Phiên điều trần về vụ cựu quan chức New York bị cáo buộc là đặc vụ ĐCSTQ

Sáng thứ Ba (3/9), bà Tôn Văn (Linda Sun, bên phải) – cựu Phó chánh văn phòng bang New York Kathy Hochul, kiêm nguyên Phó giám đốc Bộ Lao động bang, và chồng bà là ông Hồ Kiêu (Chris Hu, bên trái) đã bị FBI bắt giữ tại biệt thự ở Long Island. Bà Tôn Văn bị cáo buộc làm điệp viên bí mật cho Chính phủ Trung Quốc. Trong ảnh là 2 vợ chồng bà xuất hiện bên ngoài tòa án. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/ Epoch Times)

Phiên điều trần về vụ án Tôn Văn – cựu Phó chánh văn phòng Thống đốc bang New York – bị cáo buộc là đặc vụ ĐCSTQ, đã diễn ra tại tòa án liên bang Mỹ ở Brooklyn hôm thứ Tư (25/9). Người Hoa biểu tình đã mang vịt muối đến trước cửa tòa để tỏ thái độ tức giận với Tôn Văn, vì bà từng được ĐCSTQ đãi ngộ phục vụ vịt muối tại nhà.

Sau phiên điều trần kéo dài khoảng nửa tiếng, bà Tôn Văn và chồng bà là ông Hồ Kiêu (Chris Hu) cùng luật sư bào chữa đã bước ra khỏi tòa, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên.

Một số người Hoa biểu tình cầm vịt muối tự làm đứng trước tòa và cố gắng đưa vịt cho bà Tôn Văn. Họ hét lên “Thật xấu hổ, Tôn Văn!”

Bản cáo trạng chống lại Tôn Văn cáo buộc rằng vợ chồng bà đã nhận được những phần thưởng tài chính hậu hĩnh vì làm việc cho Chính phủ Trung Quốc, bao gồm cơ hội kinh doanh, trợ cấp đi lại, quà tặng xa xỉ và cơ hội việc làm cho người thân, thậm chí còn có cả đầu bếp riêng của một quan chức Chính phủ Trung Quốc mang vịt muối Nam Kinh đến tận nhà bà.

Bên ngoài Tòa án Liên bang ở Manhattan – New York hôm 25/9/2024, có người biểu tình đã chìa một đĩa vịt muối về phía bà Tôn Văn, người bị cáo buộc là đặc vụ của Chính phủ Trung Quốc. (Nguồn: VOA)

Một người biểu tình tên Hà Ngạn Tuyền (He Anquan) ăn mặc như một đầu bếp cố gắng đưa vịt muối cho Tôn Văn khi bà đến cửa tòa án. Ông cho biết làm như vậy để thể hiện sự quan tâm đối với vụ việc, với tư cách là một người Mỹ gốc Hoa. Ông nói rằng dù gốc Hoa nhưng với tư cách là người Mỹ thì không nên làm những điều có hại cho lợi ích quốc gia của Mỹ.

Ông Hà Ngạn Tuyền nói với Đài VOA Mỹ: “Tôi cải trang thành đầu bếp của Tổng Lãnh sự quán gửi vịt muối cho Tôn Văn. Điều này thể hiện những người Mỹ gốc Hoa của chúng tôi – hiện tại chúng tôi là người Mỹ – rất quan ngại về vụ Tôn Văn, và chúng tôi không muốn bất kỳ ai gốc Hoa làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Mỹ”.

Phiên điều trần về tình trạng trong phiên tòa hình sự là cuộc gặp giữa bên công tố và bên bào chữa trong phòng xử án, do thẩm phán chủ trì để thảo luận về tình trạng hiện tại của vụ án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và đàm phán các giải pháp.

Thời gian này khi Tôn Văn được tại ngoại chờ xét xử, có một hạn chế cấm bà gặp các quan chức và nhân viên Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc. Trong phiên điều trần, các luật sư của Tôn Văn một lần nữa lập luận rằng không nên cấm bà trò chuyện không chủ ý ở nơi công cộng với các quan chức Đại sứ quán và Lãnh sự quán ĐCSTQ. Tuy nhiên, Thẩm phán yêu cầu luật sư giải trình để loại trừ khả năng cuộc gặp giữa họ đã được sắp xếp trước.

Phiên điều trần hôm thứ Tư cũng đề cập đến việc liệu có xét xử riêng biệt vợ chồng bà Tôn Văn hay không. Thẩm phán xác định đây là một vụ án hình sự phức tạp, cho rằng vụ án liên quan đến một thực thể quốc tế, và có rất nhiều bằng chứng cần được dịch thuật, nên việc xét xử có thể rất phức tạp và có thể kéo dài.

Bà Tôn Văn bị bắt vào ngày 3/9 tại nhà riêng ở Long Island, bị buộc tội làm gián điệp cho chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ. Bản cáo trạng liệt kê các hành vi bao gồm ngăn cản đại diện của Chính phủ Đài Loan tiếp cận các quan chức cấp cao của bang New York, thay đổi thông tin của các quan chức cấp cao của bang New York đối với các vấn đề quan trọng về Trung Quốc và ĐCSTQ, cố gắng tạo điều kiện cho các chính trị gia cấp cao của bang New York đến Trung Quốc gặp quan chức Chính phủ Trung Quốc, và sắp xếp để các phái đoàn Chính phủ Trung Quốc gặp gỡ các quan chức bang New York.

Tôn Văn sinh năm 1983 tại Trung Quốc, cùng cha mẹ chuyển đến Mỹ khi mới 5 tuổi và sau đó nhập tịch Mỹ. Bà làm việc trong chính quyền bang New York từ năm 2012 và tháng 10/2021 trở thành Phó chánh văn phòng của Thống đốc Kathy Hochul. Bà cũng là người Mỹ gốc Á có chức vụ cao nhất trong chính quyền bang. Năm 2023, Tôn Văn bị chính quyền bang cho thôi việc, sau khi hành vi được cho là bất hợp pháp của bà bị phát hiện.

Khi vợ chồng bà Tôn Văn xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào ngày 3/9, ngày họ bị bắt, họ đã không nhận tội và được tại ngoại chờ xét xử.

Theo VOA

Related posts