Ông Trump cam kết trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp tại Ohio và Colorado

Đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump tại buổi tập trung chiến dịch ở Asheboro, Bắc Carolina vào ngày 21 tháng 8 năm 2024. (Nguồn ảnh: Melissa Sue Gerrits/Getty Images)

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (13/9) nói rằng nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, ông sẽ bắt đầu thực hiện trục xuất hàng loạt tại hai thành phố Springfield, Ohio và Aurora, Colorado, những nơi đã đang xảy ra các vụ đụng độ giữa công dân Mỹ và người nhập cư bất hợp pháp.

“Nó giống như một cuộc xâm lược từ bên trong, và chúng ta sẽ có cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Springfield và Aurora“, đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tuyên bố tại Rancho Palos Verdes, California, vào ngày 13 tháng 9, nhắc đến thành phố Springfield của tiểu bang Ohio và thành phố Aurora của tiểu bang Colorado.

Springfield đã đang phải vật lộn với tình trạng dân số nhập cư ngày càng tăng từ Haiti – một số đến hợp pháp trong khi những người khác đến bất hợp pháp.

Aurora đã bị bao vây bởi các thành viên băng đảng Venezuela chiếm giữ các tòa nhà chung cư, theo báo cáo của các luật sư đại diện cho các chủ sở hữu tòa nhà.

Ông Trump đã nói về tình hình ở Springfield và Aurora trong một cuộc họp báo tại sân golf mà ông sở hữu, Trump National Golf Club Los Angeles, ở Rancho Palos Verdes, California.

Khi một phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc tổ chức một sự kiện ở Springfield “để cho giới truyền thông thấy những gì thực sự đang diễn ra” hay không, ông Trump trả lời: “Có thể là Springfield. Có thể là Aurora. Có thể là cả hai. Chúng tôi sẽ đến đó“. Tuy nhiên, ông không nói rõ khi nào một chuyến thăm như vậy có thể được lên lịch triển khai.

Trong khi những bất cập tại Aurora đã được công khai trong nhiều tuần, thì các vấn đề của Springfield mới chỉ trở nên nổi bật trên toàn nước Mỹ phần lớn trong vài ngày qua.

Tranh cãi về cuộc khủng hoảng nhập cư tại Springfield đã làm dấy lên các mối đe dọa đánh bom, buộc phải sơ tán một số địa điểm, gồm cả tòa thị chính, vào ngày 13 tháng 9, các quan chức địa phương cho biết.

Theo ABC News, hai trường tiểu học đã được sơ tán và một trường trung học cơ sở ở Springfield đã đóng cửa vào ngày 13 tháng 9 sau khi có những lời đe dọa đánh bom ẩn danh nhắm vào cộng đồng trong ngày thứ hai liên tiếp.

Sự khuấy động đó dường như đã bùng phát trên mạng xã hội và đã tăng theo cấp số nhân vào ngày 10 tháng 9, thời điểm có khoảng 67 triệu người Mỹ xem truyền hình trực tiếp cuộc tranh biện tổng thống giữa ông Trump và bà Harris.

Khi ông Trump đối đầu với đề cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, ông đã đưa ra cáo buộc rằng những người nhập cư bất hợp pháp đã tấn công và ăn thịt thú cưng của người dân ở Springfield.

Một trong hai người điều hành cuộc tranh biện của ABC News đã lập tức lên tiếng phản bác tuyên bố của ông Trump, nói rằng một quan chức cấp cao của Springfield đã phủ nhận bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào về việc những người nhập cư ăn thịt thú cưng của người dân.

Ông Trump phản biện rằng lời khẳng định của ông dựa trên các tài khoản được trích dẫn, bao gồm cả các tuyên bố được ghi lại bằng video đã được lưu hành.

Tổng thống Joe Biden, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 9, nói rằng, “không có chỗ ở Hoa Kỳ” cho những “cuộc tấn công” như vậy đối với người Haiti.

“Những gì ông ta đang làm phải chấm dứt. Nó phải chấm dứt“, ông Biden nói, ám chỉ đến những tuyên bố gần đây của ông Trump về Springfield.

Chính quyền Biden đã gia hạn Quy chế Bảo vệ Tạm thời cho hàng trăm nghìn người Haiti tại Hoa Kỳ vào tháng Sáu, một chương trình đã có từ nhiều thập kỷ trước nhằm bảo vệ những người nhập cư hợp pháp khỏi bị trục xuất và cấp cho họ giấy phép lao động. Các cuộc chiến băng đảng ở Haiti đã khiến hơn nửa triệu người phải di dời và gần năm triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Giữa lúc ồn ào về vấn đề người nhập cư, các quan chức Springfield vẫn tiếp tục phủ nhận có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người Haiti đã ăn thịt thú cưng của cư dân.

Tuy nhiên, Tổng chưởng lý Ohio David Yost, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 11 tháng 9, cho biết có “một cuộc gọi cảnh sát được ghi âm từ một nhân chứng đã nhìn thấy những người nhập cư bắt ngỗng để làm thức ăn ở Springfield“.

Đầu tuần này, ông David Yost đã loan báo rằng văn phòng của ông đang nghiên cứu “các cách thức hợp pháp để ngăn chặn chính phủ liên bang gửi một số lượng người di cư không giới hạn đến các cộng đồng ở Ohio“, chẳng hạn như Springfield.

“Sự gia tăng dân số đột ngột và cực đoan đã gây căng thẳng cho các hệ thống kinh tế, y tế và giáo dục của thành phố”, ông Yost viết trong một bài đăng hôm 9 tháng 9.

“Vấn đề không phải là người di cư. Mà [vấn đề] là quá nhiều người di cư trong một thời gian ngắn … một sự gia tăng dân số ồ ạt mà không có bất kỳ sự giao tiếp hoặc hỗ trợ nào từ chính phủ liên bang“, ông Yost viết.

Ông Trump khi phát biểu tại một cuộc tập trung ở Las Vegas, sau đó trong cùng ngày 13 tháng 9, đã trích dẫn những căng thẳng ở Springfield như một ví dụ khác về nhu cầu cần có các chính sách nhập cư cứng rắn. Làn sóng người Haiti đổ vào đã thúc đẩy nền kinh tế nhưng cũng gây căng thẳng cho các dịch vụ xã hội.

“Tôi tức giận về việc những người di cư Haiti bất hợp pháp chiếm đóng Springfield, Ohio. Quý vị thấy cảnh hỗn loạn đó chứ, phải không?” ông Trump nói.

“Tôi tức giận về việc những cô gái trẻ người Mỹ bị cưỡng hiếp và giết hại bởi những tên tội phạm người nước ngoài hung dữ đến đất nước chúng ta rất dễ dàng, nhưng lại rất bất hợp pháp“, ông Trump nói thêm sau đó trong bài phát biểu của mình.

Hải Đăng, theo The Epoch Times và Reuters

Related posts