Đài Loan bước vào những năm tháng vàng, ĐCSTQ rơi vào thời rác thải

Cảnh tòa nhà Đài Bắc 101 ở Đài Loan (Nguồn: Jack Hong / Shutterstock)

Khi Tập Cận Bình thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch nửa vời đổi đồ cũ lấy đồ mới (*), Đài Loan đang làm gì? Xem chương trình “Khoảnh khắc quan trọng” của Đài Loan, tôi nhận ra rằng Đài Loan đã đi đầu thế giới trong làn sóng công nghệ mới nhất.

Một người đàn ông Đài Loan tên Jen-Hsun Huang (Hoàng Nhân Huân) và công ty của ông ấy tên là NVIDIA, hiện là những công ty hàng đầu về công nghệ AI hàng đầu thế giới. Công ty của ông phát triển những con chip mới nhất và giao cho TSMC sản xuất. Vì sự phát triển nhanh chóng của chip nên trên thế giới chỉ có TSMC mới có thể sản xuất được chúng. Do đó, một NVIDIA và một TSMC đã kiểm soát tương lai của trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới.

Ý nghĩa của trí tuệ nhân tạo đối với toàn thế giới là gì, chúng ta chỉ có thể biết được một chút bề mặt. Mới đây, nhà đầu tư vĩ đại người Mỹ Warren Buffett cho rằng sự xuất hiện của AI cũng có ý nghĩa quan trọng như việc nhân loại phát minh ra vũ khí hạt nhân và sẽ thay đổi nhân loại mãi mãi. Ông Barry Lam (Lâm Bách Lý), ông chủ của Quanta Computers, một công ty công nghệ cao của Đài Loan, cho biết AI không phải là tàu hỏa mà là tàu Shinkansen hoặc tàu đệm từ. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhà máy của TSMC ở Nam Kinh (Trung Quốc) chỉ có thể sản xuất chip tầm trung đến cấp thấp dưới 18 nanomet do các hạn chế của Mỹ. Trước đây người ta từng cho rằng cực hạn của chip là 3 nanomet. Nhưng hiện nay nhà máy ở Đài Loan của TSMC đã có thể sản xuất 1 nanomet. Trước đây người ta cho rằng nhỏ hơn 1 nanomet là không thể, nhưng giờ đây TSMC đã vượt qua 1 nanomet và bước vào kỷ nguyên mới “Ångstrom”, với khoảng cách giữa các mạch chỉ bằng một phần triệu sợi tóc người.

Quá trình nghiên cứu và phát triển chip của NVIDIA cũng cho thấy một bước đột phá vượt bậc. Sức mạnh tính toán AI có cái gọi là khái niệm “dấu phẩy động”. 8 năm trước, con chip có 16 dấu phẩy động và hiện tại nó đã tăng lên 20.000 dấu phẩy động. Có thể thấy tốc độ phát triển của ngành này thật đáng kinh ngạc.

Điều tuyệt vời ở Đài Loan không chỉ là TSMC mà là toàn bộ chuỗi cung ứng AI bao trùm mọi thứ, Đài Loan có thể tự cung tự cấp. Ngoài ra, các công ty công nghệ cao từ khắp nơi trên thế giới đang tiến gần hơn đến Đài Loan và thành lập nhà máy ở Đài Loan để tận dụng “địa lợi”. Việc sản xuất chip của Đài Loan có thể được lấy từ các nguồn bên ngoài, bao gồm vật liệu hóa học, nước làm mát, các thành phần máy chủ, quang tử silicon, v.v., cả thượng nguồn và hạ nguồn đều đang chờ ở gần đó.

NVIDIA của ông Jen-Hsun Huang tiếp tục vượt qua các nút thắt kỹ thuật và thiết kế chip phát triển nhanh chóng. Chip NVIDIA mới nhất có sức mạnh tính toán cao gấp 30 lần so với chip cũ. Đồng thời, dù NVIDIA có thiết kế gì thì TSMC cũng có thể sản xuất được. Không có sự kết hợp nào trên thế giới có thể sánh được với mức độ hợp tác cao giữa Mỹ và Đài Loan và thúc đẩy lẫn nhau.

Một khái niệm mới được phát minh có tên là “AI có chủ quyền”, có nghĩa là việc sở hữu những thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất về AI tương đương với việc sở hữu chủ quyền quốc gia. Ông Jen-Hsun Huang hiện có “quyền lực khuynh đảo thế giới”. Mặc dù ông phải chịu những hạn chế trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng miễn là ông ta không vi phạm các chính sách cơ bản của quốc gia, ông bán chip của mình cho quốc gia nào, thì quốc gia đó sẽ phát triển ngay lập tức và tương lai là không giới hạn. Giờ đây, Nhật Bản và Ấn Độ được Jen-Hsun Huang ưa chuộng và chip của Nvidia được bán cho họ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tận dụng đúng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong đỉnh cao phát triển AI trong tương lai.

