Vì sao người Mỹ gốc Latinh có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024?

Austin Alonzo

Một cuộc thăm dò cho thấy trên toàn quốc, 33% người Mỹ gốc Latinh ủng hộ ông Biden hoặc ông Trump, 16% chưa có quyết định, và 13% nói sẽ bỏ phiếu cho ông RFK Jr.

Vì sao người Mỹ gốc Latinh có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024?
(Ảnh minh họa của The Epoch Times, Shutterstock, Getty Images)

Các ứng cử viên Đảng Dân Chủ, các ứng cử viên độc lập, và cả các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đều có thể đồng ý về một điểm trước chu kỳ bầu cử năm 2024: Họ muốn có lá phiếu của người Mỹ gốc Latinh.

Ông Jaime Florez, giám đốc về truyền thông và tiếp xúc cử tri gốc Tây Ban Nha của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, nói với The Epoch Times rằng lá phiếu của người Mỹ gốc Latinh đang dần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vào năm 2024.

Theo dữ liệu thống kê dân số, người Mỹ gốc Latinh, hay gốc Tây Ban Nha, chiếm khoảng 19.1% dân số cả nước. Người Mỹ gốc Latinh hiện đông hơn người Mỹ gốc Phi Châu và trở thành nhóm thiểu số đông nhất ở Hoa Kỳ.

“Lá phiếu của người Mỹ gốc Latinh sẽ quyết định ai sẽ bước vào Tòa Bạch Ốc và những đảng nào sẽ kiểm soát … Quốc hội,” ông Rafael Collazo, giám đốc Quỹ Hành động UnidosUS, nói với The Epoch Times. Hồi tháng Năm, nhóm này đã chính thức tuyên bố tán thành Tổng thống (TT) Joe Biden.

Giới phê bình từ cả cánh tả lẫn cánh hữu đều nói rằng người Mỹ gốc Latinh đã không nhận được sự chú trọng trong các cuộc bầu cử trước đây. Còn trong năm 2024 này, ai nấy đều tranh nhau để có được lá phiếu của người Mỹ gốc Latinh.

Các nhà quan sát nói chuyện với The Epoch Times cho biết người Mỹ gốc Latinh sẵn sàng bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào cho họ thấy được ứng viên sẽ làm được những gì để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ.

Sức mạnh ngày càng tăng

Một báo cáo tháng Tư từ Trung tâm Nghiên cứu Pew kết luận rằng người Mỹ gốc Latinh sẽ chiếm 13% số cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. Tỷ lệ này tăng từ mức 4% của năm 1996.

Theo Pew, 61% người Mỹ gốc Latinh hoặc là những người ủng hộ Đảng Dân Chủ hoặc là có xu hướng nghiêng về Đảng Dân Chủ. Để so sánh, 83% cử tri người Mỹ gốc Phi Châu — chiếm 11% số cử tri đủ điều kiện năm 2024 — là những người ủng hộ Đảng Dân Chủ hoặc là những người có xu hướng nghiêng về Đảng Dân Chủ.

Vì sao người Mỹ gốc Latinh có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024?

Trong một đánh giá năm 2021 về các cuộc bầu cử gần đây, Pew xác định rằng cựu TT Donald Trump đã giành được 38% phiếu bầu của người Mỹ gốc Latinh vào năm 2020. Năm 2016, ông giành được 28% phiếu bầu của nhóm cử tri này.

Theo một cuộc thăm dò của Times/Siena được công bố hồi tháng Năm, người Mỹ gốc Latinh có quan điểm khác nhau về cuộc đua tổng thống năm 2024. Trên toàn quốc, 33% ủng hộ một trong hai ứng cử viên thuộc đảng lớn, 16% chưa đưa ra quyết định, và 13% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Robert F. Kennedy Jr.

Lá phiếu của người Mỹ gốc Latinh là rất quan trọng để giành chiến thắng ở Arizona và Nevada. Theo dữ liệu thống kê dân số hiện tại, một phần ba dân số ở hai tiểu bang này là người Mỹ gốc Latinh.

