Ukraina diệt 1 sư đoàn hỏa tiễn phòng không S-400 và 2 S-300 ở Crimea

Liên Thành

S-300: (ảnh: GETTY.)

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraina, trong đêm 9/6, lực lượng phòng thủ Ukraina đã tấn công sư đoàn hỏa tiễn phòng không S-400 của Nga ở khu vực Dzhankoi và hai sư đoàn hỏa tiễn phòng không S-300 gần Chornomorske và Yevpatoria, nằm trong vùng Crimea bị chiếm đóng.

Nguồn tin cho biết: “Vào ban đêm, lực lượng phòng thủ Ukraina đã tấn công thành công một sư đoàn hỏa tiễn phòng không S-400 của quân chiếm đóng ở khu vực Dzhankoi, cũng như hai sư đoàn S-300 của địch gần Chornomorske và Yevpatoria…

Nhờ công tác chiến đấu thành công của lực lượng phòng vệ, lực lượng phòng không của quân xâm lược Nga ở Crimea đã chịu tổn thất đáng kể”.

Bộ Tổng tham mưu nói thêm rằng quân Nga không thể đánh chặn bất kỳ hỏa tiễn nào được bắn ra.

Sau cuộc tấn công của các bệ phóng hỏa tiễn Ukraina, việc tắt radar ngay lập tức của các tổ hợp S-300 và S-400 đã được ghi nhận tại các khu vực được chỉ định.

Ngoài ra, các vụ nổ tiếp theo đã bắt đầu ở cả ba khu vực vị trí xuất phát của các sư đoàn hỏa tiễn phòng không của Nga.

Belarus tham gia cuộc tập trận của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân

Liên Thành 11/06/2024 37 lượt xem

Belarus tham gia cuộc tập trận của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân (ảnh: GETTY).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ra tuyên bố rằng, nước ông đã tham gia cuộc tập trận giai đoạn hai của quân đội Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược.

Tuyên bố hôm 10/6 của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết: “Chúng tôi không ngừng tăng cường tiềm năng phòng thủ của mình. Và việc chúng tôi tham gia giai đoạn thứ hai trong quá trình huấn luyện Lực lượng Vũ trang Nga về cách sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược là sự xác nhận điều này”

Ông Khrenin nói về “các cuộc tấn công hung hãn” của các quốc gia phương Tây, do đó, theo ông, quân đội “đã hành động dựa trên thành kiến, tăng cường sẵn sàng sử dụng cái gọi là vũ khí trả đũa một cách có hệ thống”.

Ông nói: “Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng tôi quyết tâm ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào gây ra cho chúng tôi và Liên minh”.

Đồng thời, Bộ trưởng quốc phòng này cho biết, Belarus không có ý định tạo ra căng thẳng trong các vấn đề an ninh khu vực.

Belarus đã phê duyệt một học thuyết quân sự mới, lần đầu tiên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được bố trí trên lãnh thổ Belarus theo thỏa thuận giữa Minsk và Matxcova.

Vào ngày 6 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, “trong tương lai gần” Nga sẽ tiến hành huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược.

Matxcova cho rằng các cuộc tập trận rõ ràng là cần thiết để đáp trả “những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây chống lại Nga”.

Related posts