Thành viên NATO, Latvia và Rumani nói drone của Nga vi phạm không phận

Mô hình máy bay không người lái Shahed thiết kế ban đầu bởi Iran, sau đó Nga đã có bản tương tự, ảnh chỉ để minh họa (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Hôm Chủ Nhật, cả Latvia và Rumani đều báo cáo drone của Nga đi vào không phận của 2 quốc gia thành viên NATO này. Ukraine kêu gọi đồng minh hỗ trợ Ukraine tốt đa có thể để bảo vệ hòa bình Châu Âu.

Mircea Geoana, Phó Tổng thư ký NATO, miêu tả sự việc là “vô trách nhiệm và nguy hiểm,” nhưng cho rằng đây không phải là hành vi cố ý tấn công vào khối liên minh quân sự NATO.

Chiếc drone (máy bay không người lái) đi qua nước láng giềng Belarus, tới Latvia, sau đó rơi trên lãnh thổ Latvia ở khu vực cách biên giới Nga khoảng 50 km về phía Tây và cách biên giới Ukraine khoảng 700 km về phía Bắc, theo báo cáo của Lativa.

Ngoại trưởng Latvia đã triệu tập người phụ trách ngoại giao của Nga để nói về việc này, cho hay sẽ có kế hoạch đề cao an ninh ở biên giới, không phận, và hải phận.

“Tôi khẳng định không có thương vong cũng như tổn hại về tài sản theo bất kỳ cách nào,” Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds nói trên đài phát thanh vào sáng Chủ Nhật.

Latvia là một thành viên NATO, có biên giới với Nga và với Belarus, đồng minh của Nga.

Rumani, Bộ Quốc phòng báo cáo “hệ thống rada giám sát đã xác định và theo dõi đường bay một chiếc drone đi vào không phận [Rumani] và sau đó bay sang Ukraine.”

2 chiếc phi cơ F-16 đã được Rumani điều động để giám sát vụ việc.

“Theo những số liệu đã có, vùng có thể bị ảnh hưởng trên lãnh thổ quốc gia đã được xác định, đó là một nơi không có người ở gần làng Perpiprava,” Bộ thông báo, và cho biết đang cho người tới nơi đó để điều tra thêm.

Rumani là một thành viên NATO, có biên giới với Ukraine.

Andrii Sybiha, ngoại trưởng mới nhậm chức của Ukraine, nói trên mạng xã hội X rằng vụ việc ở Rumani và Latvia là lời nhắc nhở về hành động của Nga, và “nhóm đồng minh bây giờ phải tăng cường tối đa hỗ trợ Ukraine để chặn Nga xâm lược, để bảo vệ mạng sống, và để bảo vệ hòa bình cho Châu Âu.”

Nhật Tân (theo Reuters và Bloomberg)

Related posts