Bộ trưởng Thương mại Mỹ: ‘cần làm nhiều hơn để ngăn chặn xe điện Trung Quốc’

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Sáu (23/2) trên chương trình “Closing Bell: Overtime” của CNBC, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nói rằng Hoa Kỳ cần phải thực hiện nhiều hơn để ngăn chặn xe điện Trung Quốc tràn ngập thị trường.

Người đồng dẫn chương trình, bà Morgan Brennan đặt câu hỏi: “Giám đốc điều hành của tập đoàn ô tô Stellantis cho biết xe điện giá rẻ của Trung Quốc sẽ trở thành một ‘vấn đề hiện hữu’. Chúng ta biết châu Âu đang vật lộn với vấn đề này. Ở Hoa Kỳ, đã áp dụng thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Có cần thêm hành động nào nữa không?”

Bà Raimondo trả lời: “Có lẽ nên là vậy. Tôi chia sẻ mối quan ngại. Nhân tiện, tôi lo ngại cho an ninh quốc gia về vấn đề xe điện. Một chiếc xe điện có cảm biến và chất bán dẫn. Họ (Trung Quốc) biết ai đang lái nó, chúng (xe điện) đang được lái ở đâu, lượng dữ liệu khổng lồ. Xe điện Trung Quốc chạy trên đường phố của chúng ta, dữ liệu đó có quay trở lại Bắc Kinh theo cách làm suy yếu an ninh quốc gia Hoa Kỳ không? Chúng tôi đang xem xét kỹ điều đó. Ngoài ra, những gì bạn nói, tôi luôn khẳng định người Mỹ có thể cạnh tranh nếu có một sân chơi bình đẳng. Và có trường hợp là Trung Quốc đang bóp méo động lực thị trường do trợ cấp và chi phí vốn thấp. Và vì vậy, tôi biết tổng thống quan ngại sâu sắc về cả hai vấn đề này và chính quyền đang cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng ta muốn mọi chuyện đi đúng hướng, nhưng phải suy xét về những gì chúng ta có thể làm, những gì chúng ta phải làm để bảo vệ người Mỹ.”

Anh Nguyễn, theo Breitbart

Related posts