Bắc Kinh: Viễn cảnh thống nhất hòa bình với Đài Loan đã “bị xói mòn”

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2024 vào ngày 2 tháng 6 năm 2024. (Nguồn: The International Institute for Strategic Studies/YouTube)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tuyên bố những nỗ lực nhằm “thống nhất hòa bình” với Đài Loan đã liên tục bị “các phần tử ly khai và thế lực bên ngoài làm suy yếu”. Ông Đổng cũng cảnh báo rằng bất cứ ai cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc sẽ phải đối mặt với “sự tự hủy diệt”.

Phát biểu tại hội nghị Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm Chủ nhật (2/6), ông Đổng nhấn mạnh rằng “vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”, điều theo ông là phù hợp với nguyên tắc Một Trung Quốc và được quân đội Trung Quốc bảo vệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan (DPP) vì “ngày càng theo đuổi sự ly khai, xóa bỏ bản sắc Trung Quốc của Đài Loan cũng như cắt đứt các liên kết xã hội, lịch sử và văn hóa xuyên eo biển Đài Loan”. Ông tiếp tục cáo buộc “những kẻ ly khai” phản bội “đất nước Trung Quốc và tổ tiên của họ”.

“Họ sẽ bị đóng đinh vào cột mốc xấu hổ của lịch sử”, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, sau đó lên án “các thế lực can thiệp từ bên ngoài” – mà không nêu tên trực tiếp là thế lực nào – đã “làm lu mờ” nguyên tắc Một Trung Quốc bằng cách bán vũ khí cho Đài Bắc và cố gắng dùng Đài Loan để “kiềm chế Trung Quốc”.

Ông Đổng cảnh báo: “Những ý định độc hại này đang kéo Đài Loan vào tình thế nguy hiểm. Trung Quốc vẫn cam kết thống nhất hòa bình; tuy nhiên, triển vọng này ngày càng bị xói mòn bởi những người theo chủ nghĩa ly khai vì độc lập của Đài Loan và các thế lực nước ngoài.” Ông Đổng nói thêm rằng “các hành động kiên quyết” sẽ được tiến hành để “kiềm chế sự độc lập của Đài Loan” và đảm bảo rằng tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị này là một phần không thể thiếu đối với lãnh thổ của mình và đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ dùng đến vũ lực nếu Đài Bắc cố gắng tuyên bố độc lập một cách chính thức. Các quan chức Trung Quốc trước đây đã cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này cũng như ủng hộ các phong trào ly khai ở Đài Loan.

Tuần trước, Bắc Kinh kêu gọi Washington tuân thủ chính sách Một Trung Quốc đồng thời hạn chế mọi chuyến thăm chính thức tới Đài Loan, cảnh báo Mỹ sẽ phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả” nếu hành động ngược lại.

Vy An (Theo RT)

Related posts