8 khinh khí cầu Trung Quốc bay qua Đài Loan ngày thứ hai liên tiếp

Tàu Hải quân Đài Loan đang neo đậu tại cảng Cơ Long ở cực bắc Đài Loan. (Ảnh tư liệu)

Hôm Chủ nhật (11/2), Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có 8 khinh khí cầu của Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong ngày thứ hai liên tiếp, trong số đó có 5 khinh khí cầu bay thẳng qua Đài Loan.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố lúc 6h sáng Chủ nhật (11/2), trong 24 giờ qua, 8 khinh khí cầu của Trung Quốc đã được phát hiện đi qua tuyến trung tâm của eo biển Đài Loan, bay ở độ cao từ 12.000 – 35.000 feet.

Khinh khí cầu đầu tiên được phát hiện vào lúc 6h46 sáng thứ Bảy (10/2). Phải đến 15h34 chiều ngày hôm đó, cuối cùng khinh khí cầu này mới bay ra khỏi không phận Đài Loan.

Theo bản đồ do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố, 5 khinh khí cầu đã bay thẳng qua miền trung và miền bắc Đài Loan, một trong số chúng đã bay qua mũi phía bắc của Đài Loan.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp có 8 khinh khí cầu bay qua Đài Loan, lập kỷ lục trong hai ngày liên tiếp, kể từ khi Đài Loan công bố dữ liệu khinh khí cầu vào tháng 12/2023.

Thứ Sáu (9/2), đêm giao thừa Tết Nguyên đán, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng phát hiện 8 khinh khí cầu của Cộng sản Trung Quốc. Trong số đó 2 khinh khí cầu bay qua Đài Loan và 1 chiếc biến mất trên bầu trời Đài Loan.

Ngoài khinh khí cầu, 6 máy bay và 4 tàu chiến phụ tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan vào thứ Bảy (10/2), trong đó, một máy bay đã đi vào không phận phía tây nam của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố sẽ sử dụng máy bay, tàu và hệ thống tên lửa trên bờ để theo dõi và ứng phó chặt chẽ.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) triển khai máy bay chiến đấu và tàu hải quân quanh Đài Loan hầu như mỗi ngày. Máy bay Trung Quốc thường xuyên băng qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan.

Kể từ cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào ngày 13/1, vụ xâm nhập Đài Loan lớn nhất của ĐCSTQ xảy ra vào ngày 26/1, với 33 máy bay hoạt động quanh eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan chỉ trích việc ĐCSTQ tiếp tục quấy rối quân sự và phá hoại sự ổn định trong khu vực.

Đường trung tâm của eo biển Đài Loan được coi là rào cản không chính thức giữa hai bên, nhưng hiện nay ĐCSTQ lại phủ định đường trung tâm này.

Do số lượng khinh khí cầu bay qua Đài Loan gần đây gia tăng, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sự lên án vào tháng 1, cho rằng mục đích chính của những khinh khí cầu này là nhằm quấy rối “vùng xám” và “mưu tính sử dụng chiến tranh nhận thức để tác động đến sĩ khí lòng dân.”

Trung Quốc phản bác rằng khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích khí tượng, đồng thời chỉ trích chính quyền Đài Loan viện cớ nhằm kích động đối đầu xuyên eo biển.

Vào tháng 2/2023, khả năng Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu để làm gián điệp đã trở thành vấn đề toàn cầu. Mỹ đã bắn hạ một “khinh khí cầu trinh sát” của Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ lại nói rằng đó là khí cầu dân sự không người lái vô tình bị lạc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận vào Chủ nhật (4/2). Cả Trung Quốc và Đài Loan hiện đang ăn mừng Tết Nguyên đán, ngày lễ quan trọng nhất trong thế giới người Hoa.

Ngày 2/1, ba khinh khí cầu Trung Quốc đã bay qua đảo Đài Loan và bay gần một căn cứ không quân quan trọng của quốc đảo này.

Cơ quan quân sự hàng đầu của Đài Bắc tiết lộ, 3 khinh khí cầu này đã bay lần lượt 105 hải lý (194km), 160 hải lý và 159 hải lý về phía tây nam của Ching Chuan Kang, địa điểm đặt căn cứ không quân quan trọng của Đài Loan.

Tháng trước, Đài Loan đã bầu ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te), Phó chủ tịch hiện tại của Chính phủ Đảng Dân Tiến, làm tổng thống mới, người mà Bắc Kinh gọi là “kẻ gây rối” và “kẻ ly khai nguy hiểm”.

Ông Lại Thanh Đức sẽ nhậm chức vào tháng 5 năm nay. Ông nhiều lần bày tỏ hy vọng đối thoại với Trung Quốc nhưng đều bị từ chối. Quan điểm nhất quán của ông với Tổng thống Đài Loan hiện tại Thái Anh Văn là “chỉ người dân Đài Loan mới có thể tự quyết định tương lai của mình”.

