Nhà lập pháp: Trung Quốc có thể đang ‘thăm dò’ tính sẵn sàng của quân đội Mỹ qua việc xâm nhập các căn cứ quân sự

Darlene McCormick Sanchez

Trong bối cảnh người Trung Quốc và công dân từ các quốc gia đối địch vượt biên ngày càng nhiều, những lo ngại về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã gia tăng, đặc biệt là khi các căn cứ quân sự bị xâm nhập.

Nhà lập pháp: Trung Quốc có thể đang ‘thăm dò’ tính sẵn sàng của quân đội Mỹ qua việc xâm nhập các căn cứ quân sự
(Ảnh minh họa của The Epoch Times, Shutterstock, Getty Images)

Nỗi lo về các cuộc tấn công vào quê hương xứ sở và gián điệp ngoại quốc bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng biên giới đang gia tăng qua việc những người nhập cư bất hợp pháp cũng như những người bị tình nghi có liên kết với khủng bố xâm nhập vào các căn cứ quân sự.

Hôm 11/06, có tin tức loan báo rằng trong những ngày gần đây, 8 công dân Tajikistan có khả năng có liên kết với nhóm khủng bố ISIS đã bị bắt ở New York, Philadelphia, và Los Angeles.

Những công dân Tajikistan này là những người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào một buổi hòa nhạc tại Nhà hát Crocus City Hall gần Moscow hôm 22/03, khiến hơn 140 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Tại Hoa Kỳ, Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố Liên hợp của FBI đã theo dõi các cá nhân này. Theo các báo cáo của cơ quan theo dõi, Cơ quan Thực thi Di trú và Quan thuế (ICE) đã bắt giữ họ vì các cáo buộc vi phạm luật nhập cư.

Năm 2023, nhóm nghi phạm này đã vượt biên trái phép qua biên giới phía nam Hoa Kỳ và được thả sau khi trải qua thủ tục kiểm tra lý lịch. Quá trình sàng lọc của chính phủ liên bang không tìm thấy bất kỳ thông tin nào có thể xác định họ là những kẻ khủng bố tiềm năng có liên kết với ISIS.

Dân biểu Pat Fallon (Cộng Hòa-Texas), thuộc tiểu ban An ninh Quốc gia, Biên giới, và Đối ngoại, cho biết thông tin chặn nghe điện thoại đã tiết lộ rằng một trong những nghi phạm người Tajikistan đang thảo luận về “những quả bom.”

“Thật đáng sợ. Việc kiểm tra lý lịch chỉ như trò cười,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times.

Vụ việc này nêu bật số lượng ngày càng tăng những công dân ngoại quốc từ các quốc gia đối địch bị bắt gặp ở biên giới phía nam Hoa Kỳ. Họ đến từ 180 quốc gia khác nhau, trong đó có cả các quốc gia tài trợ cho khủng bố.

Một trong những nhóm người nhập cư bất hợp pháp đến từ quốc gia đối địch hiện đang gia tăng nhanh nhất ngày nay là người Trung Quốc.

Trong bảy tháng đầu năm tài khóa này (bắt đầu từ tháng 10/2023), các nhân viên biên giới đã bắt giữ 48,500 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp, và con số này có thể sẽ phá kỷ lục 52,700 người của năm tài khóa 2023.

Đồng thời, có ngày càng nhiều công dân Trung Quốc và công dân từ các quốc gia đối địch khác bị phát hiện đang cố gắng tiếp cận các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ.

Những vụ xâm nhập này đã khiến tiểu ban của ông Fallon phải tổ chức một phiên điều trần khép kín hồi tháng Năm với chủ đề: “Cảnh báo Xâm nhập: Đánh giá Hoạt động Xâm nhập Đang diễn ra của ĐCSTQ vào các Căn cứ Quân sự Hoa Kỳ.”

Ông Fallon mô tả những thông tin mà ông nghe được trong phiên điều trần khép kín đó là đáng lo ngại.

Ông cho biết, hàng chục vụ việc đã bị phát giác trong bối cảnh các công dân Trung Quốc tự xưng là du khách đến chụp hình gần các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng như hồ chứa — ngay cả khi các căn cứ này nằm ở những vùng nông thôn biệt lập.

