Nga mở cửa quyền cư trú cho người nước ngoài ‘chia sẻ chung các giá trị’

(Ảnh minh họa: Oxana A/Shutterstock)

Theo một sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký vào thứ Hai (19/8), những công dân nước ngoài chia sẻ “các giá trị truyền thống” được nuôi dưỡng ở Nga và không đồng tình với các nguyên tắc “tân tự do” do chính phủ của họ áp đặt có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Nga.

Những cá nhân theo đuổi các giá trị “tâm linh và đạo đức” giống như Nga có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời mà không cần phải tham gia kỳ thi tiếng Nga và lịch sử, vốn là điều kiện tiên quyết.

Cơ hội này được trao cho những người nước ngoài không đồng tình với “hệ tư tưởng tân tự do mang tính hủy diệt”.

Cũng theo sắc lệnh trên, danh sách các quốc gia được đề cập sẽ do chính phủ quyết định. Bộ ngoại giao cũng sẽ đơn giản hóa việc cấp thị thực có thời hạn ba tháng cho những người muốn chuyển đến Nga vì lý do ý thức hệ. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Vào tháng 11 năm 2022, ông Putin đã phê duyệt khuôn khổ chính sách nhà nước nhằm bảo tồn và củng cố các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga. Trong số các giá trị đó có sự sống, phẩm giá, quyền con người và quyền tự do, lý tưởng đạo đức cao cả, giá trị gia đình mạnh mẽ và ưu tiên tinh thần hơn vật chất.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào tháng Hai năm nay, ông Putin cho biết: “Một gia đình đông con nên trở thành chuẩn mực, triết lý sống xã hội, kim chỉ nam cho toàn bộ chiến lược của nhà nước”.

Giới lãnh đạo Nga đã thực hiện một số bước đi có liên quan trong những tháng gần đây.

Tháng 11/2023, Tòa án Tối cao Nga đã ra lệnh cấm “phong trào công cộng LGBTQ quốc tế”, xem đây là một tổ chức cực đoan. Vào tháng 7/2023, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh cấm phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Vào tháng Sáu năm nay, chính phủ Nga cũng đã công bố rằng đang soạn thảo luật cấm thúc đẩy “tư tưởng không con cái”, đặc biệt là ở phụ nữ trẻ.

Các biện pháp nêu trên nhằm giải quyết tình trạng dân số giảm và tỷ lệ sinh thấp của Nga. Các nhà nghiên cứu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình nhân khẩu học ở Nga lâu nay rồi.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy, vào năm 2023, tỷ lệ sinh tại Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999. Theo một nghiên cứu do trung tâm phân tích kinh tế vĩ mô CMASF thực hiện, xu hướng này có thể dẫn đến sự suy giảm đáng kể về dân số và gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế Nga.

Thanh Tâm, theo RT

Related posts