Sau bầu cử, Trung Quốc điều thêm 24 máy bay quân sự tiếp tục uy hiếp Đài Loan

Sau bầu cử, Trung Quốc điều thêm 24 máy bay quân sự tiếp tục uy hiếp Đài Loan
Sau bầu cử, Trung Quốc điều thêm 24 máy bay quân sự tiếp tục uy hiếp Đài Loan. Hình ảnh cho thấy cặp máy bay chiến đấu F-5F của Không quân Đài Loan do Mỹ sản xuất cất cánh trong buổi biểu diễn tại Căn cứ Không quân Đài Đông ở phía đông nam Đài Loan vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. (Sam Yeh/AFP qua Getty Images)

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trên trang web chính thức vào thứ Năm (18/1), rằng tính đến 6 giờ sáng giờ địa phương, trong 24 giờ qua, đã có 24 máy bay quân sự của Trung Quốc đã bị phát hiện, trong đó có 11 chiếc vượt qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan và sang không phận phía Tây Nam và phía Bắc, cùng 5 tàu chiến tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố, để đáp lại những hành động khiêu khích của Trung Quốc, quân đội Đài Loan đã sử dụng máy bay, tàu và hệ thống tên lửa trên bờ để theo dõi và đáp trả chặt chẽ.

Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, mặc dù nước này chưa bao giờ cai trị hòn đảo này. Đài Loan vốn là nơi có chính phủ, quân đội và tiền tệ được bầu cử dân chủ. Trong 4 năm qua, Trung Quốc thường xuyên cử máy bay chiến đấu và tàu chiến đến bầu trời và vùng biển xung quanh hòn đảo nhằm khẳng định yêu sách của mình nhưng đã bị chính quyền Đài Bắc phản đối.

Để đối phó với hành vi quấy rối lâu năm của chính quyền Trung Quốc đối với Đài Loan, quân đội quốc gia Đài Loan đã tích cực phản ứng, Bộ Quốc phòng Đài Loan thường xuyên công bố thông tin về các hoạt động di chuyển của quân đội Trung Quốc trên vùng biển và vùng trời xung quanh eo biển Đài Loan mỗi ngày.

Đài Loan đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào thứ Bảy tuần trước (13/1) để bầu ông Lại Thanh Đức, ứng cử viên của Đảng Dân tiến, làm tổng thống tiếp theo của Trung Hoa Dân Quốc. Toàn bộ quá trình bầu cử được thế giới bên ngoài ca ngợi là “mô hình dân chủ toàn cầu”. Ông Lại Thanh Đức được biết đến là “ứng cử viên không được chính quyền Trung Quốc ‘yêu thích’ nhất trong Đảng Dân tiến”. Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích ông Lại Thanh Đức là ‘một kẻ ly khai nguy hiểm và là sứ giả của chiến tranh’.

Đây là hoạt động gây rối lớn nhất của Trung Quốc đối với Đài Loan kể từ cuộc bầu cử ngày 13/1. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, bắt đầu từ khoảng 19h50 tối thứ Tư (17/1), 18 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc, đã bị phát hiện hoạt động ở vùng biển phía bắc, miền trung và tây nam Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm, 11 trong tổng số máy bay đã bay qua hoặc gần đường trung tâm của eo biển Đài Loan. Quân đội quốc gia Đài Loan tăng cường thực hiện “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu” với các tàu chiến Trung Quốc.

Đường trung tâm của eo biển từng là biên giới không chính thức giữa hai bên, nhưng máy bay quân sự Trung Quốc hiện thường xuyên bay qua eo biển này. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng họ không công nhận sự tồn tại của đường trung tâm.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 17/1, rằng “an ninh và thịnh vượng của khu vực eo biển Đài Loan có liên quan đến sự phát triển và ổn định toàn cầu, đồng thời là nghĩa vụ và trách nhiệm mà tất cả các bên trong khu vực phải cùng gánh vác”.

Tuyên bố cũng cho biết: “Quân đội quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ trước các mối đe dọa của kẻ thù và ứng phó với các mối đe dọa trong khu vực”.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ đang hết sức chú ý đến hành động của chính quyền Trung Quốc và kêu gọi nước này không sử dụng cuộc bầu cử ở Đài Loan như một “cái cớ để leo thang” vấn đề giữa hai bờ eo biển.

Không có phản hồi ngay lập tức từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc về thông tin trên.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, vào lúc 22h27 ngày thứ Tư (17/1), Quân đội Quốc gia đã phát hiện hoạt động phóng tên lửa của Trung Quốc, hoạt động này được tiến hành tại Bãi phóng Vũ trụ Văn Xương, hướng bay hướng về phía tây Thái Bình Dương và không đi qua vùng nhận dạng phòng không Đài Loan.

Theo Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch

Related posts