Pakistan triệu hồi đại sứ tại Iran sau các vụ không kích ‘vô cớ’ bằng phi đạn

Một chiếc xe hơi rời bệnh viện trụ sở quận (DHQ) ở thị trấn Panjgur của tỉnh Balochistan hôm 17/01/2024. (Ảnh: Banaras Khan/AFP qua Getty Images)

ISLAMABAD – Hôm thứ Tư (17/01), Pakistan đã triệu hồi đại sứ của mình ở nước lân bang Iran để phản đối một “sự vi phạm trắng trợn” chủ quyền của nước này sau khi Tehran cho biết đã tiến hành các cuộc không kích bằng phi đạn vào các căn cứ khủng bố ở phía tây nam Pakistan.

Ngoại trưởng Iran cho biết nước này đã tấn công những kẻ khủng bố trong các cuộc tấn công bằng “phi đạn và phi cơ không người lái.” Truyền thông nhà nước cho biết phi đạn của Iran đã nhắm vào hai căn cứ của nhóm Hồi Giáo Sunni Jaish al-Adl, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định là “tổ chức khủng bố ngoại quốc.”

Pakistan cho biết việc vi phạm không phận của nước này đã dẫn đến hai trẻ em tử vong nhưng không xác nhận bản chất của hành vi vi phạm, hoặc địa điểm xảy ra các cuộc không kích.

Tại Davos, Thụy Sĩ, nơi ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết chỉ có những kẻ khủng bố mới bị tấn công, cáo buộc những kẻ bị nhắm đến đó có liên quan đến Israel. Ad

Pakistan và Iran trước đây có mối bang giao không mấy tốt đẹp, nhưng các cuộc không kích này là vụ xâm phạm xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Cuộc không kích này diễn ra một ngày sau các cuộc tấn công tương tự do Tehran thực hiện ở các nước lân bang khác là Iraq và Syria. Baghdad đã triệu hồi đại sứ của mình ở Tehran sau khi truyền thông được nhà nước Iran hậu thuẫn đưa tin nước này đã tấn công một trung tâm gián điệp của Israel.

Các quan chức cấp tỉnh ở Pakistan cho biết hai trẻ em đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong các cuộc không kích gần biên giới Iran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch cho biết sự vi phạm này là vô cớ và không thể chấp nhận được. Bà nói Pakistan có “quyền đáp trả hành động bất hợp pháp này,” một thông điệp mà nước này đã chuyển tải tới chính phủ Iran. Ad

Bà Baloch cho biết Pakistan sẽ không cho phép đại sứ Iran, hiện đang thăm quê hương của ông, quay trở lại nước này.

Quan chức chính phủ Aurangzeb Badini cho biết một cuộc họp của ủy ban thương mại biên giới chung đã bị hủy bỏ, và một phái đoàn thương mại Pakistan đã bị triệu hồi khỏi Chabahar ở Iran.

Các cuộc không kích gần biên giới Iran

Trước đây, Jaish al-Adl đã thực hiện các cuộc tấn công vào các lực lượng an ninh Iran ở khu vực biên giới với Pakistan.

Các quan chức ở tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan, giáp biên giới Iran, cho biết bốn phi đạn đã bắn trúng quận Panjgur gần biên giới này.

Một quan chức cao cấp của chính phủ quận Panjgur nói với Reuters: “Bốn hỏa tiễn đã được bắn vào làng Koh-i-Sabaz, rơi xuống lãnh thổ Pakistan khoảng 50 km (31 dặm).”

Jaish al-Adl, vốn cho biết họ tìm kiếm các quyền lớn hơn và điều kiện sống tốt hơn cho nhóm dân tộc thiểu số Baluchis, đã nhận trách nhiệm về vài vụ tấn công trong những năm gần đây nhằm vào các lực lượng an ninh Iran ở tỉnh Sistan-Baluchestan, phía đông nam Iran.

Trong lần tuyên bố lặp lại trước đó với tên gọi Jundallah, nhóm này đã cam kết trung thành với nhóm khủng bố ISIS đóng tại Iraq và Syria.

Cẩm An lược dịch

Related posts