Tin thế giới sáng thứ Năm: Nga triển khai hơn 400.000 quân ở Ukraina

Lực lượng Ukraina và Nga đụng độ 82 lần trong một ngày

Tạ Linh

Ảnh: Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraina).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina cho biết trong bản cập nhật cuối tuần rằng, trong 24 giờ, đã có 82 cuộc đụng độ diễn ra.

Giao tranh ác liệt diễn ra trên 3 mặt trận Avdiivka khi Nga vẫn liên tục triển khai quân lực đến giao chiến tại khu vực này.

Các quan chức quốc phòng Kyiv cho biết, đỉnh điểm các lực lượng Ukraina và Nga đã đụng độ hơn 80 lần trong một ngày khi giao tranh ác liệt diễn ra ​​ở ba mặt trận chính Avdiivka, Marinka và Kupiansk. 

Quân đội các bên sử dụng tối đa hoả lực, bao gồm tên lửa dẫn đường, máy bay không người lái, rocket, cả pháo và đạn cối.

Thông tin từ các quan chức Kyiv được đưa ra trong bối cảnh có tin tức về việc Nga đang tiếp tục đưa thêm quân tới Avdiivka để bù đắp tổn thất nặng nề của họ sau các trận chiến. 

Giao tranh theo hướng đó đã gia tăng trong vài tháng qua, tuy nhiên các cuộc tấn công nghiêm trọng đặc biệt tăng mạnh trong tháng này khi lực lượng Nga đang nhắm tới việc chiếm giữ Avdiivka.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina cho biết trong bản cập nhật cuối tuần rằng, trong 24 giờ, đã có 82 cuộc đụng độ diễn ra. Tổng cộng, Nga đã phóng 10 tên lửa và thực hiện 36 cuộc không kích. Có 35 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraina và các khu vực đông dân cư được ghi nhận.

Nga triển khai hơn 400.000 quân ở Ukraina

Liên Thành

Ảnh minh hoa: Reuters.

Đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina, Andriy Yusov thông báo, Nga đã tập trung hơn 400.000 binh sĩ trên lãnh thổ Ukraina.

Ông Yusov nhấn mạnh, ngoài hàng trăm nghìn quân trên chiến trường, Nga còn đã tích lũy một lượng lớn vũ khí bên trong lãnh thổ Ukraina.

Đây là những loại vũ khí mới, chúng đang được thử nghiệm và cung cấp cho mặt trận.

Đại diện tình báo Ukraina cho biết, hoạt động huy động quân của Nga vẫn đang diễn ra, và kéo dài suốt những tháng hè.

Ông Yusov nói, có thể sẽ không xảy ra một kịch bản như hồi tháng 2/2022. Nhưng ở một số khu vực quân Nga chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện các hoạt động tấn công riêng lẻ.

Mặc dù số lượng binh sĩ không thể được xác minh chính xác, nhưng Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina vẫn bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn. Và họ vẫn khẳng định rằng, Nga có đủ nhân lực để tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực nhất định.

Theo Tình báo Ukriana, 400.000 quân nhân Nga là một số lượng nhân sự đáng kể.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraina trước đó đã đưa tin rằng Điện Kremlin tiếp tục tiến hành “âm thầm tuyển quân”, với 90.000 đến 100.000 người Nga đã được nhập ngũ vào năm 2023 để bổ sung những tổn thất cũng như biên chế các đơn vị mới.

Theo tình báo Anh, khi cuộc bầu cử tổng thống Nga chỉ còn 5 tháng nữa là diễn ra, có vẻ như “rất khó có khả năng” Điện Kremlin sẽ bắt đầu các biện pháp huy động quân bổ sung trước khi cử tri đi bầu vào tháng 3 năm 2024 .

Mặc dù vậy, theo tin từ tình báo Anh, ngân sách của Nga cho năm 2024 cho mục đích quốc phòng sẽ tăng thêm khoảng 68% so với ngân sách năm 2023.

Israel bác lời kêu gọi ngừng bắn tại cuộc họp Liên Hợp Quốc

Xuân Hoa

Israel bác lời kêu gọi ngừng bắn tại cuộc họp Liên Hợp Quốc
Người tham dự lễ tang của bà Cindy Flash (67 tuổi) và ông Igal Flash (66 tuổi) bày tỏ lòng thương xót đối với người đã mất, tại Israel, ngày 24/10/2023. Ông bà Flash bị nhóm khủng bố Hamas giết chết vào ngày 7/10 khi chúng tấn công Kibbutz Kfar Aza. (Ảnh: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Israel đã một lần nữa bày tỏ quyết tâm sẽ tiêu diệt nhóm khủng bố Hamas, bác lời kêu gọi ngừng bắn từ người đứng đầu Liên Hợp Quốc, người Palestine và các quốc gia khác tại một cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc. Nhà nước Do Thái cũng cho rằng cuộc chiến ở Gaza chống lại Hamas không chỉ đơn thuần là của riêng Israel, mà là “cuộc chiến của thế giới tự do”.

