Ukraina xác nhận bắn hạ Su-25 của Nga

Băng Thanh

Su-25 của Nga (ảnh minh họa/wikipedia).

Quân đội Ukraina cho biết hôm 28/8 theo giờ địa phương rằng, lực lượng này đã bắn hạ và phá hủy một phi cơ tấn công mặt đất Su-25 của Nga ở khu vực Donetsk.

Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X rằng: “Các chiến binh Ukraina thuộc Lữ đoàn cơ giới số 28 đã bắn hạ một phi cơ Su-25 của Nga theo hướng Kramatorsk. Tuyệt vời!” 

Hãng tin Newsweek cho hay, không quân Nga đã phải chịu tổn thất lớn kể từ khi nhà lãnh đạo Putin bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraina hồi tháng 2 năm 2022.

Hãng tin dẫn lời nhóm lực lượng chiến lược Khortytsia của Ukraina hoạt động tại Donetsk cho biết, các đơn vị phòng không của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 đã bắn hạ phi cơ phản lực bằng Hệ thống phòng không vác vai di động (MANPADS).

Trong một tuyên bố trên Telegram, nhóm cho hay, chiếc phi cơ phản lực “đã cố gắng bắn vào vị trí của các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraina”.

Họ cho biết thêm rằng: “Một chiếc Su-25 khác của Nga đã cháy ở thảo nguyên Donbass của Ukraina.

Tính đến hôm nay, lực lượng không quân tấn công của Nga đã mất đi một phi cơ. Hiện trường phi cơ giờ đây tô điểm cho quang cảnh Donetsk”.

Lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 đã chia sẻ đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc chiếc Su-25 bị bắn hạ ở Donetsk, và nói rằng, chưa rõ về số phận của phi hành đoàn.

Trang web phân tích tình báo quốc phòng nguồn mở Oryx của Hà Lan đã xác nhận trực quan rằng, 112 phi cơ Nga đã bị phá hủy và 15 chiếc bị hư hỏng kể từ khi Matxcova bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện ở Ukraina.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina cho biết trong bản cập nhật hôm 28/8 rằng, Matxcova đã mất 368 phi cơ kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện.

Phi cơ phản lực Su-25 của Nga đã bị bắn hạ ở khu vực Donbass, nơi liên tục phải hứng chịu pháo kích. 

Điện Kremlin đã thúc đẩy việc chiếm toàn bộ khu vực Luhansk và Donetsk kể từ khi họ xâm lược miền đông Ukraina lần đầu tiên vào năm 2014, và họ tiếp tục đạt được những bước tiến ở các khu vực này.Nga đang tập trung phần lớn nhân lực vào việc chiếm giữ thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraina trong khu vực.

Related posts