Năm sinh viên Trung Quốc bị truy tố vì chụp ảnh căn cứ quân sự Mỹ ở Michigan

Căn cứ quân sự Camp Grayling nằm ở phía bắc tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. (Nguồn ảnh: Crystal Seelye / Vệ binh Quốc gia Michigan)

Tối thứ Ba (1/10) các công tố liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội 5 sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp Đại học Michigan về một số tội danh, sau khi họ được cho là đã bị phát hiện tại một căn cứ quân sự Mỹ ở phía bắc Michigan vào năm ngoái.

Theo tờ Detroit News, các sinh viên tốt nghiệp này đã bị bắt gặp đang sử dụng máy ảnh tại căn cứ quân sự Mỹ trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung giữa lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ và các quân nhân Đài Loan vào tháng 8/2023.

Bản cáo trạng được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tăng cường giám sát các mối đe dọa an ninh quốc gia và một loạt vụ việc liên quan đến các công dân Trung Quốc xâm phạm các căn quân sự Mỹ.

Theo đơn khiếu nại hình sự đệ trình lên tòa án liên bang hôm 1/10, năm sinh viên Trung Quốc này đã được phát hiện gần căn cứ quân sự Camp Grayling nằm ở phía bắc Michigan vào tháng 8/2023. Khi đó, các sinh viên này đã nói dối họ là các nhà báo trước khi rời khỏi khu vực này.

Các sinh viên Trung Quốc không bị giam giữ, nhưng họ bị buộc tội: âm mưu, nói dối các nhân viên điều tra liên bang, và phá hủy hồ sơ trong cuộc điều tra liên bang. Các sinh viên bị cáo buộc đã được xác định là: Zhekai Xu, Renxiang Guan, Haoming Zhu, Jingzhe Tao, và Yi Liang.

Các sinh viên này được cho là đã tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Michigan và Đại học Giao thông Thượng Hải của Trung Quốc và đã tốt nghiệp vào đầu năm nay.

Theo tờ 8 News Now, hôm thứ Tư (2/10), bà Gina Balaya, phát ngôn viên của Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ tại Detroit, cho biết: “Các bị cáo đã không bị giam giữ. Nếu họ tiếp xúc với chính quyền Hoa Kỳ, họ sẽ bị bắt và phải đối mặt với các tội danh này”.

Theo bản khai có tuyên thệ của FBI, một thượng sĩ thuộc đơn vị Vệ binh Quốc gia Utah đã bắt gặp nhóm sinh viên Trung Quốc sau nửa đêm tại một hồ nước gần căn cứ quân sự Camp Grayling. Một trong số sinh viên được cho là đã nói “chúng tôi là giới truyền thông” trước khi họ thu dọn đồ đạc và đồng ý rời khỏi khu vực. Sau đó FBI đã phát hiện ra nhóm này đã đặt một phòng tại nhà nghỉ gần đó một tuần trước đó.

Bốn tháng sau vụ việc, một trong số các sinh viên nêu trên đã bị Cơ quan Hải quan và Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ tại sân bay Detroit thẩm vấn, trước khi bay đến Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo bản khai, anh ta biện minh rằng nhóm của anh ta đã thực hiện chuyến đi đến địa điểm cách thành phố Ann Arbor khoảng 320km “để ngắm sao băng”. Thành phố Ann Arbor là nơi Đại học Michigan trú đóng sau khi chuyển đến từ thành phố Detroit vào năm 1837.

Lục soát ổ cứng máy tính của anh ta cho thấy “hai bức ảnh xe quân sự” được chụp vào ngày mà nhóm này bị bắt gặp tại hồ nước gần căn cứ quân sự.

Bốn sinh viên còn lại đã bị thẩm vấn vào tháng Ba, sau khi bay đến thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois từ Iceland. Nhóm này thừa nhận rằng họ đã đến gần căn cứ Camp Grayling vào tháng 8/2023, nhưng biện minh là để quan sát mưa sao băng.

Vào thời điểm đó, nhiều đơn vị Vệ binh Quốc gia từ khắp nước Mỹ cùng các binh sĩ đến từ Đài Loan đang tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn tại căn cứ này. Sự kiện này đã được đài truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK tiết lộ vài tuần sau đó.

Bản khai có tuyên thệ của FBI cáo buộc rằng các sinh viên đại học đến từ Trung Quốc có thể đã nhiều lần chụp ảnh “các địa điểm phòng thủ quan trọng” ở Mỹ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Các công tố viên liên bang Mỹ không cáo buộc bất kỳ sinh viên nào trong nhóm này tội danh do thám căn cứ Camp Grayling. Thay vào đó, đơn khiếu kiện hình sự cáo buộc rằng năm sinh viên Trung Quốc đã liên lạc trên Wechat vào tháng Mười Hai năm ngoái về việc xóa các bức ảnh về chuyến đi ở Michigan khỏi điện thoại và máy ảnh của họ.

Gia Huy

Related posts