Một nhân viên Tuần tra Biên giới bắt giữ một nhóm lớn chủ yếu là người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vượt biên qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico, tại Jacumba, California, hôm 06/06/2024. Kể từ tháng 10/2023, các nhân viên biên giới đã bắt giữ 48,500 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: Frederic J. Brown/AFP qua Getty Images)
Một nhân viên Tuần tra Biên giới bắt giữ một nhóm lớn chủ yếu là người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vượt biên qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico, tại Jacumba, California, hôm 06/06/2024. Kể từ tháng 10/2023, các nhân viên biên giới đã bắt giữ 48,500 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: Frederic J. Brown/AFP qua Getty Images)

Ông Fallon lưu ý rằng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đô đốc Hải quân Daryl Caudle đã cho biết, những vụ việc công dân ngoại quốc đến từ Trung Quốc và Nga cố gắng xâm nhập các căn cứ Hải quân đang xảy ra với tần suất “hai hoặc ba lần một tuần.”

Ông nói: “Có một số người ở những vị trí có thẩm quyền và quyền lực muốn lờ đi và nói, ‘Ồ, chẳng vấn đề gì đâu.’”

Ông cho rằng có thể là Trung Quốc đang thăm dò cách Hoa Kỳ phản ứng cũng như khoảng cách gần nhất mà họ có thể tiếp cận các căn cứ.

Thông tin đó hẳn là sẽ quan trọng, chẳng hạn, nếu như có một cuộc xung đột xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan.

Ông cho biết trong khi phần lớn công dân Trung Quốc đến Hoa Kỳ có thể đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, thì ngay cả khi chỉ 1% là “đặc vụ ngầm” của cộng sản, thì con số đó cũng sẽ mang lại cho Bắc Kinh khoảng 480 đặc vụ.

Ông Fallon nói rằng ông nghĩ số lượng kỷ lục công dân Trung Quốc vào Hoa Kỳ bất hợp pháp như thế này không phải là ngẫu nhiên. Ad

Ông nói: “Đó là một con số cao ngất ngưởng khi quý vị so sánh với thời chính phủ cựu Tổng thống Trump, thời đó chỉ có dưới 1,000 người.”

Theo dữ liệu của chính phủ, trên toàn quốc trong năm tài khóa 2020, các nhân viên Tuần tra Biên giới đã bắt giữ 554 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp.

Nhà lập pháp: Trung Quốc có thể đang ‘thăm dò’ tính sẵn sàng của quân đội Mỹ qua việc xâm nhập các căn cứ quân sự

Ông Fallon nói: “Vì vậy nên đáng tiếc là tôi tin rằng sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra do xu hướng này.”

Lực lượng Tuần tra Biên giới đã ghi nhận hơn 9 triệu cuộc chạm trán với người nhập cư bất hợp pháp trên toàn quốc kể từ đầu năm 2021. Ad

Ngoài ra, các quan chức ước tính hàng trăm ngàn “người trốn thoát” không rõ danh tính và không xin tị nạn đã vượt biên giới phía Tây Nam một cách bất hợp pháp.

Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa từ lâu đã phàn nàn rằng Tổng thống Joe Biden đang tạo ra cuộc khủng hoảng biên giới khi hủy bỏ các chính sách từ thời chính phủ cựu Tổng thống Trump, chẳng hạn như chính sách “Ở lại Mexico,” theo đó những người xin tị nạn phải đợi ở Mexico trong khi chờ giải quyết hồ sơ.

Nhưng Đảng Dân Chủ đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của làn sóng nhập cư bất hợp pháp, đồng thời cho rằng bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng biên giới.

Dân biểu Pat Fallon (Cộng Hòa-Texas) chất vấn một nhân chứng trong một phiên điều trần về biên giới phía nam của Hoa Kỳ, tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 07/02/2023. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)
Dân biểu Pat Fallon (Cộng Hòa-Texas) chất vấn một nhân chứng trong một phiên điều trần về biên giới phía nam của Hoa Kỳ, tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 07/02/2023. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Bà Yvette Clarke (Dân Chủ-New York), thành viên Tiểu ban An ninh Nội địa Hạ viện về Giám sát, Điều tra, và Trách nhiệm giải trình, nói trong phiên điều trần hồi tháng 05/2024 rằng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ đã “hỏng” và ngụ ý phân biệt chủng tộc là lý do đằng sau sự phản đối việc nhập cư.

