Bộ Quốc phòng Mỹ phản ứng khi Nga và Trung Quốc tuần tra chung gần Alaska

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết các oanh tạc cơ của Nga và Trung Quốc cùng hoạt động trong không phận quốc tế gần bờ biển Alaska, cho thấy sự hợp tác quân sự đang mở rộng của họ, đồng thời nói thêm rằng Washington “lo ngại” về diễn biến này.

Vào thứ Tư (24/7), hai máy bay ném bom tầm xa Tupolev TU-95 của Nga và hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bị các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ và Canada theo dõi và chặn lại. Các máy bay này đang thực hiện tuần tra chung trên không của vùng biển Chukchi và Bering, cũng như Bắc Thái Bình Dương.

Theo ông Austin, đây là lần đầu tiên máy bay ném bom của Trung Quốc bay trong Vùng nhận dạng phòng không Alaska và là lần đầu tiên máy bay phản lực của Trung Quốc và Nga cất cánh từ cùng một căn cứ ở đông bắc nước Nga.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy hai quốc gia này bay cùng nhau”, ông Austin phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Năm. “Đây là mối quan hệ mà chúng tôi luôn lo ngại – chủ yếu chúng tôi lo ngại về việc Trung Quốc hỗ trợ cho cuộc chiến tranh bất hợp pháp và không cần thiết của Nga ở Ukraine”.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Bắc Kinh đã cung cấp cho Nga các thành phần sử dụng kép có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí cho cuộc xung đột Ukraine.

Ông Austin cho biết chuyến bay hôm thứ Tư “không phải là điều bất ngờ”, đồng thời nói thêm rằng Moscow và Bắc Kinh có thể đã lên kế hoạch cho chuyến bay này từ lâu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, máy bay chỉ bay cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 200 dặm (320km) và không xâm phạm không phận Hoa Kỳ hoặc Canada.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hôm thứ Năm rằng các phi hành đoàn “đã giải quyết các vấn đề tương tác ở mọi giai đoạn tuần tra trên không trong khu vực hoạt động chung mới”. Bộ này nhấn mạnh rằng các cuộc tuần tra kéo dài hơn năm giờ đã được tiến hành theo luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang nói với các phóng viên rằng chuyến bay là “cuộc tuần tra chiến lược trên không chung” thứ tám do hai quốc gia thực hiện kể từ năm 2019. Cuộc tập trận “không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào” và “không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện tại”, Bộ này cho biết.

Nga thường thực hiện các chuyến bay gần không phận Hoa Kỳ và cũng theo dõi các chuyến bay của Hoa Kỳ và NATO gần không phận của mình, và đã nhiều lần điều máy bay phản lực hộ tống máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Hoa Kỳ tránh xa biên giới của mình trong những năm gần đây.

Thanh Tâm, theo RT

Related posts