Nghi ngờ cái chết của nữ diễn viên Châu Hải My liên quan đến vắc-xin Trung Quốc

Diễn viên Châu Hải My. (Ảnh cắt từ phim)

Tác dụng phụ của vắc-xin nội địa Trung Quốc gần đây lại bị đặt ra nghi vấn khi nữ diễn viên Hồng Kông Châu Hải My vừa qua đời vì bệnh tật, trước đó cô đã được tiêm vắc-xin COVID-19 do Trung Quốc sản xuất và hồ sơ bệnh án cho thấy cô mắc bệnh lupus ban đỏ.

Cái chết của Châu Hải My có liên quan đến tiêm vắc-xin?

Tính an toàn của vắc xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc luôn bị đặt dấu hỏi. Ngôi sao Hồng Kông Châu Hải My, sống ở Bắc Kinh, đột ngột qua đời, cư dân mạng nghi ngờ có liên quan đến tiêm vắc-xin.

Ngày 11/12, nữ diễn viên Châu Hải My qua đời khi được đưa từ nhà ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh đến bệnh viện. Sau đó, hồ sơ bệnh án điện tử của cô bị rò rỉ, cho thấy cô không tự chủ được đại tiểu tiện và mất ý thức. Châu Hải My bị ho và thở khò khè trong gần 1 tuần qua và phải tự thở oxy tại nhà. Tiền sử bệnh trước đây của cô bao gồm tăng huyết áp và bệnh lupus ban đỏ.

Từ năm 1998, có thông tin cho rằng Châu Hải My phải dừng công việc và hồi phục sức khỏe do mắc bệnh lupus ban đỏ, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí Hồng Kông. Năm 2021, cô đăng video tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ở Bắc Kinh lên mạng xã hội, khi đó, một số cư dân mạng đã để lại bình luận đặt câu hỏi: “Chị Chu, chị không mắc bệnh về hệ thống miễn dịch sao? Chị vẫn có thể tiêm vắc-xin COVID-19?” Cô trả lời: “Cảm ơn, tôi không bị bệnh. Xin đừng tin vào những tin đồn.” Sau đó, cô được hỏi về điều này trong chương trình và nhấn mạnh rằng cô không mắc bệnh lupus mà chỉ có lượng tiểu cầu thấp.

Ông Tần Bằng (Qin Peng), một nhà bình luận chính trị và kinh tế cư trú tại Mỹ, nói với tờ Epoch Times vào ngày 13/12 rằng có khả năng cao là Châu Hải My đã chết vì vắc-xin. Bởi vì bệnh lupus ban đỏ là một căn bệnh trong đó hệ thống miễn dịch bị bất thường. Theo tình hình hiện nay, rất có thể bệnh sẽ trầm trọng hơn do tiêm chủng. “Đánh giá từ những bức ảnh đăng trên Internet, những bức ảnh của Châu Hải My vào cuối tháng 11 đã xuất hiện những đốm đỏ trên tay, cho thấy có những triệu chứng bất thường. Vì vậy, có thể sức khỏe của cô ấy lúc đó đã rất tệ”.

Theo tài liệu liên quan cho thấy, lupus ban đỏ (SLE) là một bệnh tự miễn mãn tính có thể gây tổn thương nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, đặc biệt là da, khớp, máu, thận và hệ thần kinh trung ương. Hệ thống miễn dịch của bệnh nhân bị gián đoạn và không còn bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus mà thay vào đó tấn công các mô của chính cơ thể. Trong khi đó, virus corona mới (COVID-19) lại có khả năng phá hủy hệ thống miễn dịch của con người.

Bà Đổng Vũ Hồng (Dong Yuhong), một chuyên gia về virus học và bệnh truyền nhiễm ở Châu Âu, nói với tờ Epoch Times vào ngày 13/12 rằng bà rất tiếc về cái chết của Châu Hải My vì cô ấy vẫn còn trẻ (57 tuổi).

Bà cho rằng những bệnh nhân mắc các bệnh về hệ thống miễn dịch, bao gồm rối loạn chức năng hoặc chức năng kém, nên cực kỳ thận trọng khi tiêm vắc-xin COVID-19. “Nếu khả năng miễn dịch của bạn không tốt, việc tiêm chủng có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi. Đặc biệt, vắc-xin bất hoạt nội địa Trung Quốc (do Trung Quốc sản xuất) tiềm ẩn những rủi ro về chất lượng và an toàn”.

