Con trai Tổng thống Mỹ bị kết tội 3 tội danh trong phiên tòa xét xử sử dụng súng

Jacob Burg

Con trai Tổng thống Mỹ bị kết tội 3 tội danh trong phiên tòa xét xử sử dụng súng
Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, cùng với vợ là Melissa Cohen Biden, trở lại tòa án tại Tòa nhà Liên bang J. Caleb Boggs ở Wilmington, Delaware vào ngày 11 tháng 6 năm 2024. (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)

Vào ngày 11 tháng 6, ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden bị kết tội với mọi tội danh trong phiên tòa xét xử vi phạm luật sử dụng súng đạn. Đây là lần đầu tiên con của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm trong lịch sử nước này phải đối mặt với một phiên tòa và bị kết tội.

Phiên tòa xoay quanh khẩu súng lục ổ quay Colt Cobra mà ông Hunter Biden mua từ một cửa hàng súng vào ngày 12 tháng 10 năm 2018, khoảng thời gian mà ông bị các công tố viên cho là đang nghiện Cocain.

Các công tố viên cáo buộc ông Biden đã nói dối cửa hàng bán súng được liên bang cấp phép, đưa ra tuyên bố sai trong đơn đăng ký mua súng rằng ông không sử dụng ma túy vào thời điểm mua và sở hữu trái phép khẩu súng này trong 11 ngày sau đó. Ông Biden đã phải đối mặt với ba trọng tội trên và ông đã không nhận tội đối với những tội danh này.

Bồi thẩm đoàn đã thảo luận kỹ càng trong một tiếng đồng hồ vào chiều muộn ngày 10 tháng 6 trước khi tiếp tục vào sáng hôm sau. Tổng cộng, họ đã dành ba tiếng đồng hồ để thảo luận và quyết định các vấn đề của vụ án.

Bản kết tội được đưa ra sau phiên tòa kéo dài một tuần với lời khai từ người vợ cũ Kathleen Buhle, bạn gái cũ Zoe Kestan, chị dâu Hallie Biden, con gái Naomi Biden, nhân chứng chuyên gia, chủ cửa hàng súng và nhân viên bán súng cho ông Biden, cùng người đàn ông tìm thấy khẩu súng trong thùng rác.

Các công tố viên lập luận rằng lời khai từ những bạn tình cũ của ông Biden, cùng với những tin nhắn và đoạn trích trong cuốn hồi ký của ông Hunter Biden đã chứng minh rằng ông “nhận thức rõ” mình nghiện ma túy vào tháng 10 năm 2018 khi mua khẩu súng này.

Ngược lại, người bào chữa cho rằng vì ông Biden không coi mình là người nghiện ma túy khi mua súng, nên ông không “cố ý” khai man trong đơn xin cấp súng khi tích vào ô “không” khi được hỏi liệu ông có phải là người sử dụng trái phép hoặc nghiện chất kích thích, chất gây nghiện hoặc chất bị kiểm soát khác hay không.

Trong phần lập luận cuối cùng vào ngày 10 tháng 6, công tố viên Leo Wise tập trung vào việc tự thừa nhận mình nghiện ma túy trong cuốn hồi ký của ông Biden và những tin nhắn mà ông gửi vào khoảng thời gian mua súng, trong đó, ông nói với bà Hallie Biden rằng ông đang đợi một kẻ bán ma túy hoặc đang hút Cocain.

“Ông ấy biết mình đang sử dụng ma túy. Các chứng cứ đã chứng minh điều này. Và ông ấy biết mình nghiện ma túy. Đó là những gì mà chứng cứ thể hiện”, ông Wise nói.

Trong khi đó, người bào chữa thừa nhận việc ông Biden sử dụng ma túy, họ tìm cách vẽ ra bức tranh về một người đàn ông đang gặp bế tắc, nhưng thực chất là đang vượt qua khoảng thời gian đen tối bắt đầu kể từ khi anh trai Beau qua đời vì bệnh ung thư não vào năm 2015.

Người bào chữa lập luận rằng ông Biden đã được điều trị cai nghiện trong vài tháng trước khi ông mua súng, đồng thời chỉ ra việc ông rút hàng trăm nghìn USD tiền mặt vào năm 2018 chính là một bằng chứng.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết, có bảng sao kê ngân hàng cho các khoản thanh toán điều trị và chúng được thanh toán bằng thẻ, chứ không phải tiền mặt. Các công tố viên cáo buộc ông Biden đã rút tiền mặt để mua ma túy, chứ không dùng vào các liệu trình điều trị.

