Philippines và Đức cam kết hoàn tất thỏa thuận quốc phòng mở rộng

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro (phải) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius sau khi hai bộ trưởng họp báo chung tại một khách sạn ở Thủ đô Manila, Philippines vào ngày 4 tháng 8 năm 2024. (Nguồn ảnh: TED ALJIBE/AFP via Getty Images)

Philippines và Đức cam kết hoàn tất thỏa thuận hợp tác quốc phòng mở rộng, các bộ trưởng quốc phòng hai nước cho biết trong tuyên bố chung phát đi hôm Chủ Nhật (4/8), theo Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã gặp người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro tại Manila để thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Hai bộ trưởng đã cam kết thiết lập các mối quan hệ dài hạn giữa lực lượng vũ trang hai nước để mở rộng huấn luyện và trao đổi song phương, khai thác các cơ hội mở rộng hợp tác vũ trang song phương và tham gia vào các dự án chung.

Manila và Berlin đang làm sâu sắc mối quan hệ quân sự khi căng thẳng tăng cao trong những tháng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines, trong đó hai nước này đấu khẩu qua lại về các tranh cãi trong các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm cả vụ Philippines cáo buộc Trung Quốc cố tình đâm vào các tàu hải quân của Manila, làm một thủy thủ Philippines bị thương nặng.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, gồm cả các vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague, Hà Lan đã quyết định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận phán quyết đó.

Hai bộ trưởng Teodoro và Pistorius, trong tuyên bố chung 4/8, tái khẳng định rằng phán quyết của tòa án quốc tế về Biển Đông là “chung thẩm và có tính ràng buộc pháp lý”.

Trong một diễn biến liên quan, hôm thứ Sáu (2/8), Đức đã tham gia vào Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc do Mỹ lãnh đạo tại Hàn Quốc, trở thành quốc gia thứ 18 gia nhập nhóm này với nhiệm vụ giúp tuần tra đường biên giới được vũ trang dày đặc với Triều Tiên và cam kết bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Bộ trưởng Pistorius nói rằng động thái nêu trên là bằng chứng cho thấy niềm tin mạnh mẽ của Berlin rằng an ninh châu Âu là có mối liên quan chặt chẽ với an ninh tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Mỹ và các đối tác của Mỹ đang mở rộng các liên minh và quan hệ đối tác, bao gồm nhiều nước trên khắp toàn cầu.

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về các mối quan hệ đang gia tăng giữa các thành viên NATO với các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines.

Hải Đăng

Related posts