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cũng bác lời kêu gọi rằng nước này chỉ nên phản ứng “tương xứng” đối với cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7/10 khiến 1.400 người Israel thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas hậu thuẫn, hơn 5.700 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza bởi các cuộc tấn công trả đũa của Israel.

Ông Cohen nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, một phản ứng tương xứng đối với vụ thảm sát ngày 7/10 nên là “tiêu diệt hoàn toàn thành viên Hamas cuối cùng”. Ông gọi Hamas là “Đức Quốc xã mới”, đồng thời khẳng định “việc tiêu diệt Hamas không chỉ là quyền của Israel. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki thì cho biết, ông đến cuộc họp “để ngăn chặn… các cuộc thảm sát đang diễn ra do Israel thực hiện một cách cố tình, có hệ thống và dã man”. Ông lưu ý rằng “hơn 2 triệu người Palestine đang phải cố gắng sinh tồn mỗi ngày, mỗi đêm”.

Theo luật pháp quốc tế, ông al-Maliki nói, “nghĩa vụ chung của nhân loại chúng ta là ngăn chặn” các cuộc tấn công và đổ máu do Israel gây ra.

WHO kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức

Hôm thứ 3 (24/10), cơ quan y tế Liên Hợp Quốc (WHO) đã kêu gọi về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza để có thể phân phối nhiên liệu và vật tư y tế thiết yếu và có tác dụng cứu mạng sống con người đến các nơi, bao gồm các bệnh viện lớn ở nửa phía bắc Dải Gaza.

“Đối với người dân ở Dải Gaza, tình hình thật tuyệt vọng. Nó sẽ trở thành thảm họa nếu không thể vận chuyển một cách an toàn và liên tục nhiên liệu và vật tư y tế, cũng như hỗ trợ nhân đạo bổ sung”, WHO nói trong một tuyên bố.

WHO cho biết một số cơ sở y tế ở phía bắc Gaza, bao gồm bệnh viện Shifa lớn nhất vùng đất này, đang chờ được tiếp tế vật tư và nhiên liệu.

Cơ quan này cho biết thêm, Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ (bệnh viện điều trị ung thư duy nhất tại Gaza) chỉ hoạt động được một phần, khiến khoảng 2.000 bệnh nhân ung thư gặp nguy hiểm.

Được hỗ trợ bởi cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, WHO cho hay, vào hôm thứ 2, họ đã chuyển 34.000 lít nhiên liệu tới 4 bệnh viện lớn ở miền nam Gaza và tới hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine. Nhưng từng đó chỉ đủ để giữ cho xe cứu thương và các hoạt động chức năng quan trọng của bệnh viện hoạt động trong hơn 24 giờ một chút.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cáo buộc Hamas từ chối cung cấp nhiên liệu cho dân thường ở Gaza. Trên mạng xã hội X (tên gọi mới của Twitter), IDF tiết lộ: “Những thùng nhiên liệu này nằm bên trong Gaza. Chúng chứa hơn 500.000 lít nhiên liệu. Hãy hỏi Hamas xem quý vị có thể lấy một ít không”. Bài đăng kèm theo bức ảnh chụp nơi chứa nhiên liệu từ trên không.

Mỹ nói ngừng bắn ngay lập tức chỉ có lợi cho Hamas

Cũng trong hôm thứ 3, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói với các phóng viên rằng, việc ngay lập tức thực hiện “lệnh ngừng bắn sẽ thực sự chỉ có lợi cho Hamas”.

Ông Kirby trả lời một phóng viên khi được hỏi ông dự đoán điều gì sẽ diễn ra trong tương lai gần: “Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Israel có các công cụ và trang thiết bị mà họ cần để tự vệ”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng đưa hỗ trợ nhân đạo đến đó [Dải Gaza], và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng đưa con tin và những người khác ra khỏi Gaza một cách thích hợp”.

Ông nói thêm rằng việc Israel tấn công mặt đất như thế nào “là một câu hỏi dành cho Lực lượng Phòng vệ Israel”.

“Họ có quyền đưa ra quyết định về những hoạt động nào họ sẽ tiến hành hay không”.

“Lệnh ngừng bắn ngay bây giờ sẽ chỉ có lợi cho Hamas”, ông Kirby khẳng định một lần nữa.

Anh xung đột với Pháp và liên minh EU vì ủng hộ Israel tiếp tục bắn Gaza

Hội An

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza. (Ảnh: AP).

Các nhà lãnh đạo Pháp và EU đã ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, và quan điểm này đã gây ra xung đột với Anh và Mỹ khi quân đội các nước này vẫn đang sẵn sàng hỗ trợ các cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Gaza.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne kêu gọi một “thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo” để có thêm viện trợ vào Gaza.

Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, lập luận rằng việc ngừng ném bom của Israel sẽ cho phép có thêm thời gian để đàm phán giải phóng hàng trăm con tin bị Hamas bắt giữ.

