Hậu quả của bão Yagi: 17 trường không thể khôi phục, 99 trường chưa thể hoạt động trở lại

Nhiều trường học ở Lào Cai bị ngập trong bùn đất sau mưa lũ. (Ảnh: laocaitv.vn)

Sau bão Yagi, cả nước có 17 trường học không thể khôi phục, 99 trường chưa thể đón học sinh trở lại.

Truyền thông trong nước đưa tin tại một hội nghị của ngành giáo dục tổ chức vào sáng hôm nay (16/9), ông Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo cho biết 17 ngôi trường không thể khôi phục sau bão Yagi, 99 trường học chưa thể hoạt động.

Ông Sơn đề nghị ngân sách hỗ trợ để trước mắt dựng trường tạm, sau đó, cấp nguồn kinh phí xây dựng lại.

Những trường phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão vào tuần trước có thể hoạt động trở lại vào ngày mai (17/9) hoặc ngày 23/9.

Theo thống kê được báo Thương hiệu và Công luận đăng tải, tại Yên Bái, ngày 18/9, toàn bộ học sinh đã trở lại trường. Toàn tỉnh có 28 trường bị ngập lụt. Hiện các trường đã dọn dẹp xong; 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Còn một số trường, điểm trường bị sạt lở đất với khối lượng ít, các trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đến dẹp. Thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 45 tỷ đồng.

Tại Cao Bằng, đến nay, 10/519 cơ sở giáo dục vẫn chưa thể hoạt động trở lại được do nước sông suối còn cao và đường sạt lở, chia cắt. Hiện có gần 700 học sinh chưa thể liên lạc được do mất sóng điện thoại. Nhiều học sinh không thể đến trường do địa hình chia cắt.

Cũng theo nguồn tin trên, tại Lạng Sơn, tính đến ngày 14/9, 650/650 trường tại địa phương này đã sẵn sàng để quay trở lại học bình thường.

Bảo Khánh

Hơn 50 học sinh, giáo viên tử vong sau bão Yagi

Một trẻ em điều trị tại bệnh viện do ảnh hưởng của bão Yagi. (Ảnh: laocaitv.vn)

Theo thống kê, Lào Cai là tỉnh có nhiều học sinh tử vong nhất, với 35 học sinh ở các huyện Văn Bàn, Si Ma Cai, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà.

Bộ GD-ĐT vừa có báo cáo thống kê thiệt hại do cơn bão Yagi.

Theo báo cáo, đến nay, có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích.

Cụ thể, học sinh, trẻ em tử vong gồm các tỉnh: Cao Bằng (6 học sinh); Lào Cai (35 học sinh trong đó huyện Văn Bàn 1; huyện Si Ma Cai 2; huyện Bảo Yên 24; huyện Bát Xát 3; huyện Bắc Hà 5); Yên Bái (9 học sinh, trong đó huyện Lục Yên 2, Văn Chấn 1, Văn Yên 1, TP. Yên Bái 4, THPT Hoàng Văn Thụ 1); Thái Nguyên (2 trẻ em).

Học sinh, trẻ em mất tích ở Lào Cai là 3 em, trong đó có 1 học sinh lớp 5 Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu mất tích do sạt lở tại nhà; 2 trẻ em Trường Mầm non A Lù mất tích chưa liên lạc được do sạt lở.

Học sinh bị thương gồm các tỉnh: Quảng Ninh (1 học sinh tại Trường THCS Suối Khoáng – Cẩm Phả); Cao Bằng (1 học sinh lớp 2 tại Lũng Lỳ, Ca Thành); Lào Cai (6 học sinh của xã Phúc Khánh bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên).

Giáo viên bị tử vong và mất tích gồm các tỉnh: Cao Bằng (1 thầy giáo thiệt mạng và 1 cô giáo mất tích); Yên Bái (2 giáo viên thiệt mạng do sạt lở đất).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Yagi, nhiều cơ sở giáo dục ở các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ (gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Dương) bị ngập nước sâu, phòng học bị tốc mái, nhiều công trình bị sập, đổ, vỡ kính; thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của học sinh bị nước cuốn trôi, ướt hỏng.

Riêng tỉnh Yên Bái, có gần 20 nghìn học sinh bị mất, hỏng sách giáo khoa, và kinh phí cần có để mua sách giáo khoa ước tính trên 9 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê, hiện còn 99 trường/điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết, gồm: Lào Cai (83 trường/điểm trường), Cao Bằng (1 trường), Bắc Kạn (3 trường), Tuyên Quang (1 trường), Yên Bái (3 trường), Bắc Giang (8 trường).

Minh Long

Related posts