên mạng xã hội về bạo lực của những kẻ khủng bố Palestine đối với phụ nữ, trẻ em và người già – dường như đã thuyết phục ông Obama ủng hộ Israel thẳng thắn trong cuộc chiến của mình.

Theo báo cáo mới nhất, các cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và ít nhất 2.500 người bị thương. Trong khi, các cuộc không kích trả đũa của Israel vào Gaza cũng đã khiến ít nhất 900 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden xác nhận rằng 14 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Ngoài ra, phiến quân khủng bố Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine đang bắt giữ hơn 100 con tin ở Gaza, trong đó có một số công dân Mỹ, chưa xác định số lượng.

Anh Nguyễn

Related posts