Ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn làm Phó thủ tướng Chính phủ

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm thêm 3 Phó thủ tướng Chính phủ gồm ông Nguyễn Hòa Bình (trái), ông Hồ Đức Phớc (giữa) và ông Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: quochoi.vn)

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm thêm 3 Phó thủ tướng Chính phủ gồm ông Nguyễn Hòa Bình, ông Hồ Đức Phớc và ông Bùi Thanh Sơn.

Theo báo chí nhà nước, chiều ngày 26/8, tại Kỳ họp bất thường lần thứ tám, Quốc hội tiến hành biểu quyết về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn.

Kết quả, 432/432 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt, chiếm 89,81% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958; quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Chuyên môn, nghiệp vụ: An ninh, luật. Học vị: Tiến sĩ. Học hàm: Giáo sư. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Bình là Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa: XIII, XIV và XV.

Ông Bình trải qua các chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, Bí thư Đảng ủy Cục C37, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; hàm Thiếu tướng (tháng 4/2007); Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963, ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Hồ Đức Phớc đã trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng chí là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16/10/1962, ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; là cử nhân Ngoại giao; Học vị: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Sơn hiện Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Sơn đã trải qua các chức vụ: Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao (tháng 7/2016), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Minh Long

Related posts