Google sẽ sa thải nhiều nhân viên hơn vào năm 2024 khi chuyển tài nguyên sang AI

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cảnh báo, công ty chuẩn bị cắt giảm nhân viên nhiều hơn trong năm nay khi phân bổ lại nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo.

(Nguồn: Sundry Photography/Shutterstock)

Ông Pichai cũng là CEO của công ty mẹ Google Alphabet. Trong tháng này, ông nói với các nhân viên rằng gã khổng lồ công nghệ sẽ “sa thải nhân viên” trong năm nay để có tiền “đầu tư vào… các ưu tiên lớn [của công ty]”. Google xác nhận với CBS rằng bản ghi nhớ đã được gửi cho nhân viên.

Hiện tại, Google đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Cuối tuần này, Google sẽ công bố các mục tiêu AI của mình trong năm nay. Mới tháng trước, gã khổng lồ công nghệ đã ra mắt Gemini, “bản nâng cấp lớn nhất đến thời điểm hiện tại” cho chatbot AI Bard của mình.

Theo CNBC, công ty trước đây đã hứa đầu tư 2 tỷ USD vào Anthropic, đối thủ cạnh tranh của OpenAI.

Ông Pichai nói: “Thực tế là để có thể thực hiện khoản đầu tư này, chúng tôi phải đưa ra những lựa chọn khó khăn”.

Trong thư, ông không nêu rõ vị trí nào hoặc bao nhiêu vị trí sẽ bị cắt giảm, nhưng ông nói rằng quy mô cắt giảm sẽ nhỏ hơn so với đợt cắt giảm năm ngoái và “sẽ không ảnh hưởng đến mọi nhóm”.

Khi sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với công nghệ mới ngày càng tăng, một số công ty công nghệ, bao gồm Microsoft và Samsung, đang phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo của riêng họ. Các chuyên gia dự đoán rằng ngành trí tuệ nhân tạo có thể trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD vào năm 2032.

Trước đó, theo trang IT Home, ông Pichai đã nói vào tháng 1/2023 rằng Google sẽ cắt giảm hơn 12.000 việc làm trong các nhóm phần cứng, mua sắm, kỹ thuật cốt lõi, chính sách và bán quảng cáo, chiếm khoảng 6% tổng số nhân viên thời điểm đó. Việc cắt giảm của Google vẫn tiếp tục trong năm nay, gần 1.000 nhân viên bị sa thải trong lĩnh vực phần cứng, hỗ trợ giọng nói và kỹ thuật vào đầu tháng này.

Theo dữ liệu của Layoffs, các công ty công nghệ đã sa thải tổng cộng 7.785 nhân viên trong vòng chưa đầy một tháng kể từ đầu năm mới 2024.

Trí Đạt

Related posts