Nghị sĩ Anh: Trung Quốc dẫn đầu “Trục mới” về thu hoạch DNA từ phụ nữ mang thai và thai nhi

(Nguồn: SergeyBitos/Shutterstock)

Theo một nhà lập pháp Anh, Trung Quốc cộng sản đang đạt được lợi thế chiến lược đáng kể thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công nghệ chỉnh sửa DNA.

Nghị sĩ Anh Iain Duncan Smith cảnh báo, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn cai trị Trung Quốc như một quốc gia độc đảng, có thể nắm giữ một lượng quyền lực chưa từng có đối với cộng đồng quốc tế nếu ảnh hưởng của họ trong lĩnh vực AI và gen không bị làm chậm lại.

Trong buổi nói chuyện hôm 28/11 tại Heritage Foundation, một tổ chức tư vấn bảo thủ của Mỹ đặt tại Washington D.C, Nghị sĩ Smith lưu ý: “Trung Quốc hiện đã bắt đầu áp dụng AI vào bộ gen, điều này gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia chung của chúng ta.”

“Nếu Trung Quốc thống trị lĩnh vực AI và gen, họ sẽ có ảnh hưởng chưa từng có đối với các ngành công nghiệp quan trọng, tất nhiên bao gồm cả ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu.”

Nghị sĩ Smith đưa ra lời cảnh báo nhằm kêu gọi thế giới tự do cần phải nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp chiến lược sau khi có tin cho biết ĐCSTQ đang thu hoạch DNA từ hàng triệu người trên khắp thế giới thông qua việc sử dụng bí mật các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của mình.

Ông cho rằng, nếu không đối đầu với mối đe dọa này, an ninh toàn cầu có thể bị đe dọa theo cách chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai.

Nghị sĩ Smith nhấn mạnh: “Không có việc gì [ĐCS] Trung Quốc làm là ngẫu nhiên cả.”

Ông cảnh báo: “Mối đe dọa mà chúng ta hiện phải đối mặt là ngang bằng với mối đe dọa mà chúng ta đã phải đối mặt trong Chiến tranh Lạnh và thậm chí là ngang bằng với mối đe dọa mà chúng đã phải đối mặt trong những năm 1930.”

Trung Quốc thu hoạch DNA từ hàng triệu phụ nữ và thai nhi trên toàn cầu

Nghị sĩ Smith đề cập đến cuộc điều tra đang diễn ra ở năm quốc gia về việc ĐCSTQ sử dụng các xét nghiệm tiền sản để thu thập DNA từ phụ nữ mang thai và thai nhi của họ.

Các xét nghiệm này, được tiếp thị với tên gọi “NIFTY”, do gã khổng lồ về gen của Trung Quốc BGI với sự tư vấn của cánh quân sự của ĐCSTQ thiết kế. Mặc dù BGI tuyên bố xét nghiệm này chỉ có mục đích sàng lọc hội chứng Down và các tình trạng di truyền khác, nhưng dữ liệu DNA thu thập được được lưu trữ trên các máy chủ ở Trung Quốc đại lục, nơi ĐCSTQ có thể truy cập dữ liệu này bất cứ lúc nào.

Nghị sĩ Mỹ giải thích: “Những xét nghiệm này cho phép Trung Quốc truy cập dữ liệu gen của cả mẹ và thai nhi từ khắp mọi nơi trên thế giới, và chúng ta đã cấp cho họ [ĐCSTQ] quyền sử dụng dữ liệu đó tại Trung Quốc. Điều đó thiển cận đến mức đáng kinh ngạc làm sao?”

BGI cũng dính líu đến các hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch DNA từ các nhóm dân tộc thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi ở tỉnh Tân Cương. Do đó, Hoa Kỳ đã đưa một số đơn vị của BGI vào danh sách đen.

“Trục mới” tìm cách mở rộng các chính phủ độc tài tàn bạo trên thế giới

Theo nghị sĩ Smith, mối đe dọa này cần được hiểu trong bối cảnh rộng lớn hơn về một “trục mới gồm các quốc gia toàn trị” bao gồm Iran, Triều Tiên, và Nga do Trung Quốc cộng sản dẫn đầu.

Ông lưu ý, bốn cường quốc này thể hiện “mối đe dọa ngày càng tăng đối với thế giới tự do” và ngày càng phối hợp với “các quyền lực tàn bạo trong khu vực” như Miến Điện và Syria để tuyên truyền quan điểm độc tài của họ về tương lai.

Nghị sĩ Smith lập luận, bởi vì Trung Quốc cộng sản đang nhanh chóng trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong cả lĩnh vực AI và gen, do đó giới lãnh đạo quốc tế bắt buộc phải nhận ra rằng trục mới này gây ra “rủi ro hiện hữu đối với nhân loại.”

Cuối cùng, ông liên kết các cuộc xung đột đang được các cường quốc này theo đuổi lại với nhau, và cho rằng thế giới tự do cần phải đối đầu với toàn bộ trục này.

Ông dẫn chứng: “Cuộc chiến ở Ukraine, cuộc chiến ở Gaza chống lại Hamas và việc Trung Quốc công khai đe dọa sẽ xâm lược Đài Loan đều cùng một phe.”

“Chúng được liên kết chặt chẽ thông qua trục này. Phớt lờ một trong những mối đe dọa này là làm tăng thêm sự nguy hiểm cho những mối đe dọa khác.”

Tương tự, Nghị sĩ Smith cảnh báo rằng một cuộc đấu tranh giống như các cuộc đấu tranh trong Chiến tranh Lạnh và Thế chiến thứ hai đang tái hiện, và sẽ đòi hỏi một phản ứng mạnh mẽ của các quốc gia tự do trên thế giới.

Nghị sĩ Smith kết luận: “Khi Bức tường Berlin sụp đổ, thế giới tự do nghĩ rằng dân chủ và tự do đã thắng. [Nhưng] chúng ta đã sai.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Related posts