Alibaba sa thải khoảng 20.000 người vào năm 2023

Logo của Alibaba trước tòa nhà văn phòng tại Thượng Hải (Ảnh: Robert Way / Shutterstock)

Tập đoàn Alibaba đã sa thải khoảng 20.000 người vào năm 2023. Làn sóng sa thải đang càn quét các công ty công nghệ trên khắp thế giới, từ Thung lũng Silicon ở Mỹ đến Hàng Châu ở Trung Quốc.

Thứ Tư (7/2), nhà tiên phong về thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đã công bố báo cáo tài chính quý thứ 3 cho năm tài chính 2024 tính đến ngày 31/12/2023. (Lưu ý: năm tài chính của Alibaba là từ ngày 1/4 đến ngày 31/3 năm sau).

Có thể thấy, tính đến cuối tháng 12/2023, tổng số nhân viên của công ty là 219.260 người, thấp hơn gần 240.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng nhân viên bị sa thải vào năm 2022 cũng gần tương đương. Điều này cho thấy tốc độ sa thải của Alibaba khá ổn định.

Việc sa thải của Alibaba diễn ra khi doanh nghiệp đang tìm cách loại bỏ một số hoạt động kinh doanh không cốt lõi của mình.

Tương tự như thông lệ của các công ty cùng ngành ở Hoa Kỳ như Meta Platforms Inc., Alibaba cũng đang tiến hành mua lại cổ phần quy mô lớn, đồng thời sa thải nhân viên.

Thứ Tư (7/2), Alibaba công bố rằng họ sẽ tăng kế hoạch mua lại cổ phần của mình thêm 25 tỷ USD (khoảng 180 tỷ Nhân dân tệ). Công ty đã mua lại số cổ phiếu trị giá 9,5 tỷ USD vào năm 2023.

Alibaba từng là công ty có giá trị nhất ở Trung Quốc, với lực lượng lao động khổng lồ hỗ trợ mạng lưới thương mại điện tử, điện toán đám mây, hậu cần và các dịch vụ liên quan khổng lồ.

Nhưng gần đây, dưới sự lãnh đạo mới của CEO Ngô Vịnh Minh (Eddie Wu) và Chủ tịch Thái Sùng Tín (Joe Tsai), Alibaba đang tìm cách thoái vốn các tài sản ngoại vi, và chuẩn bị tách các đơn vị kinh doanh lớn thành các đơn vị độc lập để cắt giảm chi phí.

Sau khi ông Ngô Vịnh Minh nhậm chức vào tháng 9/2023, ông đã xây dựng chiến lược phát triển tương lai của Alibaba trong vòng 2 tháng. Ông cho biết, các hoạt động kinh doanh khác nhau của công ty sẽ đối mặt với thị trường một cách độc lập hơn, đồng thời tách biệt các hoạt động kinh doanh “cốt lõi” và “không cốt lõi”.

Theo dữ liệu, Alibaba báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,67 USD trong kỳ. Con số này cao hơn so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 2,64 USD/cổ phiếu, theo Seeking Alpha.

Doanh thu cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (YOY) lên 36,67 tỷ USD, vượt qua ước tính trung bình của các nhà phân tích là 270 triệu USD.

Doanh thu của đơn vị điện toán đám mây của Alibaba chỉ tăng 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, đối với mảng điện toán đám mây, “EBITA (Lợi nhuận trước lãi suất, thuế và trích khấu hao) tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái do Alibaba chỉ ưu tiên tập trung vào lợi nhuận”.

Ông Ngu Kiên (Jason Yu), giám đốc điều hành Greater China tại công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, cho biết với sự thay đổi trong cách quản lý của Alibaba, họ tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình là thương mại điện tử nội địa, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và đầu tư nhiều hơn trong việc mở rộng ra nước ngoài.

Bình Minh (t/h)

Related posts