Phát hiện tàu chiến Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ gần đảo ở Alaska

Vùng cực Bắc của Trái Đất. (Ảnh: NASA)

Hôm thứ Tư (11/7), nhà chức trách Mỹ cho biết tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ tuần tra định kỳ ở biển Bering đã phát hiện một số tàu chiến Trung Quốc ở vùng biển quốc tế (nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ).

Hãng tin AP đưa tin hôm 11/7, một đội tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã phát hiện một số tàu hải quân Trung Quốc gần đảo ở Alaska. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ báo cáo trong một tuyên bố rằng các tàu tuần tra đã phát hiện 3 tàu Trung Quốc cách eo biển Amchitka thuộc Quần đảo Aleutian khoảng 124 dặm (200 km) về phía bắc. Không lâu sau đó, một phi hành đoàn trực thăng từ Trạm Không quân Cảnh sát biển Kodiak đã phát hiện chiếc tàu thứ 4 cách eo biển Amukta khoảng 135 km về phía bắc.

Tuyên bố cho biết, 4 tàu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “đang đi qua vùng biển quốc tế cách bờ biển Mỹ 200 hải lý (370 km), vẫn ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ”.

Chuẩn đô đốc Megan Dean, chỉ huy Lực lượng Cảnh sát biển số 17 của Mỹ, cho biết: “Sự hiện diện của hải quân Trung Quốc tại các vùng biển nói trên tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế”. Nhưng cũng lưu ý, “Mỹ sẽ đáp lại bằng những hành động thiết thực để đảm bảo rằng lợi ích của Mỹ đối với môi trường biển xung quanh Alaska không bị can thiệp”.

Được biết trong những năm gần đây, đây không phải là lần đầu tiên phía Mỹ phát hiện tàu hải quân Trung Quốc hoạt động gần vùng biển Alaska: tháng 9/2021, các tàu tuần tra của cảnh sát biển Mỹ ở biển Bering và Bắc Thái Bình Dương đã chạm trán với các tàu Trung Quốc cách Quần đảo Aleutian khoảng 50 dặm (80 km); tháng 9/2022 ở biển Bering, tàu Kimball phát hiện một tàu tuần dương của Trung Quốc mang tên lửa dẫn đường.

Quân đội Mỹ thường xuyên tiến hành cái gọi là hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp tại châu Á mà ĐCSTQ tuyên bố là lãnh thổ của họ, các tàu Hải quân Mỹ cũng hoạt động trên các tuyến đường thủy như Biển Đông. Phía Mỹ cho hay tự do hàng hải ở những vùng biển này là vì lợi ích của Mỹ.

Theo RFI

Related posts