Bên bào chữa cũng lập luận rằng không có ai trực tiếp chứng kiến ​​ông Biden sử dụng ma túy trong khoảng thời gian mua súng, kể cả trong 11 ngày ông sở hữu khẩu súng trước khi bà Hallie Biden tìm thấy nó trong xe tải của ông và ném nó vào thùng rác công cộng.

Các công tố viên cho rằng, có bằng chứng cho thấy ông Biden sử dụng ma túy ngay sau khi mua súng. Họ đưa ra bằng chứng là những tin nhắn mà ông đã gửi cho bà Hallie Biden chỉ vài ngày sau việc mua súng.

Trong một tin nhắn, ông Biden đề cập đến việc “đang đợi một kẻ bán ma túy tên là Mookie”, và trong một tin nhắn vào ngày hôm sau, ông Biden nói rằng mình đang hút Cocain trên nóc của một chiếc ô-tô.

Trong khi đó, nhiều người trong gia đình ông Biden, bao gồm Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden và người chú James Biden của ông đều có mặt tại tòa án trong suốt phiên tòa để thể hiện sự ủng hộ.

Tuy nhiên, các công tố viên đề nghị bồi thẩm đoàn tập trung vào bằng chứng trực tiếp trong vụ án, chứ không phải sự ủng hộ từ gia đình. “Những người ngồi trong phòng xét xử không phải là bằng chứng”, ông Wise chỉ vào các thành viên trong gia đình ông Biden và nói với bồi thẩm đoàn.

Ông Biden đã không đứng lên trong suốt phiên tòa và Luật sư bào chữa Abbe Lowell đã đề nghị thẩm phán chỉ thị bồi thẩm đoàn không có thái độ chống lại thân chủ của ông vì đã chọn không làm chứng.

Trong một tuyên bố sau phán quyết có tội, ông Lowell cho biết họ “tôn trọng quy trình của bồi thẩm đoàn”, nhưng sẽ “mạnh mẽ theo đuổi tất cả các thách thức pháp lý hiện có đối với cho ông Hunter Biden”.

Trong một tuyên bố, ông Biden cho biết ông “may mắn” khi được trải nghiệm món quà hồi phục “mỗi ngày một lần” và biết ơn tình yêu cũng như sự hỗ trợ từ “gia đình, bạn bè và cộng đồng của tôi” hơn là đã “thất vọng về kết quả”.

Phiên tòa này diễn ra 5 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, khi cha của ông Biden phải đối mặt với cuộc tái đấu với cựu Tổng thống Donald Trump, người cũng bị kết tội trong phiên tòa hình sự ở Manhattan vào cuối tháng trước.

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố sau phán quyết đối với con trai, mô tả tình yêu và niềm tự hào mà ông dành cho con trai mình.

“Rất nhiều gia đình từng có người thân chiến đấu với chứng nghiện đều hiểu được cảm giác tự hào khi nhìn thấy người mình yêu thương bước ra từ phía bên kia, trở nên mạnh mẽ, kiên cường trong quá trình hồi phục”.

“Như tôi đã nói vào tuần trước, tôi sẽ chấp nhận kết quả của vụ án này và sẽ tiếp tục tôn trọng quy trình xét xử khi Hunter cân nhắc việc kháng cáo. Jill và tôi sẽ luôn ở bên Hunter cùng những thành viên còn lại trong gia đình bằng tình yêu thương và sự ủng hộ của chúng tôi. Sẽ không có gì thay đổi được điều đó”, Tổng thống Biden nói.

Đây cũng không phải là phiên tòa hình sự cuối cùng dành cho ông Biden trong năm nay. Vào tháng 9 tới đây, ông sẽ phải đối mặt với một phiên tòa ở California với cáo buộc trốn 1,4 USD tiền thuế.

Ông Biden phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm với các tội danh liên quan đến vụ án sử dụng súng ở cấp liên bang, mặc dù những người phạm tội lần đầu thường nhận mức án thấp hơn mức án tối đa.

Thẩm phán chưa ấn định ngày tuyên án, nhưng ngày tuyên án thường diễn ra trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết tội. Chậm nhất thì phiên tòa kết án sẽ diễn ra một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu sau phán quyết có tội, thẩm phán có quyết định giam giữ ông Biden hay không.

Theo The Epoch Times tiếng Anh

Đức Huệ biên dịch

Related posts