Ngoại trưởng Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc “báo cáo sai” về phát biểu của phía Nhật Bản

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa (Ảnh: UNDP Ukraine/ Flickr)

Ngày 26/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa tại Lào. Sau đó, trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng tải nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người, kể rằng bà Yoko Kamikawa nói “Nhật Bản kiên trì lập trường một Trung Quốc và không có bất cứ thay đổi nào về lập trường này.” Tuy nhiên, bà Yoko Kamikawa cho biết nội dung mà phía Trung Quốc công bố không chính xác, và đã nêu quan ngại với Trung Quốc.

Ông Vương Nghị và bà Yoko Kamikawa gặp nhau tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức tại Lào hôm 26/7. Cùng ngày, trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố bản tóm tắt cuộc đàm phán giữa hai bên, trong đó kể rằng bà Kamikawa đã nói: “Phía Nhật Bản kiên trì lập trường một Trung Quốc và không có bất kỳ thay đổi nào”.

Trên thực tế, khi Nhật Bản và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972, tuyên bố chung Trung-Nhật ghi rằng Nhật Bản “hoàn toàn hiểu và tôn trọng” lập trường của Chính phủ Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Theo báo cáo từ Thông tấn xã Jiji Nhật Bản, liên quan đến vấn đề này, bà Yoko Kamikawa đã phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm 2/8, nói rằng nội dung được phía Trung Quốc công bố đã không thể hiện chính xác tuyên bố của phía Nhật Bản.

Hãng thông tấn Jiji đưa tin, bà Kamikawa “lộ vẻ không hài lòng” với hành động của Trung Quốc.

Bà Kamikawa chỉ ra rằng, “lập trường của Nhật Bản về Đài Loan như đã được ghi trong Tuyên bố chung Nhật Bản – Trung Quốc và lập trường này không thay đổi.”

Theo nội dung do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm 26/7, bà Kamikawa đề cập rằng các hạn chế của Nhật Bản đối với xuất khẩu chất bán dẫn không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, phía Nhật sẵn sàng duy trì liên lạc mang tính xây dựng với Trung Quốc và xử lý thỏa đáng sự khác biệt.

Về vấn đề này, bà Kamikawa cũng chỉ ra hôm 2/8 rằng tuyên bố của phía Trung Quốc là không chính xác.

Theo báo cáo của Nihon Keizai Shimbun, bà Kamikawa cho biết trong cuộc hội đàm rằng việc quản lý xuất khẩu chất bán dẫn đã được thực hiện vì để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Chuyên gia: Quan hệ song phương sẽ khó cải thiện trong ngắn hạn

Tại cuộc gặp này, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện đang ở giai đoạn quan trọng là “không tiến ắt sẽ lùi”, hy vọng rằng Nhật Bản có thể thiết lập sự hiểu biết khách quan và đúng đắn về Trung Quốc, cũng như theo đuổi chính sách tích cực và hợp lý đối với Trung Quốc.

Ông Thái Lượng (Cai Liang), giám đốc và nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, phân tích với trang tin The Paper của Trung Quốc rằng quan hệ Trung – Nhật rất quan trọng đối với hòa bình và ổn định ở châu Á, tuy nhiên lại bị ảnh hưởng bởi nước cờ chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ, mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn một số mâu thuẫn mang tính kết cấu, điều này không dễ bỏ qua.

Ông chỉ ra rằng trong môi trường chiến lược bên ngoài tương đối tiêu cực, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đang ở giai đoạn “mỗi bên có tiếng nói riêng” về các vấn đề xung đột, nhưng hiện nay Trung Quốc và Nhật Bản đã tiến hành đối thoại và liên lạc ở mọi cấp độ; các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng như cấp ngoại trưởng, trao đổi giữa chính quyền địa phương Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang được triển khai.

Ông cũng đề cập rằng nhiều bí thư tỉnh ủy ở Trung Quốc đã dẫn đầu các phái đoàn đến thăm Nhật Bản, điều này hiếm thấy so với trước đây; Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Chu Tổ Dực (Zhou Zoyi) cũng dẫn đầu phái đoàn đến thăm các nơi ở Nhật như Nara, Kyoto, Tokyo, Fukuoka vào tháng 6.

Theo Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, trong cuộc gặp này, bà Kamikawa quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh Nhật Bản, cũng như các vấn đề ở Biển Đông, quần đảo Điếu Ngư cũng như sự an toàn của các công ty và người dân Nhật Bản tại Trung Quốc.

Vương Quân, Vision Times

Related posts