Đức bắt giữ một phụ nữ trong đường dây gián điệp của ĐCSTQ

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ngày 1/10 (thứ Ba), cơ quan chức năng Đức đã bắt giữ một phụ nữ Trung Quốc và cáo buộc người này chuyển thông tin tình báo cho cơ quan mật vụ Bắc Kinh, thông tin được gửi cho một đặc vụ làm việc cho một thành viên cực hữu của Nghị viện châu Âu.

Phía Đức cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ chuyển thông tin quốc phòng cho Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ), thông qua trợ lý của một nghị sĩ Nghị viện châu Âu. Theo Politico, một lần nữa vụ bê bối gián điệp Trung Quốc lại gây chú ý.

Nghị sĩ Maximilian Klah của đảng “Đại diện nước Đức” (Alternative für Deutschland) đã bị cáo buộc thuê trợ lý là gián điệp Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm nay, lúc đó Jian G., một người Đức gốc Hoa, bị bắt khi đang làm trợ lý tại văn phòng Maximilian Krah, nhà chức trách Đức xác định anh ta là đặc vụ ĐCSTQ. Liên quan vụ việc này, cơ quan chức năng Đức hôm thứ Ba đã bắt giữ một phụ nữ, cáo buộc người này chuyển thông tin tình báo cho cơ quan mật vụ Bắc Kinh, thông qua Jian G.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết, nhân viên một công ty vận chuyển tại sân bay Leipzig/Halle là cô Yaqi X đã cung cấp thông tin về chuyến bay, hàng hóa và hành khách cho đặc vụ Trung Quốc Jian G, hoạt động diễn ra nhiều lần từ giữa tháng 8/2023 đến giữa tháng 2/2024.

Cơ quan chức năng Đức chỉ ra hoạt động gián điệp bao gồm thông tin về việc vận chuyển thiết bị quốc phòng và những người có quan hệ với các công ty quốc phòng Đức… Bị cáo bị nghi ngờ là nhân viên tình báo cho cơ quan mật vụ ĐCSTQ.

Nhà chức trách Đức cũng đã khám xét nhà và nơi làm việc của người phụ nữ này, hiện đang giam giữ cô ta.

Tháng 4 năm nay, Jian G bị cơ quan chức năng Đức bắt giữ vì xác định là đặc vụ Trung Quốc, khi đó anh ta làm trợ lý trong văn phòng của Maximilian Krah – một thành viên của đảng cực hữu “Đại diện nước Đức”. Klah đã thuê Jian G. làm trợ lý từ năm 2019, người mà theo nhà chức trách Đức bị nghi ngờ chuyển thông tin của Nghị viện châu Âu cho các cơ quan tình báo ĐCSTQ.

Krah từng là ứng viên hàng đầu của Đức trong bầu cử Nghị viện châu Âu năm nay, nhưng ông đã bị tạm ngưng tư cách sau vụ bắt giữ gây chấn động hồi tháng 4. Dù vậy, do không thể loại ông Krah khỏi danh sách ứng viên Nghị viện châu Âu, nên sau đó ông Krah vẫn được tham gia lại.

Theo RFI

Related posts