Người Trung Quốc nói về những “hiện tượng” của xã hội TQ qua quan sát dịp đón Tết

Người Trung Quốc đến chùa Ung Hòa ở Bắc Kinh để cầu phúc ngày Mùng một Tế Giáp Thìn (tức ngày 10/2/2024), Công an Bắc Kinh đang giám sát tại hiện trường. (Ảnh cắt từ video)

Dịp Tết âm lịch 2024 cho thấy một số ‘hiện tượng’ của người Trung Quốc khi về quê đón Tết, một số thói quen tập quán dường như đã âm thầm thay đổi…

5 “hiện tượng” ở nông thôn Trung Quốc

Ngày 15/2, một bài viết trên trang truyền thông tự phát (tự truyền thông) “Câu chuyện cảm xúc của Tiểu Mã Đạt/Xiao Mada” kể rằng, hương vị Tết âm lịch cổ truyền (trong bài viết này gọi tắt là Tết), ở vùng nông thôn Trung Quốc mỗi năm mỗi nhạt đi. Trong quá khứ, dịp Tết vùng nông thôn Trung Quốc đặc biệt náo nhiệt, nhưng giờ đây không khí trầm lắng, đặc biệt năm nay đã xuất hiện 5 hiện tượng cho thấy sự thay đổi.

Hiện tượng 1: Ngày càng có nhiều nhà mới được xây ở nông thôn nhưng ngày càng có ít người sống ở đó. Những ngôi nhà mới ở nông thôn trở thành “nhà hoang”, bỏ không. “Giống như Tết năm nay, năm 2023 làng tôi ở xây 6 căn nhà mới, ngoài ra còn có 3 căn được cải tạo sửa lại. Nhưng làng vắng vẻ. Tết năm nay, người xây nhà mới ở quê lại không trở về nhà mới đón Tết”.

Hiện tượng 2: Ở nông thôn Trung Quốc ngày càng có nhiều đàn ông độc thân, nhưng số phụ nữ độc thân thì chẳng thấy đâu. Về quê ăn Tết năm nay thấy ở quê có nhiều người đàn ông độc thân đến mức đáng sợ.

Hiện tượng 3: Các hộ gia đình ngày càng ít người xem tivi. Chiếc tivi của nhiều người đã trở thành vật trang trí, chỉ được bật vài lần trong năm. Ngay cả khi mọi người trong gia đình ở nhà, nhưng thời gian chương trình Đêm xuân lúc giao thừa thì họ đều chọn chơi mạt chược, lướt điện thoại di động hoặc đi ngủ sớm thay vì xem tivi.

Hiện tượng 4: Gia đình giàu có ở nông thôn ngày càng ít con, trong khi người nghèo ngày càng nhiều con. Một số thanh niên thuộc các gia đình giàu có ở quê, hiện hoặc làm quan chức hay ông chủ hoặc những công việc lương cao khác ở đô thị, nhưng nhìn chung họ chỉ có một con, một số vẫn chưa sinh con. Trước đây là do bị hạn chế sinh thêm con, nhưng bây giờ được khuyến khích sinh thêm con thì họ lại không muốn sinh thêm con nữa. “Ngược lại, những gia đình có điều kiện trung bình ở làng chúng tôi thường có từ 2 con trở lên. Giống như anh họ tôi, hơn tôi 4 tuổi, năm nay đã 50 tuổi, hồi còn bị hạn chế sinh con đã có 3 con gái, sau khi chính quyền cho phép sinh con thứ 2 thì vì muốn có con trai anh lại có thêm 2 con nữa. Hiện nay gia đình anh có 5 người con, 4 gái và 1 trai”.

Hiện tượng 5: Không có nhiều người tiếp tục làm ruộng. “Trước đây, người dân trong làng tranh giành nguồn nước, các ngóc ngách đất nông nghiệp, nhưng bây giờ người dân làm ruộng ít, cũng không có ai tiếp tục tranh giành nguồn nước, đất đai làm nông nữa”.

Nhiều cư dân mạng bình luận dưới bài viết này rằng đây là sự thật, vùng thôn quê Trung Quốc ngày càng tiêu điều, hương vị ngày Tết dần nhạt đi…

3 hiện tượng khác

Một bài viết khác của kênh được chú ý “Nói dễ hiểu về tài chính” thuộc một người được coi là nhà quản lý đầu tư, cho biết về 3 hiện tượng lạ diễn ra trên khắp Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Một là, thái độ của mọi người đối với việc mua nhà đang thay đổi. Trước đây nhiều người đi làm xa, họ sợ nhất khi về quê ăn Tết bị hỏi đã mua được nhà chưa, nhưng năm nay cho thấy câu hỏi này đã giảm đáng kể. Nỗi quan tâm của người dân Trung Quốc về việc có mua được nhà không đang hạ nhiệt. Mặc dù chủ đề này vẫn được đưa ra trong cuộc trò chuyện, nhưng những người lớn tuổi ở quê hương lại có xu hướng cho rằng giới trẻ chỉ nên có một nơi để ở và đừng vội mua nhà, có thể giá nhà sẽ giảm trong thời gian tới. Trước đây nhiều người thường dùng tiền tích lũy được để mua nhà trả góp, giờ đây họ không còn mua nhà nữa nên số tiền đó có thể được sử dụng cho những mục đích tiêu dùng mới.

Hai là, nhiều người về quê ăn Tết lại không ở nhà mà ở khách sạn trên địa bàn huyện. “Một người bạn đã lập gia đình và khởi nghiệp ở Quảng Châu cho biết, lần này anh đưa vợ và con gái về quê ăn Tết, họ chọn ở trong một khách sạn ở huyện. Lý do là năm trước đó gia đình anh về làng đón Tết, nhưng cả vợ và con gái anh đều đổ bệnh vì không thích ứng được với thời tiết, nên năm nay anh chọn ở khách sạn, được gia đình ủng hộ bằng cả hai tay”.

Thứ ba là, trước đây mọi người hay tận dụng ngày nghỉ Tết để đoàn tụ gia đình, nhưng hiện nay nhiều người lại nhân dịp này để đi du lịch.

Tác giả kết luận, “Những hiện tượng lạ nêu trên đang xảy ra trên khắp Trung Quốc, nhưng mọi người sẽ dần lại quen và không còn ngạc nhiên về những điều đó nữa”.

Phương Hiểu, Epoch Times

Related posts