Hai cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị tuyên phạt thêm 9 năm tù

Ông Nguyễn Chiến Thắng (bên phải) và ông Đào Công Thiên nghe tòa tuyên án chiều 18/12. (Ảnh: vtc.vn)

Ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh bị tuyên phạt tổng cộng 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Chiều ngày 18/12, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 4 bị cáo đều là cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, số 28E Trần Phú, TP. Nha Trang.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị tuyên 5 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) cùng mức án mức án 3 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa) bị tuyên 4 năm tù.

Mức án này được HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra sau khi xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. HĐXX cũng nhận định, các bị cáo đã gây ra dư luận xấu…

Theo cáo trạng, khu đất 28E Trần Phú có tổng diện tích 20.100 m2, gồm 2 thửa liền kề do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng công ty điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng.

Từ năm 2013 – 2015, bốn bị cáo trên đã sai phạm trong quản lý nhà nước liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án, thu hồi đất, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án, giao đất và cho thuê đất đối với khu đất 28E Trần Phú.

Những sai phạm của các bị cáo này là để cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 137,7 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng đã đồng ý chủ trương, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án trái pháp luật trong việc cho doanh nghiệp thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate.

Trước đó, các ông Thắng, Vinh, Thiên và Thái cũng đã bị tuyên phạt tù trong vụ sai phạm tại các dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung (ở TP Nha Trang); dự án giao đất vàng trụ sở trường Chính trị Khánh Hòa cũ (số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang) cho Công ty CP Thanh Yến. Tổng hợp 2 bản án này, ông Thắng bị phạt 12 năm tù; ông Vinh 10 năm tù, ông Thiên 10 năm, ông Thái 6 năm tù.

Vào đầu tháng 10/2023, các ông Thắng, Thiên và Thái tiếp tục bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng gây thất thoát tài sản nhà nước, xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (ở đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang).

Minh Long

Vụ Việt Á: Sắp xét xử nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân Y

PGS.TS Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự (Học viện Quân y) – Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu kit test COVID-19 do Học viện Quân y chủ trì, Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất – tại buổi họp báo công bố sản phẩm tại Bộ KH&CN, ngày 5/3/2020. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Tuần tới, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội sẽ xét xử cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn cùng 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y trong vụ án liên quan Công ty Việt Á.

Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo, có vi phạm liên quan Công ty Việt Á. Phiên tòa dự kiến khai mạc ngày 27/12 tới.

Trong các bị cáo, có 2 người bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Trịnh Thanh Hùng (Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ) và Hồ Anh Sơn (cựu Thượng tá, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y).

3 cựu sĩ quan Học viện Quân y bị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Văn Hiệu (cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng Trang bị Vật tư); Ngô Anh Tuấn (cựu Thiếu tá, Trưởng phòng Tài chính); Lê Trường Minh (cựu Thiếu tá, cựu Trưởng ban Hóa dược).

Hai bị cáo là người của Công ty Việt Á gồm Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc, bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc, chỉ bị truy tố về hành vi vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 quân nhân, do Trung tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa. Giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử có 2 sĩ quan thuộc Viện Kiểm sát Quân sự Thủ đô Hà Nội. Bào chữa cho các bị cáo có 14 luật sư.

Tòa án cũng triệu tập bị hại là Học viện Quân y; bị đơn dân sự là Công ty Việt Á cùng nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như Cục Tài chính Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, cựu Chính ủy Học viện Quân y; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, cựu Phó giám đốc Học viện Quân y…

Trước đó, vào tháng 3/2022, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y và cựu Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng Phòng Trang bị, vật tư, Học viện Quân y.

Ông Sơn và ông Hiệu bị bắt với cáo buộc liên quan đến những sai phạm trong việc nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á.

Trước khi bị bắt, cựu Thượng tá, PGS.TS Hồ Anh Sơn là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 2 bộ kit test SARS-CoV-2 là realtime RT-PCR và RT-PCR.

TAND TP. Hà Nội cũng đã ra quyết định xét xử các bị cáo trong vụ án Việt Á (phần dân sự) từ ngày 3/1/2024, gồm 3 cựu Ủy viên Trung ương là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế; ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Minh Long

Related posts