Vụ 6 khách Việt chết ở Bangkok: Cảnh sát nói do mâu thuẫn nợ nần

Khách sạn Grand Hyatt Bangkok, Thái Lan, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: FlickreviewR/ commons.wikimedia.org)

Cảnh sát Thái Lan sáng ngày 17/7 bước đầu cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại 6 người tại khách sạn Grand Hyatt Erawan là do mâu thuẫn nợ nần. Một trong số 6 nạn nhân đã đầu độc 5 người còn lại.

Báo VOV đưa tin Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết đã định vị được người thứ 7 được cho đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7. Người này được cho là em gái của một trong 6 nạn nhân.

Vụ án có khả năng bắt nguồn từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số 6 người (đã chết) vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác ông Pol Maj Gen Theeradet – Thiếu tướng cảnh sát, Trưởng phòng điều tra Cục cảnh sát thủ đô cho biết.

Trước đó vào tối ngày 16/7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người khác đột nhập và trong phòng sát hại. Ngay sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sáng nay cho biết một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ.

Theo ThaiPBS, khoảng 1 giờ sáng 17/7, các điều tra viên tại đồn cảnh sát Lumpini, Bangkok (Thái Lan) đã đưa tang vật từ hiện trường vụ 6 người Việt Nam tử vong tại một khách sạn ở khu vực Ratchaprasong về khám nghiệm. Các hiện vật gồm 8 vali, 1 balo, giày dép và đồ dùng cá nhân khác của người quá cố. Cảnh sát cũng đã mời 5 nhân chứng liên quan vào để thẩm vấn thêm.

Thiếu tướng Pol. Wittawat Chinkham, chỉ huy Công an quận 5, tiết lộ rằng thư ký đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và bạn bè của người đã khuất cư trú tại Thái Lan cũng đã được mời đến để cung cấp thông tin và giúp dịch ngôn ngữ từ nhiều tài liệu khác nhau trong hành lý của các nạn nhân.

Ước tính, dựa trên dấu hiệu móng tay và móng chân, 6 người đã tử vong trước khi được phát hiện ít nhất 20 giờ. 6 người đều đã đi du lịch và lưu trú tại khách sạn vào những thời điểm khác nhau.

Bảo Khánh

Related posts