Tại Arizona, một thành trì lâu năm của Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trên toàn tiểu bang trong các cuộc đua năm 2020 và 2022. Ông Emmanuelle Leal-Santillan, giám đốc liên lạc và truyền thông quốc gia của tổ chức theo khuynh hướng cấp tiến Somos Votantes, nói với The Epoch Times rằng vai trò của lá phiếu từ người Mỹ gốc Latinh là “tối quan trọng” trong những chiến thắng đó.

Tại Nevada, cuộc thăm dò của Times/Siena cho thấy người Mỹ gốc Latinh thích cựu TT Trump hơn TT Joe Biden với tỷ lệ chênh lệch 10%. Ở Arizona thì ngược lại. Ông Kennedy nhận được tỷ lệ ủng hộ hơn 13% ở cả hai tiểu bang này.

Một người đàn ông cầm quốc kỳ Mỹ và Mexico tại một cuộc tuần hành ở Los Angeles vào ngày 01/05/2019. Người Mỹ gốc Latinh hiện là nhóm thiểu số đông nhất ở Hoa Kỳ. (Ảnh: David McNew/Getty Images)
Một người đàn ông cầm quốc kỳ Mỹ và Mexico tại một cuộc tuần hành ở Los Angeles vào ngày 01/05/2019. Người Mỹ gốc Latinh hiện là nhóm thiểu số đông nhất ở Hoa Kỳ. (Ảnh: David McNew/Getty Images)

Lạm phát, phá thai, nhập cư

Các cuộc khảo sát cho thấy vấn đề hàng đầu đối với cử tri người Mỹ gốc Latinh vào năm 2024 là nền kinh tế Hoa Kỳ.

Giống như hầu hết người Mỹ, cử tri gốc Tây Ban Nha đang lo ngại về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Ông Leal-Santillan cho biết người Mỹ gốc Latinh không quan tâm đến Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones — điều mà họ lo lắng là tình hình tài chính cá nhân của mình.

Trong thập niên vừa qua, chi phí cho nhà ở, xe hơi, thực phẩm, năng lượng, và chăm sóc trẻ em đều đã tăng đáng kể. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đã tăng 22% trong khoảng thời gian từ tháng 04/2020 đến tháng 04/2024.

Ông Ray Mancera, phó chủ tịch quốc gia của Liên đoàn Công dân Mỹ gốc Latinh Thống nhất (LULAC) khu vực Tây Nam, nói với The Epoch Times rằng những lo ngại về kinh tế của người Mỹ gốc Latinh tập trung vào các vấn đề thiết thân: quyền sở hữu nhà, thực phẩm, và xăng. Những người Mỹ gốc Latinh lớn tuổi thường lo lắng về việc nhận phúc lợi xã hội như Medicaid và Medicare; còn những người trẻ tuổi thì lo lắng về việc làm.

Liên đoàn này, gọi tắt là LULAC, là tổ chức dân quyền người Mỹ gốc Latinh lâu đời nhất và lớn nhất đất nước. Họ chưa lên tiếng ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc đua tổng thống năm 2024, nhưng có khuynh hướng nghiêng về Đảng Dân Chủ.

Trong năm 2024, Đảng Dân Chủ đang tập trung vào quyền phá thai để thôi thúc cử tri của họ. Đảng Cộng Hòa thì đang tập trung vào vấn đề nhập cư. Ad

Ông Florez, người cũng làm việc với chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết người Mỹ gốc Latinh ở các tiểu bang biên giới đang “cảm nhận được đầy đủ cuộc khủng hoảng và tất cả những thảm kịch” liên quan đến cái mà ông gọi là chính sách biên giới mở của chính phủ TT Biden. Ông nói rằng những người nhập cư bất hợp pháp đang cạnh tranh về việc làm, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên công cộng, và phạm những tội ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Latinh.

Bà Monet Bacs, giám đốc chiến lược cho Sáng kiến ​​Tự do (Libre Initiative) của Arizona, một nhóm tập trung vào việc tiếp xúc với người Mỹ gốc Latinh từ quan điểm trung hữu, nói với The Epoch Times rằng cử tri người Mỹ Latinh muốn có một biên giới an toàn và cải tổ nhập cư, với những chính sách rõ ràng cho người nhập cư hợp pháp.