Ông Simon Hankinson là một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm An ninh Biên giới và Nhập cư của Quỹ Di Sản (Heritage Foundation). Ông từng đảm nhận vai trò Lãnh sự trong Bộ Ngoại giao dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Trump.

Nhà lập pháp: Trung Quốc có thể đang ‘thăm dò’ tính sẵn sàng của quân đội Mỹ qua việc xâm nhập các căn cứ quân sự

Ông nói rằng công dân Trung Quốc vượt biên mang lại cho Bắc Kinh một lượng công dân lớn hơn để tăng cường hoạt động gián điệp, ngay cả khi việc thăm dò liên quan đến những nỗ lực không mấy phức tạp.

Ông Hankinson nói với The Epoch Times: “Chúng ta để tất cả mọi người vào. Vì vậy chúng ta đang chấp nhận một mức độ rủi ro không đáng có.”

Việc người ngoại quốc cố gắng tiếp cận các căn cứ quân sự đã thu hút sự chú ý của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện. Cơ quan này đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra về vụ đột nhập vào Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở Virginia hôm 03/05.

Theo một thông cáo báo chí của ủy ban này, hai công dân Jordan đã lái một chiếc xe tải đến cổng chính của Quantico, nơi các binh sỹ đứng gác đã cố gắng chuyển hướng chiếc xe sau khi hai người đàn ông này không cho xem được một tờ giấy thông hành nào.

Người tài xế đã phớt lờ mệnh lệnh của các binh sỹ và lái xe tải tiến lại gần cho đến khi các quân nhân phải dừng chiếc xe lại bằng cách lắp đặt hàng rào ngăn chặn chiếc xe này. Thông cáo báo chí cho biết hai người đàn ông đã bị bắt giữ và giao cho ICE.

Một trong những người bị bắt tại Quantico được cho là đã vượt biên giới phía nam Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Người này có tên trong danh sách theo dõi khủng bố.

Trong một bức thư gửi các cơ quan quốc phòng và tình báo, Ủy ban An ninh Nội địa nêu rằng kể từ năm 2021, hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp nằm trong danh sách theo dõi khủng bố đã bị bắt trong lúc cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Cổng chính của Căn cứ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Quantico, Virginia, vào ngày 22/03/2013. Hai công dân Jordan đã cố gắng đi vào căn cứ này hôm 03/05, và một trong số họ là người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp nằm trong danh sách theo dõi khủng bố. (Ảnh: Jim Watson/AFP qua Getty Images)
Cổng chính của Căn cứ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Quantico, Virginia, vào ngày 22/03/2013. Hai công dân Jordan đã cố gắng đi vào căn cứ này hôm 03/05, và một trong số họ là người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp nằm trong danh sách theo dõi khủng bố. (Ảnh: Jim Watson/AFP qua Getty Images)

Dữ liệu của Cục Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho thấy kể từ năm 2021, các nhân viên Tuần tra Biên giới đã bắt giữ 367 cá nhân có tên trong Bộ dữ liệu Sàng lọc Khủng bố đã vào Hoa Kỳ giữa các cảng nhập cảnh.

Ủy ban An ninh Nội địa lưu ý rằng vụ xâm nhập Quantico có những điểm tương đồng với một vụ việc khác diễn ra hôm 27/03. Sự việc hôm 27/03 liên quan đến một công dân Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp đi vào Trung tâm Chiến đấu Trên bộ Trên không của Thủy quân lục chiến ở Twentynine Palms. Người này tự nhận là đi lạc, trong khi căn cứ quân sự này nằm giữa sa mạc xa xôi của California.

Năm 2023, Ủy ban An ninh Nội địa cũng đã gửi một bức thư tương tự cho các nhà lãnh đạo tình báo và quân sự để chất vấn về các vụ xâm nhập căn cứ được đưa tin trên truyền thông.

