Răn đe Triều Tiên, Mỹ điều oanh tạc cơ B-1B tập trận với Hàn Quốc

Răn đe Triều Tiên, Mỹ điều oanh tạc cơ B-1B tập trận với Hàn Quốc
Trong hình ảnh máy bay ném bom siêu thanh B-1B của quân đội Mỹ. (Hình ảnh của USAF / Getty)

Quân đội Hàn Quốc cho biết, vào thứ Tư (5/6) Mỹ đã điều động một máy bay ném bom tầm xa B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên và tiến hành tập trận ném bom chính xác lần đầu tiên trong 7 năm với Hàn Quốc.

Cuộc tập trận này được coi là nhằm răn đe quân sự đối với Triều Tiên. Gần đây, Triều Tiên đã phóng những quả bóng bay đựng rác vào Hàn Quốc và tiến hành các hình thức khiêu khích khác, dẫn đến căng thẳng trên bán đảo.

Ngoài máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B có thể mang theo một số lượng lớn vũ khí thông thường, cuộc huấn luyện hôm thứ Tư (5/6) còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tiên tiến khác của Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận nhằm thể hiện cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc và tăng cường thế trận phòng thủ chung giữa các đồng minh.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, rằng trong quá trình huấn luyện, B-1B đã thả những quả bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM) chứa bom xuyên mặt đất có biệt danh là “phá boong-ke”, trong khi được máy bay chiến đấu của Hàn Quốc hộ tống, nhằm trình diễn khả năng tấn công chính xác của loại bom này. Đây là lần đầu tiên từ năm 2017, máy bay ném bom Mỹ tiến hành loại tập trận ném bom loại này.

JDAM là loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo gắn ở phần đuôi bom. Bộ điều khiển quỹ đạo của bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) làm tăng độ chính xác cho bom, sử­ dụng được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và có khả năng ném bom tự động. Tất cả máy bay chiến đấu, ném bom và máy bay không người lái của Mỹ đều có thể sử dụng JDAM, và những loại đạn dược này cũng là một trong những hệ thống vũ khí mà Mỹ liên tục cung cấp cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga.

Triều Tiên cực kỳ nhạy cảm với các cuộc tập trận có sử dụng “phá boong-ke” vì chúng có thể đe dọa lãnh đạo nước này cũng như mạng lưới phức tạp gồm các đường hầm và công trình quân sự dưới lòng đất.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không nêu rõ địa điểm của chuyến bay huấn luyện. Các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc đã bay cạnh B-1B và tiến hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận, trong đó có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và Hàn Quốc.

Các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc cũng được cho là đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật để thể hiện sự sẵn sàng đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Thỏa thuận quân sự bị đình chỉ

Trong tuần qua, Triều Tiên đã thả hàng trăm quả bóng bay khổng lồ đi khắp Hàn Quốc, thả phân, tàn thuốc, vải vụn và pin đã qua sử dụng. Hàn Quốc gọi động thái này là hành động khiêu khích không thể chấp nhận được, khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đình chỉ thỏa thuận quân sự được hai bên ký kết vào năm 2018.

Triều Tiên năm ngoái cho biết, họ sẽ không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này nữa. Sau khi thỏa thuận quân sự này bị đình chỉ, Hàn Quốc có thể tiếp tục các hoạt động quân sự như tập trận bắn đạn thật.

Gần đây, Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi phóng một tên lửa nhằm đưa vệ tinh do thám thứ hai lên quỹ đạo, nhưng tên lửa đã phát nổ ngay sau khi cất cánh. Triều Tiên cũng thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong một cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Hàn Quốc, cuộc tập trận này được cho là đã gây nhiễu tín hiệu định vị GPS của Hàn Quốc.

Kể từ năm 2022, Triều Tiên đã gia tăng tốc độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo một cách nhanh chóng. Các chuyên gia quốc tế cho rằng điều này nhằm xây dựng một kho vũ khí hạt nhân lớn hơn, tăng sức đàm phán với Mỹ trong tương lai về việc phi hạt nhân hóa. Các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đã dừng lại kể từ năm 2019.

Theo thông tin từ Reuters, một quan chức của chính phủ Hàn Quốc cho biết vào thứ Tư (5/6), Thủy quân lục chiến Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật có sử dụng pháo tự hành K-9 trên một hòn đảo xa xôi ở bờ biển phía Tây, gần ranh giới tranh chấp với Triều Tiên.

Trong quá khứ, các đơn vị pháo binh và tàu chiến của Hàn Quốc và Triều Tiên đã từng xảy ra những cuộc đụng độ chết người tại khu vực biên giới biển nhạy cảm này.

Nhằm đáp trả các vụ thử vũ khí của Triều Tiên, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo và phóng vũ khí chiến thuật, quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tăng cường các buổi tập trận huấn luyện.

Lý Ngọc biên dịch

Related posts