Ông Collazo cho biết kinh nghiệm và cuộc thăm dò của UnidosUS cho thấy vấn đề nhập cư rất phức tạp đối với người Mỹ gốc Latinh.

Ông cho biết nhiều gia đình người Mỹ gốc Latinh có cả những thân nhân là người nhập cư bất hợp pháp lẫn công dân [chính thức]. Những gia đình đó thừa nhận cách thức mà những người được ông gọi là các thành viên cộng đồng lâu năm không có giấy tờ đã đóng góp cho nền kinh tế địa phương. Họ thông cảm với những người thực sự cần xin tị nạn, nhưng “họ muốn thấy một quy trình có trật tự.”

Tuy nhiên, ông Collazo nói rằng điều đó không có nghĩa là người Mỹ gốc Latinh không quan tâm đến số lượng lớn các trường hợp vượt biên, và họ cũng không ưa chuộng cái gọi là chính sách biên giới mở.

Đối với việc phá thai, văn hóa tín ngưỡng góp phần vào cách người Mỹ gốc Latinh nhìn nhận vấn đề này. Những người Mỹ gốc Latinh có đức tin thường là tín đồ Công Giáo.

Các thành viên giáo hội tập trung vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại quận Brooklyn của thành phố New York vào ngày 07/04/2023. Hầu hết những người Mỹ gốc Latinh có đức tin đều là tín đồ Công Giáo. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)
Các thành viên giáo hội tập trung vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại quận Brooklyn của thành phố New York vào ngày 07/04/2023. Hầu hết những người Mỹ gốc Latinh có đức tin đều là tín đồ Công Giáo. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

Ông Mancera cho biết các cử tri lớn tuổi có thể sẽ tuân theo giáo lý Công Giáo và phản đối các quy định cho phép mở rộng sự tiếp cận đối với phá thai. Ông Florez cho rằng niềm tin tôn giáo sẽ ngăn cản Đảng Dân Chủ sử dụng việc phá thai để thu hút người Mỹ gốc Latinh.

Ông Collazo cho biết phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Latinh và ngày càng nhiều người thân của họ ủng hộ việc mở rộng sự tiếp cận đối với phá thai vì lợi ích kinh tế và lợi ích cá nhân.

Theo kinh nghiệm từ các cuộc trò chuyện với cử tri của bà, bà Bacs cho biết phá thai không phải là vấn đề ưu tiên đối với cử tri người Mỹ gốc Latinh ở Arizona. Tuy nhiên, ông Leal-Santillan, người làm việc ở Nevada, không đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng công việc của chính phủ TT Biden về vấn đề phá thai là một thông điệp giúp Đảng Dân Chủ giành thắng lợi.

Kêu gọi bầu cử trực tiếp

Cả chiến dịch tranh cử của TT Biden và cựu TT Trump đều đặt cược nhiều vào Arizona và Nevada. Cả hai chiến dịch đều đã nhiều lần ghé thăm các tiểu bang này và đang cử người đại diện đi vận động tranh cử tại đó. Hơn nữa, cả hai ứng cử viên đều công bố các chiến dịch đặc biệt hướng tới người Mỹ gốc Latinh.

Chiến dịch của TT Biden đang sử dụng nguồn tài lực dồi dào để mở văn phòng tiếp xúc cử tri người Mỹ gốc Latinh và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu dollar bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Hồi tháng Ba, chiến dịch tranh cử của TT BIden đã khởi động cuộc vận động mang tên “Latinos con Biden-Harris.”

Đại diện chiến dịch tranh cử của TT Biden đã không phúc đáp yêu cầu bình luận của The Epoch Times trước thời điểm phát hành bản tin này.

Trong một lần xuất hiện tại Phoenix hồi tháng Ba, TT Biden đã ghé thăm một nhà hàng Mexico và nói với các cử tri người Mỹ gốc Latinh rằng ông sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 nếu thiếu sự ủng hộ của họ.

