G7 yêu cầu Nga bồi thường 486 tỷ đô la cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (Nguồn ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Theo tuyên bố chung được đưa ra vào thứ Sáu (14/6), các nhà lãnh đạo của Nhóm Bảy quốc gia (G7) đã yêu cầu Nga trả 486 tỷ đô la cho Ukraine để bồi thường thiệt hại cho cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Hoa Kỳ và các đồng minh G7 của mình – Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản – đã chỉ ra rằng tài sản của Nga sẽ vẫn bị đóng băng cho đến khi Moscow chấm dứt xung đột và bồi thường. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la trong các quỹ có chủ quyền của Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu.

“Nga phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp và bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine. Theo Ngân hàng Thế giới, thiệt hại này hiện đã vượt quá 486 tỷ đô la”, tuyên bố của G7 do Nhà Trắng công bố.

Nhóm này tuyên bố rằng “với mục đích hỗ trợ các nhu cầu hiện tại và tương lai của Ukraine trước cuộc phòng thủ kéo dài chống lại Nga”, G7 sẽ triển khai ‘Các khoản lợi nhuận bất thường (ERA)’ cho Kiev. Điều này sẽ cung cấp “khoảng 50 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga cho Ukraine vào cuối năm nay”.

G7 cho biết họ có ý định cung cấp tài chính bằng các dòng tiền trong tương lai của “doanh thu bất thường phát sinh từ tài sản bị đóng băng có chủ quyền của Nga” được nắm giữ tại Liên minh châu Âu và các khu vực pháp lý có liên quan khác.

G7 có ý định giải ngân khoản tài trợ thông qua nhiều kênh chuyển tiền cho quân đội, ngân sách và nhu cầu tái thiết của Ukraine.

Hoa Kỳ đã thúc đẩy các đồng minh của mình chấp nhận những khoản trên, nói rằng các khoản vay này có thể cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la tiền tài trợ trong thời gian tới. Hầu hết các tài sản bị đóng băng đang được nắm giữ tại EU. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen gần đây cho biết dòng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga lên tới khoảng 3-5 tỷ đô la mỗi năm.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào chống lại tài sản của Nga đều sẽ bị coi là “trộm cắp” và vi phạm luật pháp quốc tế. Moscow đã cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả tương tự nếu phương Tây thực hiện các hành vi đe doạ tới tài sản bị đóng băng của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (14/6) đã nêu ra các điều kiện cho cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, nhấn mạnh rằng trước hết Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực mới của Nga.

Ông Putin cũng lên án những quốc gia phương Tây có động thái ngăn cản Ukraine tổ chức đàm phán hòa bình với Nga. Tổng thống Nga cho biết việc chấp nhận những điều khoản sẽ cho phép các bên liên quan sang trang mới và dần dần xây dựng lại mối quan hệ đã bị tổn hại.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã từ chối các điều khoản chấm dứt xung đột của Nga, ông mô tả các điều kiện hòa bình là một “tối hậu thư”.

Thanh Tâm, theo RT

Related posts