Mỹ cảnh báo Hungary: Quan hệ mật thiết với Bắc Kinh sẽ có điều kiện đi kèm

Mỹ cảnh báo Hungary: Quan hệ mật thiết với Bắc Kinh sẽ có điều kiện đi kèm
Ông David Pressman, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary. (Ảnh: Attila Kiabenedek/AFP via Getty Images)

Hôm thứ Ba (11/6), Đại sứ Hoa Kỳ tại Budapest đã chỉ trích việc chính phủ Hungary duy trì quan hệ chính trị và kinh tế mật thiết với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ như vậy thường sẽ có điều kiện đi kèm và lợi ích có được thường phải đánh đổi bằng chủ quyền.

Reuters đưa tin hôm thứ Ba rằng, ông David Pressman, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary, đã có bài phát biểu trước những công ty Hoa Kỳ đầu tư vào Hungary tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Ông chỉ trích rằng mối bang giao của Hungary với Trung Quốc là một hợp đồng thiếu minh bạch và “tràn ngập sự đen tối”.

Ngoài ra, ông Pressman còn chỉ trích chính phủ Hungary vì đã cho phép công nhân Trung Quốc vào Hungary, đồng thời chỉ trích sự hợp tác an ninh giữa hai nước khi cho phép cảnh sát Trung Quốc đóng quân ở Hungary.

Ông Pressman nói rằng, Hoa Kỳ cũng quan hệ với Trung Quốc, nhưng “minh bạch, có quy tắc rõ ràng và suy xét đầy đủ đến lợi ích an ninh của các đồng minh của chúng ta”.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hungary đã trở nên xấu đi trong thời gian gần đây, một phần là do Hungary chậm trễ trong việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO (cuối cùng đã thông qua vào tháng 2), và bất chấp cuộc chiến ở Ukraine, chính phủ Hungary vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền Nga.

Ông Pressman nói: “Tất cả chúng ta đều biết rằng Hungary không thể vẹn toàn đôi bên về lâu dài. Tức là không thể hưởng lợi từ cộng đồng các nước dân chủ mà không chịu ràng buộc bởi cộng đồng đó. Không thể sử dụng quyền lợi mà không chịu trách nhiệm”.

Một tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Hungary và gọi quan hệ Trung Quốc – Hungary là “quan hệ đối tác chiến lược trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới”. Hiện Hungary đã trở thành đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Trung Quốc, trong khi một số nước EU khác đang cân nhắc việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo The Epoch Times tiếng Trung

Đức Huệ biên dịch

Related posts