Và mâu thuẫn đã xảy ra khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với Hạ viện EU rằng sẽ rất khó để thúc đẩy lệnh ngừng bắn vì đó là quyền tự vệ của Israel.

Ông Sunak nói với các nghị sĩ Châu Âu: “Thật khó để yêu cầu Israel ngừng bắn khi họ vẫn phải đối mặt với hỏa lực gần như hàng ngày và khi công dân của họ vẫn bị bắt làm con tin và đang phải hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng, tại nơi mà họ có quyền tự vệ”.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã xác nhận ủng hộ Israel tấn công. Hoa Kỳ trước đó cũng xác nhận rằng họ sẽ gửi thêm vũ khí và quân lực bổ sung tới.

Tổng thống Joe Biden bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn, ông nói với các phóng viên: “Chúng ta nên thả những con tin và sau đó chúng ta mới có thể nói chuyện”.

Thủ tướng Anh Sunak cũng cảnh báo rằng, việc đưa tin sai về vụ nổ tại bệnh viện Gaza vào tuần trước đã ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ nhằm giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông.

Ông cho biết, tình báo Anh có đầy đủ thông tin cho rằng, tên lửa đến từ Gaza, và điều này trùng hợp với những kết luận tương tự của các điệp viên Mỹ cũng như các chuyên gia phân tích độc lập.

Con tin 85 tuổi tiết lộ về mạng lưới hầm ngầm như ‘mạng nhện’ của Hamas

Thái Học

Cụ bà Yocheved Lifschitz (giữa) được Hamas trả tự do tối 23/10. (Ảnh: Getty).

Bà Yocheved Lifschitz, 85 tuổi, cùng bà 79 tuổi Nurit Cooper được Hamas trả tự do vào ngày 23/10 sau 2 tuần giam giữ. Bà sau đó tiết lộ về những ngày bị Hamas giam giữ dưới hệ thống hầm ngầm phức tạp và khổng lồ như “mạng nhện”.

Ngày 24/10, từ một bệnh viện ở Tel Aviv, bà Lifschitz cho biết, mình đã trải qua “địa ngục” sau khi cùng chồng và hơn 200 người khác bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10.

Bà cho biết, bà đã bị bắt ở Nir Oz và sau đó được đưa tới Gaza bằng xe máy. Sau đó, bà phải đi bộ qua một đoạn đầy bùn lầy để tới được một mạng lưới khổng lồ đường hầm ngầm của Hamas mà bà mô tả là như “mạng nhện”.

Chồng của bà Lifschitz vẫn đang bị Hamas giam giữ. Israel đang hợp tác với các nước có công dân bị bắt giữ trong nỗ lực để họ có thể được trả tự do một cách an toàn.

Địa hình đông dân cư của Gaza, mạng lưới đường hầm dưới lòng đất và số lượng lớn đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bắt giữ đã khiến Israel phải đối mặt với cuộc khủng hoảng con tin phức tạp nhất từ trước đến nay. 

Israel thừa nhận mặc dù đã có một số kinh nghiệm về các tình huống bắt giữ con tin, nhưng họ chưa bao giờ xử lý bất cứ trường hợp nào tương tự như thế này.

Israel tiêu diệt 20 nhóm quân Hezbollah ở miền nam Li-băng

Tạ Linh

Ảnh minh họa: (AP/Hussein Malla.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tiêu diệt 20 nhóm quân Hezbollah ở miền nam Li-băng.

Theo thông tin từ truyền thông Israel, các nhóm khủng bố Hezbollah đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa hàng ngày từ Li-băng, nhằm vào các vị trí của lực lượng phòng vệ ở miền bắc Israel kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra.

Trước đó người phát ngôn của IDF đã từng nói rằng, Hezbollah đang chơi một “trò chơi rất nguy hiểm” và khiến tình hình leo thang, khi kéo Li-băng vào chiến tranh.

Israel đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau của Hezbollah.

Trong bản cập nhật hoạt động ở biên giới phía bắc, Israel gọi phản ứng của mình là “có tính toán mang tính chiến thuật và giới hạn ở các khu vực gần biên giới”.  

Người phát ngôn phía quân đội Israel cho biết, họ đã tấn công các vị trí mà Hezbollah đang bắn, và Israel đã tấn công các đội Hezbollah khác nhau. Tuyên bố này nói thêm rằng các nhóm quân Hezbollah hiện đang điều khiển những tên lửa chống tăng cũng đã bị các xe tăng hoặc các phương tiện khác tấn công. 

Khi được hỏi liệu hoạt động tấn công vào Gaza có bị trì hoãn thêm để phục vụ các nỗ lực đàm phán để có thêm con tin được thả hay không, thì Chuẩn Đô đốc Hagari của người phát ngôn của Israel nói: “Chúng tôi vẫn đang làm mọi cách để giải thoát con tin và đưa họ về nhà”.

Related posts