Sau đó, tổng thống nhấn mạnh vào tỷ lệ thất nghiệp thấp ở người Mỹ gốc Latinh cũng như những nỗ lực của ông trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và giảm bạo lực súng đạn. TT Biden nói rằng cựu TT Trump muốn xóa bỏ mọi thành tựu của chính phủ ông và giảm thuế cho người giàu.

Khi vấn đề phá thai trở thành tâm điểm, hồi tháng Tư, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm Tucson, Arizona, đồng thời thể hiện quan điểm rằng cựu TT Trump là nguyên nhân gây ra lệnh cấm phá thai tạm thời của tiểu bang này.

Hồi tháng Năm, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden cũng đã đến thăm Arizona. Bà đã trò chuyện ở một lễ tốt nghiệp của một trường cao đẳng cộng đồng ở Mesa, ngoại ô Phoenix.

Hôm 13/06, chiến dịch tranh cử của TT Biden đã phát động chiến dịch quảng cáo “bảy chữ số” (triệu dollar) bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nâng cao hình ảnh của tổng thống trước các cử tri người Mỹ gốc Latinh ở các tiểu bang chiến địa. Những quảng cáo này có hình ảnh TT Biden nói chuyện trực tiếp trước ống kính, cùng với hình ảnh các gia đình người Mỹ gốc Latinh.

“Tôi hiểu việc phải trải qua tình cảnh khó khăn là như thế nào. Tôi biết nhiều gia đình Mỹ đang trong trạng thái ngày nào cũng phải nỗ lực để sống qua ngày,” TT Biden nói trong đoạn quảng cáo. “Đó là lý do vì sao mà không một ai, đặc biệt là một vị tỷ phú như ông Donald Trump, có thể ngăn cản tôi nỗ lực để giảm chi phí thực phẩm và tiền thuê nhà, bởi vì các gia đình làm việc chăm chỉ xứng đáng có cơ hội để vươn lên.”

Chiến dịch tranh cử “Latino Americans for Trump” (Người Mỹ gốc Latinh ủng hộ ông Trump) của cựu tổng thống nhấn mạnh về việc chính sách nhập cư của chính phủ dưới thời cựu TT Trump đã phục vụ cho lợi ích của người Mỹ gốc Latinh như thế nào. Ngoài ra, chiến dịch này tập trung thuyết phục cử tri rằng về mặt tài chính, họ đã từng khá giả hơn nhiều dưới thời cựu TT Trump so với hiện nay.

“Dưới thời ông Biden, người Mỹ gốc Latinh đã bị bỏ lại phía sau, phải chịu giá cả cao hơn, lãi suất tăng vọt, và mức lương thấp hơn,” trích dẫn tuyên bố hôm 09/06 của chiến dịch “Latinos for Trump.”

Ông Mancera cho biết đôi khi đàn ông gốc Tây Ban Nha cũng ủng hộ cựu Tổng thống Trump vì ông có tiếng nói là làm, quyết đoán, và cứng rắn. Những phẩm chất này giống với bản chất nam tính của đàn ông người Mỹ gốc Latinh.

Người Mỹ gốc Latinh bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu tại Nhà hàng El Gallo ở Los Angeles vào ngày 08/11/2016. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, người Mỹ gốc Latinh chiếm 13% tổng số cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. (Ảnh: David McNew/Getty Images)
Người Mỹ gốc Latinh bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu tại Nhà hàng El Gallo ở Los Angeles vào ngày 08/11/2016. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, người Mỹ gốc Latinh chiếm 13% tổng số cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. (Ảnh: David McNew/Getty Images)

Tuy nhiên, ông Mancera cho biết một số cử tri lại tỏ ra khó chịu trước sức hút nam tính của cựu tổng thống.

Ông Collazo thừa nhận rằng có nhóm một thiểu số đáng kể trong cộng đồng người Mỹ gốc Latinh là cử tri Đảng Cộng Hòa. Ông cho rằng một số người bỏ phiếu cho ông Trump để phản đối điều mà họ cho là sự bỏ bê từ phía Đảng Dân Chủ.

