Nghệ An thiếu hơn 7.000 giáo viên, nhiều nhất ở cấp tiểu học

Học sinh tại Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, tháng 6/2024. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Trước thềm năm học 2024-2025, tỉnh Nghệ An đang đề nghị Trung ương cho bổ sung thêm 7.015 biên chế giáo viên cả 4 cấp học, từ mẫu giáo đến THPT.

Ngày 9/8, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, khi tổng kết năm học 2023 – 2024, ngành giáo dục đánh giá số lượng giáo viên hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo và tỷ lệ quy đổi nhà giáo/học sinh theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kiến nghị các Bộ, ban ngành xem xét trình cơ quan Trung ương bổ sung thêm 7.015 biên chế giáo viên cho nhu cầu trong năm học 2024 – 2025.

Cụ thể, cấp học mầm non cần 1.688 biên chế, cấp tiểu học 2.692 biên chế; cấp THCS là 1.795 biên chế và cấp THPT là 840 biên chế (trong đó có 220 biên chế hưởng lương từ nguồn thu).

Tháng 4 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên năm học 2023 – 2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã, theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong đó, khối mầm non 1.352 biên chế; khối tiểu học 369 biên chế; khối THCS 441 biên chế và khối THPT 25 biên chế.

Trước đó, trong năm học 2022 – 2023, HĐND tỉnh đã phê duyệt bổ sung 2.820 biên chế giáo viên. Tính tổng trong hai năm học vừa qua, tổng số giáo viên đã được bổ sung là hơn 5.000 biên chế.

Theo báo Nghệ An, vấn đề tuyển dụng giáo viên gặp khó khăn vì một số huyện đang còn biên chế nhưng không tuyển dụng thêm vì phải thực hiện tinh giản biên chế viên chức theo lộ trình (giảm 10% giai đoạn 2022 – 2026). Một số địa phương gặp lúng túng trong việc cân đối giữa thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế và giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

Thực tế, có nhiều giáo viên hợp đồng lâu năm và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó có cơ hội xin việc làm hoặc vào biên chế vì không có chỉ tiêu biên chế.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 1.418 trường học ở cả 4 cấp học, gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, giảm 7 trường so với năm học trước.

Nguyễn Quân

Related posts