Dmitry Peskov: TT Putin mong chờ làm việc với vị tổng thống Mỹ ‘tích cực hơn’

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu (15/12) nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn thấy một vị tổng thống Mỹ “tích cực hơn” với Nga và hiểu được “tầm quan trọng của đối thoại”.

Ông Dmitry Peskov đưa ra bình luận nêu trên trong một cuộc phỏng vấn 1-1 với NBC News.

Khi được hỏi liệu ông Putin đã sẵn sàng làm việc với ông Donald Trump nếu ông ấy được bầu lại làm tổng thống vào năm tới, ông Dmitry Peskov đáp rằng Nga có thể làm việc với “bất kỳ ai sẽ hiểu rằng từ bây giờ quý vị phải chú trọng hơn vào Nga và quý vị phải xem xét đến những quan ngại của Nga”.

Dù không đề cập đến tên cựu Tổng thống Trump hay tuyên bố liệu ông Biden có hay không sẽ thích hợp với thực tế, nhưng ông Peskov đã thực sự thách thức tuyên bố của ông Trump lâu nay rằng nếu ông là tổng thống Mỹ, ông sẽ kết thúc cuộc chiến tranh Nga-Ukraine trong vòng một ngày. Ông Peskov nói rằng cuộc chiến đó là “quá phức tạp” để có thể giải được quyết dễ dàng.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã bắt đầu khi Moscow tràn quân sang nước láng giềng phía Tây vào cuối tháng 2/2022. Tại phương Tây, đã có nhiều lạc quan rằng cuộc phản công mùa xuân của Ukraine năm nay có thể là một bước ngoặt trong chiến tranh, nhưng thay vào đó cuộc chiến đã đang ngày càng rơi vào tình trạng bế tắc và dường như không bên nào nhìn thấy được con đường chiến thắng rõ ràng.

Nhắm đến ông Biden, ông Peskov nói rằng Mỹ và phương Tây đang gửi đi những thông điệp mâu thuẫn tới Ukraine về sự ủng hộ mà nước này sẽ nhận được, và rằng kết quả là Mỹ đang kéo dài cuộc chiến tranh này một cách không cần thiết.

Ông Peskov nói về Mỹ: “Quý vị đang nói với bọn họ [Ukraine], ‘tiến lên và chết’. ‘Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cho các bạn đủ tiền và đủ vũ khí, nhưng các bạn nên tiến lên và chết’. Và quý vị biết khá rõ rằng bọn họ [Ukraine] không thể chiến thắng”.

Ông Peskov cảnh báo rằng thế giới hiện giờ “ít an toàn hơn vốn có” ở thời điểm Washington và Moscow vẫn đang đối thoại trước cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Mặc dù Nga gọi hành động của họ tại Ukraine là “hoạt động quân sự đặc biệt”, nhưng ông Peskov nói rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga, viện dẫn về sự dính líu “trực tiếp” của các quốc gia nước ngoài và các chế tài kinh tế áp lên Nga.

“Nếu đó không phải là một cuộc chiến tranh, thì quý vị muốn gọi nó thế nào? Chúng tôi gọi đó là một cuộc chiến tranh”, ông Peskov nói.

Hải Đăng

Related posts