Ông nói rằng vào năm 2020, một số người nam gốc Latinh có lẽ đã đứng về phía cựu Tổng thống Trump vì lo sợ rằng các chính trị gia Đảng Dân Chủ sẽ kéo dài thời gian phong tỏa thời đại dịch COVID, khiến cho họ không thể đi làm được. Ông cho biết một nguyên nhân lớn hơn là người Mỹ gốc Latinh thường không biết các chính trị gia sẽ làm được gì cho họ. Theo quan điểm của ông, nguyên nhân là do thiếu tiếp xúc trực tiếp.

Vì sao người Mỹ gốc Latinh có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024?

Ông Florez cho biết Đảng Dân Chủ chưa xem trọng đủ khối cử tri gốc Tây Ban Nha. Họ không đến tiếp xúc từng nhà, và cũng không nêu bật những thành tựu mà người Mỹ gốc Latinh quan tâm.

Dựa trên kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này, bà Bacs cho biết bà tin rằng nhiều người Mỹ gốc Latinh là những cử tri dao động dễ bị thuyết phục. Bà tin rằng các ứng cử viên cánh hữu có thể thành công bằng cách tranh cử dựa trên các giá trị truyền thống của cộng đồng người Mỹ gốc Latinh.

Bà Bacs cho rằng để giành chiến thắng với quan điểm cánh hữu, thì các chính trị gia phải chứng minh được cách họ sẽ giải quyết các vấn đề của người Mỹ gốc Latinh trong các lĩnh vực như kinh tế, nhập cư, y tế, và cơ hội giáo dục.

Ông Florez cho rằng Đảng Cộng Hòa có thể thu hút sự ủng hộ của người Mỹ gốc Latinh bằng cách thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe mối quan tâm của họ, và truyền đạt rằng đảng này có chung nguyện vọng với họ.

“Liệu mình có cảm thấy khấm khá hơn so với ba hay bốn năm trước không? Đó là câu hỏi mà mỗi người sẽ tự hỏi bản thân tại các cuộc bỏ phiếu,” ông Florez nói.

Trong năm 2024, ông Leal-Santillan cho biết tổ chức Somos Votantes cùng siêu Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) của họ là Somos PAC sẽ chi 57 triệu USD để giúp Tổng thống Biden và các ứng cử viên Đảng Dân Chủ khác. Cuộc vận động này nhằm thu hút các cử tri người Mỹ gốc Latinh ở Arizona và Nevada cũng như ở Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Texas, và Wisconsin.

Ông Leal-Santillan đồng tình với đánh giá của bà Bacs rằng người Mỹ gốc Latinh cần có những giải pháp dành cho vấn đề kinh tế của họ.

“[Tập trung] vào những việc mà Đảng Dân Chủ sẽ thực hiện để làm cho cuộc sống của người đi làm trở nên khá giả hơn, và những quy định mà Đảng Dân Chủ đang nỗ lực thông qua nhằm giúp chúng tôi xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, chẳng hạn như mức lương cao hơn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, dịch vụ chăm sóc trẻ em giá phải chăng, và việc làm có mức lương hậu hĩnh,” ông Leal-Santillan cho biết.

Những người tham dự lắng nghe các ứng cử viên chính trị địa phương trò chuyện trong một sự kiện bữa ăn sáng dành cho doanh nghiệp nhỏ với Phòng Thương mại Latinh, Las Vegas, ngày 02/02/2024. Có khoảng một phần ba dân số Nevada là người Mỹ gốc Latinh. (Ảnh: Patrick T. Fallon/AFP qua Getty Images)
Những người tham dự lắng nghe các ứng cử viên chính trị địa phương trò chuyện trong một sự kiện bữa ăn sáng dành cho doanh nghiệp nhỏ với Phòng Thương mại Latinh, Las Vegas, ngày 02/02/2024. Có khoảng một phần ba dân số Nevada là người Mỹ gốc Latinh. (Ảnh: Patrick T. Fallon/AFP qua Getty Images)

Nhân tố Kennedy

Việc ông Kennedy tranh cử độc lập đặt ra một ẩn số đầy thách thức đối với cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Kennedy đang thu hút cử tri người Mỹ gốc Tây Ban Nha nhiều hơn so với bất cứ nhóm dân số nào khác.

