Xung đột bầu cử ở Venezuela: Ít nhất 16 người thiệt mạng, 749 người bị bắt giữ, lãnh đạo đảng đối lập bị truy nã

Xung đột bầu cử ở Venezuela: Ít nhất 16 người thiệt mạng, 749 người bị bắt giữ, lãnh đạo đảng đối lập bị truy nã
Những người tham gia biểu tình đốt rào chắn để phản đối chính phủ của Tổng thống Venezuela đương nhiệm Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas vào ngày 29/7/2024, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Venezuela. (Ảnh: JUAN BARRETO/AFP thông qua Getty Images)

Sau cuộc bầu cử ở Venezuela, những nghi vấn về tính minh bạch của việc kiểm phiếu đã gia tăng trong và ngoài nước này. Hôm thứ Tư (ngày 31/7), Liên minh Châu Âu (EU) và Nhóm Bảy nước Công nghiệp Phát triển (G7) đã kêu gọi nước này công khai kết quả bầu cử, đương kim Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, cũng đã có phản ứng.

Hôm thứ Tư, Liên minh Châu Âu cho biết họ sẽ không công nhận kết quả bầu cử đã công bố của Venezuela cho đến khi nước này công khai và xác minh các ghi chép bỏ phiếu của mình.

Đại diện cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, nói: “Họ chỉ công bố 80% kết quả bỏ phiếu và không cung cấp bất kỳ nguồn mang tính hệ thống nào có thể kiểm chứng những kết quả này”.

Cùng ngày, các ngoại trưởng của G7 đã đưa ra tuyên bố chung, thúc giục chính quyền Venezuela công bố kết quả chi tiết của bầu cử một cách hoàn toàn minh bạch, đồng thời yêu cầu ngay lập tức công khai mọi thông tin với bên đối lập và các quan sát viên độc lập.

Cũng trong hôm thứ Tư, Tổng thống đương nhiệm của Venezuela, Nicolas Maduro, đã đưa ra câu trả lời.

Ông Maduro nói: “Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela sẵn sàng cung cấp 100% số biên bản kiểm phiếu mà chúng tôi đang có trong tay”.

Sau cuộc bầu cử ở Venezuela vào hôm Chủ nhật tuần trước (ngày 28/7), ông Maduro đã tuyên bố giành chiến thắng với tỷ lệ bầu chọn là 51%, đây cũng là nhiệm kỳ thứ 3 của ông.

Tuy nhiên, đảng đối lập ngay lập tức bác bỏ kết quả này, họ cho rằng có bằng chứng cho thấy ứng cử viên Edmundo Gonzalez của họ đã thắng cử với tỷ lệ bầu chọn hơn 70%.

Ông Edmundo Gonzalez, ứng cử viên của đảng đối lập nói: “Điều tôi muốn nói là, (các biên bản kiểm phiếu) đang nằm ở đây, mau đến và lấy chúng đi”.

Hôm thứ Ba (ngày 30/7), hàng nghìn người đã xuống đường và cùng hát quốc ca của Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với đảng đối lập.

Một người biểu tình nói: “Chúng ta phải tìm ra cách tôn trọng cuộc bầu cử. Người dân Venezuela đang kêu gào rằng họ muốn thay đổi nền chính trị”.

Kể từ khi ông Maduro tuyên bố giành chiến thắng, hàng trăm cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Venezuela. Chính quyền nước này đã huy động lực lượng cảnh sát để trấn áp và bắt giữ những người biểu tình. Tính đến thứ Ba, có nguồn tin cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột và 749 người đã bị bắt giữ.

Đồng thời, chính quyền Venezuela đã ban hành lệnh bắt giữ đối với ứng cử viên của đảng đối lập Edmundo Gonzalez và lãnh đạo của đảng đối lập Maria Corina Machado. Costa Rica sau đó đã bày tỏ rằng họ sẵn sàng cung cấp nơi tị nạn cho cả ông Gonzalez và bà Machado.

Hôm thứ Tư, bà Machado đã bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Costa Rica và nhấn mạnh rằng trách nhiệm của bà là sát cánh cùng người dân Venezuela tiếp tục cuộc đấu tranh này.

Bảy nước Mỹ La-tinh, bao gồm Argentina và Chile, đã tuyên bố sơ tán các nhân viên ngoại giao của họ ở Venezuela; Đại sứ quán Venezuela ở Lima, thủ đô của Peru, cũng đã buộc phải đóng cửa.

Đức Huệ biên dịch

Related posts