Bình Minh (t/h)

Tập đoàn Sony mua 50% cổ phần trong tài sản âm nhạc của Michael Jackson

(Ảnh: Chụp màn hình)

Tập đoàn Sony đang mua lại một nửa cổ phần trong danh mục âm nhạc của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson từ tài sản của ca sĩ quá cố với giá ít nhất 600 triệu USD. Đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay theo hình thức trên.

Cụ thể, tạp chí âm nhạc Billboard trích dẫn các nguồn chưa xác định cho biết tài sản bao gồm quyền sở hữu các bản ghi âm chính và việc xuất bản các bài hát của Jackson, cũng như danh mục xuất bản của Tổ chức quản lý di sản Michael Jackson (Mijac). Thỏa thuận cũng có thể bao gồm các bài hát của các nghệ sĩ khác nằm trong danh mục xuất bản của Mijac. Trước đó, Mijac đã bán một nửa cổ phần trong Sony/ATV Music Publishing, một liên doanh sở hữu cả các bài hát của ban nhạc huyền thoại Beatles.

Michael Jackson, một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất làng nhạc pop, qua đời năm 2009, để lại khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD nhưng lại phải gánh những khoản nợ lớn. Theo tạp chí âm nhạc Billboard, một bộ phim tiểu sử mới về ca sĩ có tựa đề Michael, dự kiến phát hành vào năm 2025.

Phan Anh

Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo Bộ trưởng Austin lại nhập viện

Hải Đăng •Thứ Hai, 12/02/2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tái nhập viện, Lầu Năm Góc loan báo chiều Chủ Nhật (11/2).

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder đã cập nhật về điều kiện sức khỏe của Bộ trưởng Austin, nói rằng ông ta đã phải tái nhập viện vào chiều Chủ Nhật (11/2).

“Hôm nay, vào khoảng 2:20 chiều, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III đã được đội ngũ cận vệ của ông chuyển tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để được thăm khám các triệu chứng liên quan đến vấn đề bang quang”, ông Pat Ryder nói.

Ông Pat Ryder nói thêm rằng sau vụ việc ông Austin bị chỉ trích nhập viện không thông báo với công chúng và cả Nhà Trắng lần trước, lần này thông tin tái nhập viện của Bộ trưởng Quốc phòng đã được chuyển tới cấp phó của ông và tới Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ.

Ông Pat Ryder cũng cho biết Nhà Trắng và Quốc hội liên bang cũng đã được loan báo về lần tái nhập viện này của Bộ trưởng Austin.

Bộ trưởng Austin trước đó đã tiết lộ ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thu tiền liệt tuyết hồi tháng Một sau khi bị biến chứng viêm nhiễm đường tiết niệu sau phẫu thuật.

Thông tin cập nhật về ông Austin cũng cho biết tính đến tối Chủ Nhật (11/2), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “vẫn duy trì nhiệm vụ và bổn phận trách nhiệm công việc”.

“Bộ trưởng Quốc phòng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và bổn phận công việc của Bộ Quốc phòng nếu cần”, tuyên bố của ông Ryder nói. “Bộ trưởng đã di chuyển tới bệnh viện cùng với các hệ thống liên lạc mật và không mật cần thiết để điều hành công việc”.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về điều kiện sức khỏe của Bộ trưởng Austin sớm nhất có thể”, ông Ryder nói.

Hải Đăng

Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo Bộ trưởng Austin lại nhập viện

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tái nhập viện, Lầu Năm Góc loan báo chiều Chủ Nhật (11/2).

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder đã cập nhật về điều kiện sức khỏe của Bộ trưởng Austin, nói rằng ông ta đã phải tái nhập viện vào chiều Chủ Nhật (11/2).

“Hôm nay, vào khoảng 2:20 chiều, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III đã được đội ngũ cận vệ của ông chuyển tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để được thăm khám các triệu chứng liên quan đến vấn đề bang quang”, ông Pat Ryder nói.

Ông Pat Ryder nói thêm rằng sau vụ việc ông Austin bị chỉ trích nhập viện không thông báo với công chúng và cả Nhà Trắng lần trước, lần này thông tin tái nhập viện của Bộ trưởng Quốc phòng đã được chuyển tới cấp phó của ông và tới Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ.

Ông Pat Ryder cũng cho biết Nhà Trắng và Quốc hội liên bang cũng đã được loan báo về lần tái nhập viện này của Bộ trưởng Austin.

Bộ trưởng Austin trước đó đã tiết lộ ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thu tiền liệt tuyết hồi tháng Một sau khi bị biến chứng viêm nhiễm đường tiết niệu sau phẫu thuật.

Thông tin cập nhật về ông Austin cũng cho biết tính đến tối Chủ Nhật (11/2), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “vẫn duy trì nhiệm vụ và bổn phận trách nhiệm công việc”.

“Bộ trưởng Quốc phòng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và bổn phận công việc của Bộ Quốc phòng nếu cần”, tuyên bố của ông Ryder nói. “Bộ trưởng đã di chuyển tới bệnh viện cùng với các hệ thống liên lạc mật và không mật cần thiết để điều hành công việc”.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về điều kiện sức khỏe của Bộ trưởng Austin sớm nhất có thể”, ông Ryder nói.

Hải Đăng

Related posts