“Khuyến nghị của tôi là những người như vậy trước tiên nên khắc phục các bệnh về hệ thống miễn dịch của chính mình. Những bệnh này bằng y học hiện đại không thể chữa khỏi. Chúng ta phải nghĩ ra một số phương pháp. Ngoài lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống và giấc ngủ, tốt nhất nên phối hợp với các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống, như ngồi thiền v.v, thì mới có thể xoay chuyển tình trạng bệnh tật của cơ thể,” bà Đổng Vũ Hồng nói.

Ông Trịnh Nguyên Du, cựu bác sĩ điều trị tại Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, nói với tờ Epoch Times vào ngày 13/12 rằng từ quan điểm lý thuyết, phản ứng bất lợi của một số loại vắc-xin là do các bệnh tự miễn dịch như bệnh lupus ban đỏ là hợp lý về mặt lý thuyết.

Ông cho biết, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu cái chết của Châu Hải My có liên quan đến việc tiêm vắc-xin hay không, nhưng những phản ứng bất lợi do tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc vắc-xin cúm ở một quốc gia không công khai và minh bạch là rất khủng khiếp. “Ở nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cai trị, nơi tiến hành các hoạt động không công khai này, chúng tôi thực sự không thể treo khoản bảo hiểm đó (tin tưởng vào việc tiêm vắc-xin).”

Vắc-xin nội địa của Trung Quốc thường xuyên bị dư luận lên án

Năm ngoái, các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu từ hơn 30 tỉnh, thành phố và khu tự trị ở Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra hai bức thư ngỏ tố cáo rằng họ mắc bệnh bạch cầu do sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. Họ không những bị đàn áp khi đi khiếu kiện, mà ngay cả khi tìm phóng viên cũng được nói là phóng viên không thể đưa tin, luật sư không sẵn lòng đại diện cho họ trong vụ kiện tụng.

Ngày 3/12, ông Khâu Dũng Tài (Qiu Yongcai, 40 tuổi), giáo sư tại Đại học Công nghệ Hoa Nam, qua đời tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Quảng Châu, trước khi qua đời, ông được đưa vào kho cấy ghép để thực hiện cấy ghép tế bào gốc tạo máu, đồng thời ông để lại lời nhắn trong vòng tròn bạn bè trên WeChat, nói rằng rất có thể đó là di chứng do vắc xin COVID-19 gây ra. Nội dung đã bị xóa ngay lập tức.

Ông Trịnh Nguyên Du với Epoch Times rằng các nhà sản xuất vắc-xin ở nhiều quốc gia sẽ ghi nhận những phản ứng bất lợi. Vấn đề mà ĐCSTQ gặp phải là tác dụng phụ của vắc-xin, thông tin liên quan không minh bạch, khiến thế giới bên ngoài khó đánh giá tình hình ở Trung Quốc.

“Chúng ta cần xác định có bao nhiêu người sẽ dễ bị lây nhiễm và mắc bệnh nặng dựa trên cơ sở dân số. Các con số phải chính xác và có đủ giá trị tham chiếu, sau đó chúng ta có thể đánh giá mức độ nguy cơ (lây nhiễm) mà chúng ta có thể gặp phải sau khi dùng-vắc xin này, có thể giảm thiểu rủi ro và có thể chịu được các tác dụng phụ có thể xảy ra của vắc-xin. ĐCSTQ vẫn chưa cung cấp cho chúng ta dữ liệu rõ ràng.”

Bác sĩ Trịnh cho biết, ở nơi do ĐCSTQ cai trị, người dân cảm thấy bất an, đặc biệt là vì họ ở trong bóng tối. “Chúng ta biết những đứa trẻ này đã được tiêm phòng và sau đó mắc bệnh bạch cầu, nhưng trong bóng tối, chúng ta không biết kẻ sát nhân là ai. Có thể là do ô nhiễm nguồn nước, một số cơ sở mới xây gần đó đang tạo ra đường dây phát thải hoặc thực phẩm đã bị ô nhiễm. Trong hoàn cảnh như Trung Quốc Đại Lục, không có sự minh bạch và không có gì được đảm bảo.”

Ông cho rằng đây là bất hạnh thứ cấp do ĐCSTQ gây ra cho người dân, vì ĐCSTQ không ưu tiên bảo vệ an toàn tính mạng, hạnh phúc của người dân mà thay vào đó chỉ đạo mọi việc bằng cách duy trì sự ổn định, khiến người dân sống trong nỗi sợ hãi tương đối lớn.

Theo Hải Chung, Lạc Á / Epoch Times

Related posts