Ông Trump phản ứng giận dữ khi biết Google đưa ra những “câu chuyện xấu” về ông

Đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump tại buổi tập trung chiến dịch ở Asheboro, Bắc Carolina vào ngày 21 tháng 8 năm 2024. (Nguồn ảnh: Melissa Sue Gerrits/Getty Images)

Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ tìm cách truy tố Google nếu ông thắng cử vào tháng Mười Một. Ông cáo buộc công cụ tìm kiếm của Google chỉ cho hiển thị “những câu chuyện xấu” về ông.

Ông Trump đã đưa ra lời đe dọa trên tài khoản Truth Social của mình vào thứ Sáu (27/9), ông viết: “Người ta đã xác định rằng Google đã sử dụng bất hợp pháp một hệ thống chỉ tiết lộ và hiển thị những câu chuyện xấu về Donald J. Trump, một số được tạo ra cho mục đích này trong khi đồng thời chỉ tiết lộ những câu chuyện tốt về Đồng chí Kamala Harris”.

“Đây là một HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP và hy vọng Bộ Tư pháp sẽ truy tố hình sự họ vì hành vi can thiệp trắng trợn này vào cuộc bầu cử“, ông Trump cho biết thêm.

Nếu các viên chức Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Trump thứ hai từ chối truy tố Google, thì “tuân theo Luật pháp của Quốc gia chúng ta, tôi sẽ yêu cầu truy tố họ, ở mức cao nhất, khi tôi thắng cử và trở thành Tổng thống Hoa Kỳ!” ông Trump kết luận.

Mặc dù cựu tổng thống không nêu rõ lý do dẫn đến bài đăng này, nhưng có vẻ như ông đang ám chỉ đến một báo cáo được Media Research Center (MRC), một nhóm giám sát truyền thông có quan điểm bảo thủ, công bố vào đầu tuần này.

Theo New York Post, các nhà nghiên cứu của MRC thực hiện truy vấn trên công cụ tìm kiếm Google cụm từ “Harris campaign” vào ngày 6 tháng 9, và cho kết quả trang web của chiến dịch Harris được hiện thị ở vị trí thứ ba trong trang kết quả tìm kiếm, nằm bên dưới các bài viết về bà Harris được đề xuất chủ yếu từ các phương tiện truyền thông thiên tả như The New York Times, Washington Post và Politico, các trang báo ủng hộ đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ.

Kết quả tìm kiếm hiển thị trên Google khi truy vấn tìm kiếm về chiến dịch Trump.

Truy vấn tương tự về cụm từ “Trump campaign”, kết quả hiển thị trang web chính thức của chiến dịch Trump ở vị trí thứ sáu trên trang kết quả đầu tiên của công cụ tìm kiếm Google, nằm bên dưới các nội dung chỉ trích về Đảng Cộng hòa được đề xuất từ cùng một số kênh truyền thông thiên tả như nêu trên và không có kết quả nào từ các trang có thiên hướng bảo thủ như New York Post.

“Google đang cố gắng sắp xếp kết quả tìm kiếm theo hướng có lợi cho bà Kamala Harris“, người sáng lập Media Research Center, ông Brent Bozell nói với Fox News Digital.

“Công cụ tìm kiếm của Google đẩy các bài báo truyền thông cánh tả ủng hộ bà Kamala Harris và chỉ trích ông Donald Trump. Đừng tin vào các tìm kiếm của Google“, ông Brent Bozell nói.

Một phát ngôn viên của Google đã phủ nhận những cáo buộc của Media Research Center, theo The Hill.

“Cả hai trang web của hai chiến dịch đều liên tục xuất hiện ở top đầu công cụ Tìm kiếm đối với các truy vấn tìm kiếm phổ biến và có liên quan“, một phát ngôn viên của Google cho biết khi trả lời về báo cáo của Media Research Center.

“Báo cáo này đã xem xét một thuật ngữ tìm kiếm hiếm hoi duy nhất vào một ngày duy nhất cách đây vài tuần và ngay cả đối với tìm kiếm đó, cả hai trang web của hai ứng cử viên đều được xếp hạng trong các kết quả hàng đầu trên Google”, vị phát ngôn viên của Goolge cho biết thêm.

Hồi tháng Tám, tỉ phú Mỹ Elon Musk đã chỉ trích Google làm sai lệch kết quả tìm kiếm về ông Trump (truy vấn “Trump rally” lại trả kể quả về cuộc tập trung chiến dịch của bà Harris ở top đầu).

Tỷ phú Elon Musk đăng trên X tố cáo Google hiển thị sai kết quả liên quan đến ông Trump.

Hồi cuối tháng Bảy, cũng chính ông Elon Musk đã chỉ trích Google can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông tố cáo công cụ tìm kiếm Google đang lặng lẽ không đưa ra các gợi ý tìm kiếm chứa từ khóa “Donald Trump”.

Bài đăng của ông Musk đính kèm ảnh chụp màn hình ông nhập dòng chữ “President Donald” (Tổng thống Donald) vào ô tìm kiếm của Google.

Thông thường, với sự nổi tiếng của ông Trump, chắc chắn Google sẽ gợi ý rất nhiều kết quả liên quan đến nhân vật này. Tuy nhiên lần này, Google chỉ gợi ý hai kết quả: “President Ronald Reagan” (Tổng thống Ronald Reagan – người đứng đầu Nhà Trắng giai đoạn 1981 – 1989) và “President Donald Duck” (Tổng thống Donald Vịt).

“Ôi! Google đang có lệnh cấm tìm kiếm đối với cựu tổng thống Donald Trump! Đây có phải gian lận bầu cử?” – ông Musk viết trên X.

Ông Musk tố công cụ tìm kiếm Google đang lặng lẽ không đưa ra các gợi ý tìm kiếm chứa từ khóa “Donald Trump”.

Trong một bài đăng khác cùng ngày, ông Musk tiếp tục cáo buộc Google đang loại bỏ các gợi ý tìm kiếm liên quan đến vụ ám sát hụt ông Trump hôm 13 tháng 7.

Các hình ảnh chụp màn hình cho thấy khi tìm kiếm “assassination attempt on tr” (nỗ lực ám sát ông tr), Google không đưa ra bất kỳ gợi ý nào liên quan đến ông Trump. Thay vào đó là gợi ý liên quan đến vụ ám sát cố tổng thống Mỹ Harry Truman và một số nội dung liên quan khác.

Google không gợi ý từ khóa liên quan đến vụ nỗ lực ám sát ông Trump.

Hải Đăng

Related posts