Hồi tháng Năm, cuộc thăm dò của Times/Siena cho thấy 13% người gốc Tây Ban Nha cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Kennedy. Chỉ có 8% cử tri người Mỹ da trắng và 10% cử tri người Mỹ gốc Phi Châu đồng ý bỏ phiếu cho ông Kennedy.

Tỷ lệ ủng hộ như vậy là chưa đủ để giành chiến thắng, tuy nhiên cũng đủ để xoay chuyển tình thế cuộc bầu cử khi thu hút phiếu bầu từ các ứng cử viên khác. Năm 2020, ứng cử viên Biden đã giành chiến thắng với tỷ lệ cách biệt sít sao ở cả Arizona và Nevada.

Vì sao người Mỹ gốc Latinh có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024?

Bà Stefanie Spear, thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử của ông Kennedy, nói với The Epoch Times rằng chiến dịch tranh cử đang thành công trong việc thu hút các cử tri người Mỹ gốc Latinh vì họ đang nói về những vấn đề mà các cử tri quan tâm. Bà nói rằng những người ủng hộ vị ứng cử viên độc lập này một cách nhiệt tình nhất là những người có thu nhập dưới 50,000 USD một năm.

“Lời kêu gọi bỏ phiếu của chúng tôi hướng tới những cử tri chịu thiệt thòi dưới hệ thống này, và hiển nhiên đó là những cử tri người Mỹ gốc Phi Châu và người Mỹ gốc Latinh. Họ biết rằng hệ thống này có vấn đề,” Spear nói. “Điều đó giải thích cho lời kêu gọi của ông Kennedy trong vai trò là một chiến binh thập tự chống tham nhũng và điều hướng các nguồn lực của nước Mỹ vào bên trong.”

Ông Florez không cho rằng chiến dịch tranh cử của ông Kennedy có thể khởi tác dụng lớn.

Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. trò chuyện tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Tự Do ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 24/05/2024. Sự ủng hộ của người Tây Ban Nha dành cho ông Kennedy là đủ để xoay chuyển tình thế cuộc bầu cử sắp tới. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)
Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. trò chuyện tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Tự Do ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 24/05/2024. Sự ủng hộ của người Tây Ban Nha dành cho ông Kennedy là đủ để xoay chuyển tình thế cuộc bầu cử sắp tới. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)

Ông Leal-Santillan cũng có những nhận xét tương tự. Nếu ông Kennedy có tên trên lá phiếu, ông cho rằng Somos Votantes sẽ tiến hành vận động với các cử tri người Mỹ gốc Latinh rằng ông Kennedy đang “bắt chước” cựu Tổng thống Trump trong các vấn đề như phá thai và nhập cư.

Ông Mancera tin rằng sức hấp dẫn của ông Kennedy đối với cử tri gốc Tây Ban Nha hoàn toàn dựa trên danh tiếng và mối liên hệ của ông với cố Tổng thống John F. Kennedy và cố Tổng Chưởng lý Robert F. Kennedy.

Ông Collazo cho biết những người Mỹ gốc Latinh lớn tuổi đánh giá cao chính phủ Tổng thống Kennedy. Cố Tổng thống Kennedy là một nhà ủng hộ dân quyền trong thời kỳ mà tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn còn phổ biến ở Mỹ.

Ngoài ra, ông Collazo cho biết chiến dịch tranh cử của ông Kennedy đang sử dụng nỗi thất vọng và tâm lý vỡ mộng của người Mỹ gốc Latinh về nền chính trị Mỹ. Với sự hiện diện dày đặc trên truyền thông xã hội và sự xuất hiện thường xuyên trên các chương trình podcast phổ biến, ông Kennedy cũng đang gây được tiếng vang với các cử tri trẻ tuổi người Mỹ gốc Latinh không theo dõi tin tức bằng các phương tiện truyền thống.

Hiện tại, vẫn chưa thể nói liệu sự ủng hộ đáng kể dành cho ông Kennedy trong các cuộc thăm dò có thể thực sự chuyển thành phiếu bầu vào tháng Mười Một tới hay không.

Nhóm biên dịch tin tức Anh ngữ Epoch Times Tiếng Việt

Related posts