ĐCSTQ tuyên truyền rầm rộ về nghiên cứu “đóng băng và rã đông não người” sau 18 tháng

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền rầm rộ rằng một nhóm do Tiến sĩ Thiệu Chí Thành (Shao Zhi Cheng) của Đại học Phúc Đán dẫn đầu, đã hồi sinh thành công bộ não người đã bị đông lạnh trong 18 tháng, lập kỷ lục mới trong lĩnh vực đông lạnh đông lạnh.

Theo “Kuai Ke Ji”, một ứng dụng về tin tức khoa học công nghệ, các nhà nghiên cứu tại Đại học Phúc Đán đã sử dụng tế bào gốc phôi người để phát triển các cơ quan não trong 3 tuần. Những cụm nhỏ tế bào não tự tổ chức này có thể phát triển thành nhiều loại tế bào não khác nhau. Sau đó, các nhà nghiên cứu ngâm các chất hữu cơ trong các hợp chất khác nhau, đông lạnh chúng trong ít nhất 48 giờ trước khi rã đông và theo dõi tình trạng phát triển cũng như sự chết đi của tế bào.

Theo báo cáo, cuối cùng họ phát hiện ra rằng hỗn hợp hóa học bao gồm methylcellulose, ethylene glycol, DMSO và Y27632 cho hiệu quả lý tưởng nhất, khiến mô có ít tế bào chết nhất và phát triển nhiều hơn sau khi rã đông, hỗn hợp này được gọi là “MEDY”. Các cơ quan não được rã đông trong MEDY có hình dáng, sự phát triển và chức năng rất giống với các cơ quan cùng độ tuổi chưa bao giờ được đông lạnh, ngay cả sau khi bị đông lạnh trong 18 tháng và có thể tiếp tục phát triển tới hơn 150 ngày.

MEDY có thể được sử dụng để bảo quản các cơ quan não khác nhau và mô não người mà không phá hủy cấu trúc hoặc chức năng của tế bào thần kinh, cho phép tế bào não tồn tại sau khi đông lạnh và rã đông. Báo cáo cũng cho biết, công nghệ này không chỉ mang lại sự đổi mới cho phương pháp nghiên cứu các bệnh về thần kinh mà còn mang đến tiềm năng cho công nghệ đông lạnh trong tương lai. Cái gọi là thành tựu này đã được công bố trong số phụ của tạp chí học thuật quốc tế Cell.

Sau khi tin tức liên quan được đưa ra, một lượng lớn cư dân mạng người Hoa đã bị sốc và thốt lên:

“Thật điên rồ! Chúng ta không chỉ có thể quét não người mà còn có thể đông lạnh chúng!”

“Sau khi não được rã đông, liệu tất cả thông tin/ký ức trong não có được bảo tồn nguyên vẹn không? Hay đó là người điện tử.”

Cũng có người đặt câu hỏi:

“Bộ não người được sử dụng để thử nghiệm đóng băng được lấy từ đâu?”

“Về sau sẽ có càng nhiều thanh niên mất tích hơn.”

Sau khi tin tức liên quan được đưa ra, một lượng lớn cư dân mạng người Hoa đã bị sốc. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình MXH)
Sau khi tin tức liên quan được đưa ra, một lượng lớn cư dân mạng người Hoa đã bị sốc. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Về vấn đề này, ông Đường Hạo, người dẫn chương trình của kênh truyền thông cá nhân “Ngã tư Thế giới” đã phân tích và chỉ ra, Đại học Phúc Đán đã phát triển công nghệ “đóng băng và hồi sinh não người”, tạm thời chưa nói đến sự thành thực của công nghệ này như thế nào, toàn bộ tin tức đều dùng sự phấn khích của khoa học viễn tưởng để đóng gói, nhưng điều khiến tôi lo lắng sâu sắc là, có bao nhiêu người sống vô tội đã hy sinh đằng sau nghiên cứu? Suy cho cùng, ĐCSTQ đã tạo ra một “thế lực cấy ghép nội tạng” bằng cách thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và những người khác với số lượng lớn, vì vậy việc lấy não người để nghiên cứu chắc chắn là một việc nhỏ đối với ĐCSTQ.

Cũng có cư dân mạng còn bình luận:

“Giống như Hitler năm xưa…”

“Có lẽ có rất nhiều người đang bị sát hại…”.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Related posts