Trong một trường hợp, các công dân Trung Quốc được cho là bị phát hiện trong lúc đang đi vào một bãi tập bắn phi đạn của Hoa Kỳ ở New Mexico, và những người Trung Quốc khác thì bị bắt gặp khi đang đi lặn gần một địa điểm phóng hỏa tiễn ở Florida. Địa điểm này được sử dụng cho các vệ tinh giám sát và các mục đích quân sự nhạy cảm khác.

Tháng 06/2020, ba công dân ngoại quốc là người Trung Quốc đã bị kết án tù vì chụp ảnh trái phép các địa điểm quân sự tại Trạm Không quân Hải quân Hoa Kỳ ở Key West, Florida.

Căn cứ này là địa điểm đặt một Hệ thống Huấn luyện Chiến đấu Chiến thuật (TCTS) tương tự như hệ thống được mô tả trong bộ phim nổi tiếng “Phi công siêu đẳng Maverick” (Top Gun). TCTS có chức năng theo dõi và ghi lại các cuộc diễn tập trên không.

Tương tự như vậy, một nhóm công dân Trung Quốc tự xưng là “du khách” đã cố gắng tự mình vượt qua hàng rào an ninh của nhân viên bảo vệ tại Fort Wainwright, Alaska. Họ nói rằng họ đã đặt trước phòng tại một khách sạn trong căn cứ quân sự này. Sau khi cho dừng chiếc xe vượt qua hàng rào an ninh đó, nhân viên đến kiểm tra đã phát hiện một thiết bị bay điều khiển từ xa ở bên trong chiếc xe.

Căn cứ này tọa lạc tại một vị trí chiến lược để bảo vệ Hoa Kỳ, là nơi đặt Sư đoàn Không vận số 11 của Quân đội Hoa Kỳ, chuyên tập trung vào chiến tranh Bắc Cực.

Các tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Trạm Không quân Hải quân Key West ở Key West, Florida, vào ngày 29/03/2010. Một đô đốc hải quân gần đây cho biết các công dân ngoại quốc đến từ Trung Quốc và Nga đã cố gắng xâm nhập các căn cứ Hải quân “hai hoặc ba lần một tuần.” (Ảnh: Nicholas Kontodiakos/Hải quân Hoa Kỳ qua Getty Images)
Các tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Trạm Không quân Hải quân Key West ở Key West, Florida, vào ngày 29/03/2010. Một đô đốc hải quân gần đây cho biết các công dân ngoại quốc đến từ Trung Quốc và Nga đã cố gắng xâm nhập các căn cứ Hải quân “hai hoặc ba lần một tuần.” (Ảnh: Nicholas Kontodiakos/Hải quân Hoa Kỳ qua Getty Images)

Ông Hankinson cho rằng, nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố cũng như các nỗ lực gián điệp trên đất Mỹ gia tăng khi số lượng người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ ngày càng tăng.

“Kết cục dẫn đến một cuộc chơi về số lượng,” ông nói. “Họ không có thời gian để kiểm tra bất kỳ ai.”

Nhà lập pháp: Trung Quốc có thể đang ‘thăm dò’ tính sẵn sàng của quân đội Mỹ qua việc xâm nhập các căn cứ quân sự

Các câu hỏi sàng lọc dành cho công dân Trung Quốc đã giảm từ 40 xuống còn 5, theo thông tin được trình bày trong một phiên điều trần gần đây của Tiểu ban An ninh Nội địa về Giám sát, Điều tra, và Trách nhiệm giải trình.

Ông Hankinson cho biết ông đã tự mình thực hiện các cuộc phỏng vấn kiểm tra lý lịch, thừa nhận rằng những câu hỏi này có rất ít ý nghĩa thực tế nếu hồ sơ và thông tin từ quốc gia nguyên quán của những cá nhân đó không được chia sẻ với Hoa Kỳ.

Ông nói rằng không nên viện dẫn việc các quốc gia khác không sẵn lòng cho những người này hồi hương làm cái cớ để thả người vào Hoa Kỳ.

Ông nói: “Với bất kỳ tổng thống nào quyết định đây là một ưu tiên hàng đầu, thì chúng ta đều có thể sử dụng các biện pháp ngoại giao, kinh tế, và các biện pháp khác để thuyết phục các quốc gia [đó].”

Bản tin có sự đóng góp của The Associated Press

Nhóm biên dịch tin tức Anh ngữ Epoch Times Tiếng Việt

Related posts