Nước biển đỏ như máu lần đầu xuất hiện tại Thổ Chu, Phú Quốc

Hiện tượng thủy triều đỏ ở vùng biển Kiên Giang. (Ảnh: baokiengiang.vn)

Nước biển đỏ như máu đã xuất hiện tại khu vực bãi Mun, phía Tây Nam đảo Thổ Châu với diện tích gần 1.000m2.

Theo ghi nhận của người dân Thổ Châu, vào khoảng 10h sáng ngày 12/6, tại khu vực bãi Mun (phía Tây Nam đảo Thổ Châu – hòn đảo lớn nhất trong xã đảo Thổ Châu) xuất hiện hiện tượng đặc biệt khi nước biển chuyển từ màu xanh thông thường sang màu đỏ.

Sau đó, màu đỏ này lan rộng dần. Đến 15h cùng ngày, diện tích khu vực nước biển có màu đỏ lên đến khoảng gần 1.000 m2.

Cũng theo người dân địa phương, chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện hiện tượng nước biển có màu đỏ, nơi đây đã ghi nhận một số loại cá nhỏ chết, xác trôi dạt lên bờ.

Ông Đỗ Văn Dừng, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu (TP. Phú Quốc), cho biết đây là hiện tượng chưa từng có trong 30 năm qua, kể từ ngày tái lập xã đảo Thổ Châu (năm 1993) đến nay.

“Đến sáng hôm nay 13/6, hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ đã không còn, nước biển đã trở lại bình thường”, ông Dừng nói.

Báo chí nhà nước cho rằng hiện tượng trên được gọi là thủy triều đỏ (còn gọi là tảo nở hoa). Đây là hiện tượng quá nhiều tảo sinh sản, không liên quan đến chuyển động của thủy triều. Tảo ở cửa sông, biển hoặc nước ngọt tích tụ thường khiến mặt nước đục hoặc chuyển màu, có thể tím, hồng, xanh hoặc đỏ.

Tùy vào từng loại tảo khác nhau, thủy triều đỏ có thể sản sinh ra những độc tố nhiều hay ít, chúng làm suy giảm oxy và gây ra hàng loạt tác hại, phải kể đến là việc chúng khiến các loài sinh vật biển, các loài cá… chết hàng loạt.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng nhiều lần xuất hiện hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ như máu. Nhiều người lo ngại vì cho rằng nước biển bị ô nhiễm. Tuy nhiên, giới hữu trách lại khẳng định đó chỉ là do tảo nở hoa (còn gọi là thủy triều đỏ)

Minh Long

Related posts