Trong làn sóng cuồng công nghệ cao này, hai quốc gia thiệt thòi nhất là Trung Quốc và Nga. Cả hai đều bị loại khỏi các ngành công nghệ cao của phương Tây và bị nghiêm cấm làm chủ các công nghệ AI mới, điều này lại gây hạn chế cho Mỹ. Các chuyên gia Đài Loan mô tả AI trong tương lai của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) so với Đài Loan, giống như học sinh tiểu học so với các lớp tiến sĩ, và độ lạc hậu của nó là rất lớn.

Một mặt, hợp tác công nghệ cao giữa Mỹ và Đài Loan đang phát triển nhanh chóng. Mặt khác, công nghệ AI của ĐCSTQ và Nga sẽ không thể theo kịp, sự phát triển toàn diện trong tương lai của các nước dân chủ sẽ đè bẹp ĐCSTQ và Nga. Trong thế giới ngày nay, nếu khoa học công nghệ lạc hậu sẽ tụt hậu về mọi mặt, nền kinh tế và đời sống của người dân suy giảm, đồng thời chính trị, quân sự cũng rơi vào khủng hoảng lớn.

Mới đây, Bộ trưởng Không quân Mỹ đã đích thân bay trên máy bay chiến đấu F16 trải nghiệm chuyến bay chiến đấu không người lái. Vì là chuyến bay thử nghiệm nên có 2 phi công lên máy bay cùng lúc để đề phòng tai nạn, chuyến bay đã hoàn thành và không xảy ra vấn đề gì. Tuyên bố táo bạo của Bộ trưởng là, điều ông phải cân nhắc bây giờ là có nên cho phép F16 không người lái khai hỏa trực tiếp hay không.

AI không chỉ là kinh tế và sinh kế của người dân, AI còn là vũ khí quân sự trong tương lai. Khi máy bay chuyển hướng đột ngột, cơ thể con người không thể chịu được áp lực quá lớn, một khi được điều khiển bởi máy móc, chuyển động bay không bị hạn chế. Khi máy bay quân sự Mỹ và ĐCSTQ đọ súng trên không, ai sẽ chiếm thế thượng phong?

Ngày nay, Mỹ đơn giản là không thể để mất Đài Loan. Một khi Đài Loan rơi vào tay ĐCSTQ, mọi lợi thế của Mỹ sẽ lập tức trở thành bất lợi. Mỹ đã gắn bó với Đài Loan, cùng sống và cùng chết. Vậy, một khi ĐCSTQ phát động quân sự xâm chiếm Đài Loan, liệu Mỹ có còn ngồi yên và làm ngơ? Mỹ có thể thua ở bất cứ đâu trên thế giới, nhưng không thể để mất Đài Loan.

Vì vậy, TSMC là người bảo vệ quốc gia của Đài Loan. Có TSMC ở đây, Đài Loan tuyệt đối an toàn, bởi tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đều cần TSMC, để bảo vệ TSMC thì họ phải bảo vệ Đài Loan, bảo vệ Đài Loan tức là bảo vệ chính mình.

Các chính trị gia như Mã Anh Cửu và Quốc Dân Đảng vẫn khẳng định Mỹ không thể đưa quân tới Đài Loan, nếu họ không mù thì chính là có động cơ thầm kín và đang hành động như lực lượng đặc biệt của ĐCSTQ.

ĐCSTQ đã tham gia chính trị được nửa thế kỷ và đã kiệt sức. Đài Loan đã dấn thân vào khoa học và công nghệ được nửa thế kỷ và trở thành trung tâm khoa học và công nghệ thế giới. Đài Loan sẽ tiếp tục thịnh vượng trong ít nhất nửa thế kỷ nữa với lợi thế công nghệ cao. Tôi rất mừng cho những người bạn của tôi đã di cư đến Đài Loan. Họ đã chọn đúng nơi. Đó là một đất nước hoàn toàn dân chủ với nền kinh tế và công nghệ vô tận. Những ngày tươi đẹp của người dân Đài Loan vẫn còn ở phía sau.

(*) Vào ngày 12/4, Bộ Thương mại ĐCSTQ và 14 cơ quan khác đã cùng ban hành “Kế hoạch hành động thúc đẩy buôn bán hàng tiêu dùng” để tổ chức các chính quyền cơ sở thúc đẩy việc buôn bán ô tô và thiết bị gia dụng cho người dân, hoặc lắp đặt, thay mới thiết bị nhà bếp và phòng tắm.

Nhan Thuần Câu

Related posts