TQ: 16 quan chức ở Giang Tô “ngã ngựa” trong vòng 40 ngày

Ông Tập Cận Bình tại kỳ họp “lưỡng hội” của ĐCSTQ vào tháng 3/20224 (Ảnh: XC2000 / Shutterstock)

Ông Tập Cận Bình tiếp tục thanh lọc bộ máy quan liêu, 16 quan chức bị cách chức ở Giang Tô trong vòng 40 ngày, trong đó 6 quan chức “ngã ngựa” trong 10 ngày qua. Nguyên nhân được cho là do nghi vấn tham nhũng.

Cuối tháng 4, ông Lý Hy (Li Xi), Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đến Giang Tô điều tra. Sau đó, 16 người đã bị bắt trong vòng 40 ngày qua, 6 người trong số họ đã được cảnh sát thông báo trong 10 ngày qua. Điều khác biệt so với trước đây là hầu hết các quan chức này đều bị điều tra trong thời gian đương chức.

Theo trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Giang Tô của ĐCSTQ, 6 quan chức Giang Tô đã bị cách chức từ ngày 3/7 – 12/7, bao gồm:

– Trương Tuần: Phó Giám đốc Cục Quản lý Đô thị Túc Thiên,
– Phùng Bảo Xuân: Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Xingong (Tân Cung) Nam Kinh,
– Mật Vân: Giám đốc Ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế Cảng Giang Tô
– Mã Đông: Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảnh quan Núi Vân Đài thành phố Vân Cảng,
– Trương Huệ Dương: Phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thành phố Hoài An,
– Trần Lợi Căn: Cựu bí thư đảng ủy Đại học Nông nghiệp Nam Kinh.

Trang web của Ủy ban Kiểm tra, Giám sát Kỷ luật tỉnh Giang Tô cho biết tổng cộng 16 quan chức bị điều tra từ ngày 4/6 – 4/7, trong đó có 10 quan chức từ ngày 3/7 – 13/7. (Ảnh: Trang web của Ủy ban Kiểm tra/Giám sát Kỷ luật tỉnh Giang Tô)

Hầu hết các quan chức nêu trên đều bị cách chức trong thời gian đương nhiệm. Không giống như trước đây, họ bị cách chức trước rồi mới bị điều tra. Các quan chức này đều bị điều tra vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật”.

Ngày 17/7, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do, ông Triệu Quang Minh, nhà bình luận ở Trấn Giang, Giang Tô, nhận định việc sa thải một lượng lớn quan chức ở Giang Tô gần đây không thể tách rời khỏi nghi vấn tham nhũng.

Ông nói: “Nhìn chung, môi trường kinh tế kém, họ (chính phủ) không có cách nào lấp đầy lỗ hổng tài chính. Cuộc điều tra (các quan chức) chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng bên trong họ có vấn đề nội bộ, còn liên quan đến việc kết bè kết phái…”

Theo báo cáo, từ ngày 22/4 – 25/4 năm nay, ông Lý Hy – Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ – đã đến Giang Tô điều tra.

Tân Hoa Xã đưa tin, trong quá trình điều tra, ông Lý Hy nhấn mạnh các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật phải nghiên cứu kỹ lưỡng, và thực hiện những tư tưởng quan trọng của ông Tập Cận Bình, về công cuộc tự cách mạng của đảng và “đẩy mạnh chiều sâu công tác quản lý toàn diện, nghiêm minh của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch và đấu tranh chống tham nhũng.”

Nhà bình luận Triệu Quang Minh cho rằng thời nay khó tìm được “quan chức trong sạch”, những quan chức còn tại chức chưa hẳn đã “trong sạch”,

Ông nói: “Với tình hình hiện nay ở Trung Quốc, làm sao những quan chức không tham nhũng có thể leo lên chức vụ cao như vậy? Họ tham nhũng từng bước, bắt đầu từ quan chức làng xã. Sự thăng tiến chỉ có thể đạt được thông qua việc nịnh nọt và các biện pháp khác. Nếu nói rằng quan chức ở Trung Quốc không tham nhũng là điều không thực tế.”

Nhà bình luận Internet Tần Giang Lăng nói với Đài Á Châu Tự do rằng gần đây, các doanh nghiệp nhà nước ở khắp Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy xây dựng phong cách đảng và chính quyền trong sạch.

Ông nói: “Gần đây rất nhiều người đã bị bắt, trong đó có nhiều hiệu trưởng và bí thư trường đại học. Ở Giang Tô, đối với những khoa có thực quyền, hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác tới thanh tra, và hạ gục một nhóm người, chẳng qua chỉ là thay người và lấy lại rất nhiều tiền cho kho bạc nhà nước. Điều này có nghĩa là một nhóm quan chức tham nhũng mới sẽ lên nắm quyền.”

Giang Tô là quê hương của Giang Trạch Dân và là thành trì của phe Giang.

Tháng 7/2023, sau khi Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đến thăm Giang Tô để thanh tra, Bí thư Trương Trung của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Cát Lâm được điều động làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, kiêm Giám đốc của Ủy ban Giám sát tỉnh Giang Tô. Khi đó, dư luận cho rằng đây là tín hiệu để “ra tay” chống lại quan chức tham nhũng ở Giang Tô.

Đầu tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ và Ủy ban Giám sát Nhà nước thông báo, trong tháng 5 năm nay, tổng cộng 17.204 người có vấn đề về tâm thần, vi phạm 8 quy định của trung ương, đã bị điều tra và xử lý trên toàn quốc.

Trong đó có 16.317 người bị kỷ luật đảng và công tác chính quyền, gần gấp đôi so với 9.755 người được công bố hồi tháng 4.

Bình Minh

Related posts